1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Jurgen Klopp và cuộc chiến với truyền nhân ở Dortmund

(Dân trí) - Người ta gọi Thomas Tuchel là truyền nhân ở Jurgen Klopp ở Dortmund. Dù vậy, thực tế cho thấy, Thomas Tuchel thậm chí còn đáng sợ hơn cả “bản chính” Jurgen Klopp. Cuộc chiến của hai HLV tài ba này vào đêm nay hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Sự giống nhau tới lạ lùng của Jurgen Klopp và Thomas Tuchel

Ngay sau khi rời khỏi Dortmund, Jurgen Klopp từng nhắn nhủ: “Hãy tin Thomas Tuchel, ông ta tuyệt lắm đấy!”. Thực tế đã cho thấy, đó không chỉ là lời xã giao của Jurgen Klopp bởi lẽ, những gì Thomas Tuchel làm được cho tới thời điểm này đã vượt qua sự kỳ vọng của những CĐV Dortmund.

Thomas Tuchel được xem là truyền nhân của Jurgen Klopp ở Dortmund
Thomas Tuchel được xem là truyền nhân của Jurgen Klopp ở Dortmund

Báo giới Đức ví Thomas Tuchel như bản sao của Jurgen Klopp. Quả thực, như sự sắp đặt của định mệnh, hai người có nhiều nét tương đồng tới lạ lùng. Họ đều chơi ở vị trí hậu vệ và cùng không giành được thành công trong sự nghiệp cầu thủ. Thậm chí, họ cùng cao… 1m90.

Ngày Jurgen Klopp dẫn dắt Mainz 05, Thomas Tuchel cầm đội U19 của CLB. Sau khi Jurgen Klopp chia tay Mainz 05 để sang Dortmund năm 2009, Thomas Tuchel được chọn để thay thế. Nếu như Jurgen Klopp đã góp công giúp Mainz 05 thăng hạng Bundesliga (lần đầu tiên trong lịch sử) thì Thomas Tuchel lại giúp CLB có chỗ đứng vững chắc ở giải đấu này.

Giờ đây, Thomas Tuchel lại đi trên đúng con đường của Jurgen Klopp khi tới tiếp quản Dortmund. Cũng như người tiền nhiệm, Thomas Tuchel đang hướng “con tàu” Dortmund tới thành công. Chưa hết, nếu như Jurgen Klopp phát hiện hàng loạt cầu thủ như Mats Hummels, Neven Subotic, Mario Gotze, Lewandowski… thì Thomas Tuchel cũng để lại dấu ấn với Julian Weigl (20 tuổi), Christian Pulisic và Felix Passlack (cùng 17 tuổi).

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, chính Thomas Tuchel thừa nhận ông bị ảnh hưởng khá nhiều bởi triết lý gegenpressing của Jurgen Klopp. Thế nhưng, giới chuyên môn nhận định, HLV hiện tại của Dortmund còn tài năng hơn cả người tiền nhiệm (đang dẫn dắt Dortmund).

Thomas Tuchel đầy tài năng

Thực tế, nói cách chính xác, Thomas Tuchel là sự kết hợp của Jurgen Klopp và Pep Guardiola. Bên cạnh gegenpressing, Thomas Tuchel còn hướng Dortmund chơi theo phong cách của Pep Guardiola.

Thành tích của Thomas Tuchel vượt trội so với Jurgen Klopp
Thành tích của Thomas Tuchel vượt trội so với Jurgen Klopp

Có một thống kê chỉ rõ điều này. Theo đó, thời lượng kiểm soát bóng trung bình của Dortmund mùa này lên tới hơn 60%, cao hơn hẳn mùa giải trước (52%). Ngoài ra, số đường chuyền cũng tăng vọt (từ 501 đường chuyền /trận lên 617 đường chuyền /trận).

Ngoài ra, cũng giống như Pep Guardiola, Thomas Tuchel rất ưa thử nghiệm chiến thuật. Trong mùa này, ông đã sử dụng rất nhiều sơ đồ như 4-2-3-1, 4-1-4-1 hay 4-2-4. Thậm chí, ở trận chiến gần nhất với Bayern Munich, HLV này đã sử dụng sơ đồ 3-4-3 để đối chọi lại với 3-4-3 của Pep Guardiola. Kết quả, Thomas Tuchel đã khiến đối thủ nhiều phen khốn đốn.

Nếu chứng kiến lối chơi của Dortmund mùa này dễ nhận thấy họ mềm mại và đa dạng hơn hẳn so với thời Jurgen Klopp (dù Thomas Tuchel không mua sắm nhiều). Nhờ đó, những cầu thủ trên hàng công đã phát huy được hết khả năng của mình. Thống kê cho thấy, bộ ba Pierre-Emerick Aubameyang, Marco Reus và Henrikh Mkhitaryan đã ghi 75 bàn thắng ở mùa giải này (trong khi cả đội Liverpool mới ghi được 72 bàn).

Tất nhiên, nếu xét về hiệu quả, Thomas Tuchel vượt trội so với Jurgen Klopp. Cụ thể, trong giai đoạn Jurgen Klopp dẫn dắt Dortmund (2008-2015), tỷ lệ thắng của CLB là 56%. Dưới thời Thomas Tuchel, con số này là 75%. Tương tự, số điểm trung bình của Dortmund thời Thomas Tuchel trội hơn (2,4 điểm/trận vs 1,9 điểm/trận) và số bàn thắng cũng nhiều hơn (2,4 bàn/trận vs 2 bàn/trận).

Nói về Dortmund thời Thomas Tuchel, cựu cầu thủ của CLB, Karl-Heinz Riedle cho biết: “Phong cách của Dortmund đã thay đổi. Họ dâng cao hơn mùa giải trước nhưng không quên nhiệm vụ phòng ngự. Mùa trước, Dortmund không thể duy trì tập trung trong suốt 90 phút với lối chơi áp sát và phản công. Nhưng sau mùa này, CLB đã chơi tự do hơn nhờ kiểm soát bóng. Đồng thời, họ cũng áp sát không kém gì thời Jurgen Klopp”.

Khác với Jurgen Klopp, Thomas Tuchel nhẹ nhàng, khiêm tốn hơn. Nhưng điều quan trọng, ông được xem là nhà tâm lý tài ba. Tiền vệ Mkhitaryan nhận xét: “HLV Thomas Tuchel góp công lớn giúp CLB trở lại. Trước đây, nếu bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, tôi từng mất ngủ. Dù vậy, Thomas Tuchel đã nắm bắt rất tốt nguyên tắc về tâm lý để giúp tôi bình tĩnh hơn”.

Ít ai biết rằng, ở cuộc chiến giữa Dortmund và Liverpool đêm nay, đài Sport1 đã ưu tiên cho Jurgen Klopp một camera riêng. Đơn giản, ông luôn biết cách thu hút truyền thông bởi sự bốc lửa của mình. Nhưng không biết chừng, sau trận đấu, những camera sẽ lại hướng về Thomas Tuchel trầm lặng hơn để “ngợi ca” ông.

Cuộc chiến giữa hai thế hệ HLV của Dortmund, Jurgen Klopp và Thomas Tuchel thực sự đáng chú ý.

H.Long