1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Jose Mourinho cử người theo dõi “Shevchenko đệ nhị”

(Dân trí) - Andriy Yarmolenko, chân sút mới nổi của Dynamo Kiev và Ukraine, được ví như “Shevchenko đệ nhị” đang thu hút rất nhiều sự chú ý trong đó có cả “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” Real Madrid.

Trận giao hữu giữa đội tuyển Na Uy và Ukraine giữa tuần qua được tổ chức tại sân La Cartuja, Sevilla, Tây Ban Nha và Jose Mourinho đã không bỏ lỡ cơ hội “xem giò” tài năng trẻ được ví như Shevchenko thứ hai của bóng đá Ukraine, tiền đạo Andriy Yarmolenko. Thậm chí, “người đặc biệt” còn cử chính hai trợ lý thân tín nhất của mình tại Bernabeu là Aitor Karanka và Rui Faria đến xứ Andalucio để trực tiếp theo dõi “Sheva đệ nhị” chơi bóng.

Yarmolenko được ví như Sheva đệ nhị
Yarmolenko được ví như Sheva đệ nhị

Ngoài hai quan sát viên đặc biệt của Real Madrid, tờ AS còn ghi nhận sự xuất hiện của những quan sát viên của hai đội bóng Real Betis và Villarreal. Andriy Yarmolenko năm nay mới 23 tuổi, hiện đang là ngôi sao sáng nhất của Dynamo Kiev lẫn đội tuyển Ukraine và đã từng tham dự vòng chung kết châu Âu gần đây nhất là mẫu tiền đạo toàn năng, có thể chơi mọi vị trí trên hàng công.

Và chuyến đi thăm dò của Aitor Karanka và Rui Faria đã thu được những kết quả rất tích cực khi Yarmolenko có một màn trình diễn đầy ấn tượng góp công lớn vào chiến thắng 2-0 của Ukraine trước Na Uy. Sau khi đóng góp trực tiếp vào bàn thắng mở tỉ số, Yarmolenko chính là người ấn định chiến thắng cho Ukraine bằng một cú dứt điểm chân trái quyết đoán.

Hợp đồng hiện tại giữa Yarmolenko và Dymano Kyev chỉ còn thời hạn đến năm 2015 và mặc dù chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chuyển nhượng chính thức nào từ Real Madrid song giá trị chuyển nhượng của “Sheva đệ nhị” được ước chừng vào khoảng 22 triệu euro. Trong mùa hè vừa qua, gã khổng lồ AC Milan đã từng đánh tiếng muốn chiêu mộ Yarmolenko nhưng cuối cùng đã thất bại.

Một trong những lý do khiến Mourinho tỏ ra quan tấm đến Yarmolenko nữa là tài năng trẻ người Ukraine là mẫu cầu thủ rất đa năng, anh có thể thi đấu ở hành lang hai cánh, vị trí hộ công và thậm chí là cả vị trí trung phong.

Ngọc Trung