1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU đối diện với cơn khủng hoảng thủ môn

(Dân trí) - MU đối diện với cơn khủng hoảng thủ môn trước trận gặp Stoke, theo những diễn biến mới nhất, thủ thành Anders Lindegaard đã dính chấn thương khá nặng trong một buổi tập, trong khi đó, De Gea lại không có thể lực tốt nhất.

Trước buổi tập ngày hôm qua, thủ thành De Gea đã gọi điện xin phép ban huấn luyện của MU không tới sân tập cùng các đồng đội do gặp phải vấn đề về sức khỏe. Nhưng đó chưa phải là tin xấu nhất của “Quỷ đỏ” trong ngày hôm qua.


MU đối diện với cơn khủng hoảng thủ môn - 1

Anders Lindegaard bất ngờ dính chấn thương, đẩy MU vào thế khó

Kết thúc buổi tập, người ta lại thấy thủ thành Anders Lindegaard rời sân cùng với…chiếc nạng, hiện tại, chưa rõ tình trạng chấn thương của thủ thành người Đan Mạch ra sao nhưng chắc chắn, anh sẽ phải rời xa sân cỏ trong một thời gian khá dài.

Ngày hôm nay, theo những thông tin từ MU, thủ thành De Gea vừa bình phục và dự kiến, anh sẽ ra sân ngay từ đầu, trong trường hợp xấu nhất, những thủ thành dự bị như Ben Amos và Tomasz Kuszczak sẽ sẵn sàng thay thế vào phút chót.

Dù ai bắt chính trong trận đấu này cũng không thể khiến Sir Alex cũng như CĐV “Quỷ đỏ” an tâm, ngay cả khi De Gea ra sân, chẳng ai có thể tin rằng, thủ thành trẻ tuổi này có thể vượt qua sức ép rất lớn trong thời gian qua, nhất là khi anh không có được tình trạng sức khỏe tốt nhất.

Trong khi đó, Ben Amos và Tomasz Kuszczak lại càng khiến họ cảm thấy bất an hơn khi cả hai đã không ra sân từ rất lâu, đặc biệt là Tomasz Kuszczak, người đang có thái độ chống đối và rất muốn rời khỏi MU.

Ngoài những vấn đề ở vị trí thủ môn, “Quỷ đỏ” còn tổn thất nặng nề khi cả Wayne Rooney, Phil Jones và Nani đều không thể góp mặt do chấn thương, trước đó, những Anderson, A.Young, Cleverley, Owen, Vidic, Fletcher…đều “làm bạn” với bệnh viện. Tin vui duy nhất của MU trước trận gặp Stoke là sự trở lại của trung vệ Rio Ferdinand.

H.Long