1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Jose Mourinho: "Vẫn còn những cầu thủ tâm huyết với Man Utd"

(Dân trí) - Man Utd đang có chuỗi ngày đen tối khi có màn trình diễn nghèo nàn nhất trong 29 năm trở lại đây. Bên cạnh việc làm thường thấy là chỉ trích những cá nhân thi đấu kém hiệu quả, huấn luyện viên Jose Mourinho khẳng định một số cầu thủ thật sự quan tâm đến Man Utd.

Sau trận thua tệ hại 1-3 trước West Ham hôm thứ bảy tuần trước, Man Utd rơi vào tình thế vô cùng khó khăn khi chỉ đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League và những mâu thuẫn nội bộ ngày càng trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết “Người đặc biệt” không thể bị sa thải lúc này, và cũng chưa phải là thời điểm để huấn luyện viên Zinedine Zidane đến Old Trafford.

Đặc biệt, Mourinho từ chối trả lời khi được hỏi về việc ông có cuộc trao đổi nào với Phó chủ tịch Ed Woodward kể từ sau thất bại trước West Ham hay không. Ông khẳng định: “Đó là vấn đề của cá nhân tôi. Tôi chẳng bao giờ hỏi ai đó về những cuộc điện thoại gần đây của họ”.

Mourinho cho rằng: “Vẫn còn những cầu thủ thật sự có tâm huyết với đội bóng. Dù Man Utd chiến thắng hay thất bại đều phụ thuộc vào các cầu thủ và nhiều yếu tố khác nữa. Cách mọi người phản ứng trước một sự việc rất khác nhau, đôi khi những gì bạn nhìn thấy trước mắt lại không thực sự là như thế”.

HLV Mourinho cho rằng vẫn còn những cầu thủ có tâm huyết ở Man Utd
HLV Mourinho cho rằng vẫn còn những cầu thủ có tâm huyết ở Man Utd

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm: “Vài cầu thủ không có vẻ gì là quá thất vọng, như thật ra họ đã nỗ lực rất nhiều khi ở trên sân tập đấy”. Đồng thời, Mourinho cũng tỏ ra tin tưởng rằng mình sẽ không bị sa thải ở thời điểm này, khi Man Utd mới thi đấu 7 trận ở Premier League.

Tiền vệ Nemanja Matic thừa nhận Man Utd cần nhanh chóng lấy lại phong độ để vượt qua thời kỳ khủng hoảng: “Trận đấu với West Ham là một trong những thất bại tồi tệ nhất kể từ khi tôi đến Man Utd. Tôi tự nhìn mình trong gương và tự hỏi mình cần làm gì để thay đổi.

“Sẽ rất khó khăn để chấp nhận thất bại ở một đội bóng lớn như Man Utd, nhưng bóng đá là như vậy, cuộc sống là như vậy. Tất cả chúng tôi đều muốn vượt qua giai đoạn này. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để cải thiện thành tích và khiến người hâm mộ hài lòng”.

Nemanja Matic thừa nhận trận đấu với West Ham là trận đấu tồi tệ nhất của mình ở Man Utd
Nemanja Matic thừa nhận trận đấu với West Ham là trận đấu tồi tệ nhất của mình ở Man Utd

Anh cho rằng: “Man Utd đã không thi đấu tốt ở trận đấu hôm thứ bảy nhưng mọi người đều có tinh thần trách nhiệm cao. Bất cứ cầu thủ nào khi ra sân cũng đều như thế”.

Cả Jesse Lingard, Ander Herrera, Ashley Young và Marcos Rojo đều vắng mặt trong buổi tập hôm thứ ba cùng cả đội. Chỉ có Young tham gia từ đội hình xuất phát ở trận gặp West Ham, Lingard và Rojo không thể ra sân vì dính chấn thương còn Herrera phải ngồi trên băng ghế dự bị. Trong khi đó, Antonio Valencia, Paul Pogba và Alexis Sanchez cũng tham gia tập luyện trước thềm trận đấu với Valencia diễn ra vào rạng sáng mai 3/10.

Một chiến thắng trước Valencia là điều bức thiết với thầy trò HLV Mourinho
Một chiến thắng trước Valencia là điều bức thiết với thầy trò HLV Mourinho

Hiện tại, việc giành chiến thắng trước Valencia là vấn đề bức thiết đối với thầy trò huấn luyện viên Mourinho. Mặc dù điều này không đảm bảo Man Utd sẽ lấy lại phong độ và quay trở lại cuộc đua giành những vị trí top đầu ở mùa giải năm nay, nhưng ít nhiều cũng sẽ xoa dịu phần nào những mũi nhọn truyền thông đang chỉ chực chờ đưa tin về chuỗi thành tích đáng hổ thẹn của “Quỷ đỏ”.

Đan Ly