1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Judo Việt Nam quyết tâm lọt tốp 2 tại SEA Games 27

(Dân trí) - Sự trở lại của nhiều cựu binh giúp đội tuyển judo mạnh dạn đặt chỉ tiêu giành trên 4 HCV để lọt vào tốp 2 toàn đoàn ở SEA Games 27.

Đây là một mục tiêu không quá sức, khi Judo luôn khẳng định mình là một trong những môn mũi nhọn của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) ở mỗi kỳ SEA Games.

Tại SEA Games 26, judo Việt Nam đã giành được 4 HCV, do công của các võ sĩ Tô Hải Long, Đặng Hào, Hồ Ngân Giang (nam) và Bùi Thị Hòa (nữ). Những gương mặt này tiếp tục là niềm hy vọng lớn sẽ bảo vệ ngôi vô địch tại kỳ SEA Games này. Thời điểm này, 6 VĐV xuất sắc của đội tuyển Judo quốc gia  gồm: Hà Anh Thu (hạng 45kg), Văn Ngọc Tú (48kg), Nguyễn Thị Quỳnh (52kg), Nguyễn Thị Bích Ngọc (57kg),Nguyễn Thị Hoà (63kg), Trần Thúy Duy (78kg) vẫn đang trong giai đoạn tập huấn kéo dài 1 tháng tại Hàn Quốc. Trong khi đó, một số VĐV chủ lực cũng đang tập luyện tại Trung Quốc, sẽ về nước vào ngày 30/11 tới.
 
Văn Ngọc Tú đang là niềm hy vọng số 1 của Judo Việt Nam tại SEA Games lần này

Văn Ngọc Tú đang là niềm hy vọng số 1 của Judo Việt Nam tại SEA Games lần này

HLV trưởng đội tuyển judo quốc gia Lê Duy Hải cho biết, do trình độ của các nước Đông Nam Á đang thu hẹp khoảng cách, nên những chuyến tập huấn nước ngoài trước thời điểm SEA Games diễn ra là rất quan trọng. Ngoài các đối thủ chính trong khu vực, năm nay, theo đánh giá của ông Hải, Myanmar cũng là một ẩn số bởi nước chủ nhà có sự chuẩn bị rất chu đáo cho các hạng cân nhẹ. Đặc biệt, với lợi thế sân nhà, Myanmar có thể sẽ tác động được cả trọng tài để có thành tích cao nhất.

Để tạo sự công bằng, ngoài trọng tài đề cử ở mỗi quốc gia tham dự, phía Việt Nam đã đề nghị chủ nhà Myanmar mời thêm lực lượng trọng tài quốc tế trung gian (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…) để điều hành các trận đấu. Giám sát chuyên môn của SEA Games được thực hiện trực tiếp với Hội đồng trọng tài Judo Châu Á và Thế giới.

Tại SEA Games 27, môn Judo có 18 hạng cân nhưng theo quy định, mỗi quốc gia tham dự chỉ được cử VĐV tham gia ở 12 hạng cân. Judo Việt Nam dự giải lần này gồm 12 thành viên, trong đó có 6 nam và 6 nữ, tham dự tất cả 12 nội dung thi đấu. Đây sẽ là bài toán cần được đội tuyển judo Việt Nam tính toán nhằm cử những VĐV mạnh nhất và tránh những đối thủ đáng gờm trong khu vực.

Một vấn đề đáng lo ngại nữa với đội tuyển judo Việt Nam, chính là các đối thủ trong khu vực đang ngày càng nhập tịch VĐV nhiều. Philipines có đến 4 ngoại binh Nhật Bản nhập tịch để nằm trong thành phần tuyển quốc gia. Ngay cả chủ nhà Myanmar nhiều khả năng cũng có VĐV nhập tịch ở SEA Games năm nay.

Với mục tiêu đặt ra là tối thiểu 4 HCV, Judo đang quyết tâm giành ngôi vị nhất nhì toàn đoàn ở đại hội năm nay. Không khó để nhận thấy muốn đạt được thành tích trên, Judo việt Nam vẫn phải trông chờ vào lực lượng võ sĩ giàu kinh nghiệm như Văn Ngọc Tú, Nguyễn Thị Như Ý, Đặng Hào..Đáng chú ý trong những gương mặt này, chính là quyết tâm đòi lại ngôi vô địch của “Nữ hoàng judo” Văn Ngọc Tú-người đã bất ngờ bị đối thủ vô danh người Thái đánh bại tại kỳ SEA Games 2011. Ngoài ra, sự trở lại sau chấn thương của tượng đài kata Hoàng Ngân cũng hứa hẹn đóng góp cho đội tuyển kata ít nhất 1 HCV nữa. ở đội kata còn có Nguyễn Hoàng Cẩm Hà và Lê Ngọc Vân Anh đã được tới Nhật Bản tập huấn trong tháng 11. Tất cả các cánh quân sẽ về nước và lên đường sang Myanmar vào tháng 12 tới.

“SEA Games là một trong những mục tiêu quan trọng của Judo Việt Nam trong năm 2013, do vậy từ rất sớm chúng tôi đã tập huấn, rà soát lực lượng và chọn lựa những VĐV ưu tú nhất để tham gia SEA Games lần này. Ngoài việc tập trung tập huấn trọng nước và tập huấn tại nước ngoài, trong năm qua chúng tôi đã cử tham dự nhiều giải quốc tế quan trọng để nâng cao kinh nghiệm thi đấu, trui rèn bản lĩnh chiến trường của VĐV Việt Nam. Tôi tin tưởng judo Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu 4 HCV để lọt vào tốp 2 như kỳ SEA Games trước”, Tổng thư ký Liên đoàn judo Việt Nam Lý Đại Nghĩa tự tin với mục tiêu của judo Việt Nam.

An An