1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Italy, Tây Ban Nha, Croatia đại chiến ở bảng tử thần Euro 2024

H. Long

(Dân trí) - Ba đội bóng rất mạnh ở châu Âu là Italy, Tây Ban Nha, Croatia sẽ đại chiến ở bảng B Euro 2024. Đây được xem là bảng tử thần ở giải đấu này.

Sau buổi lễ bốc thăm tại nhà hát Elbphilharmonie (Hamburg, Đức), UEFA đã xác định 6 bảng đấu ở giải Euro 2024. Không nằm ngoài dự đoán, bảng tử thần đã xuất hiện. Ba đội bóng hùng mạnh ở châu Âu là Italy, Tây Ban Nha, Croatia nằm ở bảng B (cùng với Albania).

Italy, Tây Ban Nha, Croatia đại chiến ở bảng tử thần Euro 2024 - 1

Kết quả bốc thăm Euro 2024.

Mặc dù Italy là đương kim vô địch Euro nhưng họ chỉ nằm ở nhóm hạt giống thứ 4. Điều đó tạo điều kiện cho bảng tử thần xuất hiện. 

Bảng B có sự góp mặt của hai đội từng vô địch cả World Cup lẫn Euro là Tây Ban Nha và Italy. Trong khi đó, Croatia là kẻ thách thức lớn trong những năm qua khi từng giành á quân World Cup 2018, hạng ba World Cup 2022.

Thậm chí, ba đội bóng Italy, Tây Ban Nha, Croatia đều lọt vào bán kết Nations League. Trong đó, Tây Ban Nha đã thắng Italy ở bán kết và đánh bại Croatia ở chung kết.

Ngoài bảng B, người hâm mộ chờ đợi bất ngờ thú vị có thể xuất hiện ở bảng D khi Pháp, Hà Lan, Áo và đội thắng ở play-off A (Ba Lan, Wales, Phần Lan, Estonia). Áo hay Ba Lan (nếu vượt qua vòng loại) hoàn toàn có thể là kẻ thách thức với những đội bóng mạnh hơn như Pháp hay Hà Lan.

Italy, Tây Ban Nha, Croatia đại chiến ở bảng tử thần Euro 2024 - 2

Italy đụng độ với Tây Ban Nha ở bảng tử thần (Ảnh: Marca).

Đội chủ nhà Đức rơi vào bảng đấu không quá khó với Scotland, Hungary và Thụy Sĩ. Trong khi đó, Anh cũng có thể vui mừng khi gặp Đan Mạch, Serbia và Slovaenia ở bảng C. 

Bỉ nằm ở bảng E với Slovakia, Romania và đội thắng ở play-off B (Iceland, Israel, Bosnia, Ukraine), còn Bồ Đào Nha đụng độ với Thổ Nhĩ Kỳ, CH Séc và đội thắng ở play-off C (Kazakhstan, Georgia, Hy Lạp, Luxembourg) ở bảng F.

Vào tháng 3/2024, UEFA sẽ xác định toàn bộ 24 đội tham dự Euro 2024 khi loạt trận play-off diễn ra. Ba đội đứng đầu mỗi nhánh A, B, C sẽ góp mặt ở giải đấu này.

Vòng chung kết Euro 2024 diễn ra từ ngày 14/6 đến 14/7 tại 10 thành phố ở Đức là Berlin, Munich, Dortmund, Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Dusseldorf, Cologne và Leipzig.

Bốc thăm Euro 2024: Bảng "siêu tử thần" có thể xuất hiện

Buổi lễ bốc thăm Euro 2024 diễn ra vào lúc 00h00 ngày 3/12 tại nhà hát Elbphilharmonie (Hamburg, Đức). Giải đấu sẽ có 24 đội tham dự, được chia làm 6 bảng đấu (mỗi bảng 4 đội).

Italy, Tây Ban Nha, Croatia đại chiến ở bảng tử thần Euro 2024 - 3

Tính tới thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã xác định 21 đội bóng giành vé tham dự Euro 2024, bao gồm đội chủ nhà Đức và hai đội nhất nhì 10 bảng (tổng cộng 20 đội). Ba tấm vé còn lại sẽ được xác định thông qua con đường UEFA Nations League.

Điều đáng nói, UEFA không phân nhóm hạt giống dựa theo thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng FIFA hay thành tích ở các vòng chung kết Euro. Thay vào đó, cơ quan này đã ra quy tắc phân nhóm lạ lùng. Họ căn cứ vào thành tích của các đội ở vòng loại Euro 2024 để chia hạt giống.

Điều này dẫn tới việc đội vô địch Euro 2020 Italy bị đẩy xuống nhóm hạt giống số 4 vì không có thành tích tốt ở vòng loại. Những đội bóng đáng gờm khác ở châu Âu như Croatia và Hà Lan chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 3. Ở chiều ngược lại, đội bóng yếu Albania lại được đẩy lên nhóm 2.

Các nhóm hạt giống ở Euro 2024 cụ thể như sau:

Nhóm 1: Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Anh

Nhóm 2: Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Đan Mạch, Albania, Áo

Nhóm 3: Hà Lan, Scotland, Croatia, Slovenia, Slovakia, CH Séc.

Nhóm 4: Italy, Serbia, Thụy Sĩ, ba đội vượt qua vòng play-off ở Nations League.

Italy, Tây Ban Nha, Croatia đại chiến ở bảng tử thần Euro 2024 - 4

Với kết quả phân nhóm hạt giống này, Euro 2024 rất dễ chứng kiến bảng tử thần. Người hâm mộ có thể chờ đợi những bảng đấu nghẹt thở giữa Anh, Đan Mạch, Hà Lan, Italy.

Tương tự, những đối thủ như Croatia (nhóm 3), Thụy Sĩ, Serbia (nhóm 4) cũng rất đáng gờm và hoàn toàn có thể là thách thức với các đội bóng mạnh ở châu Âu.

Vào tháng 3/2024, UEFA sẽ xác định đầy đủ 24 đội tuyển tham dự Euro 2024 sau vòng play-off. Có tổng cộng 12 đội tuyển tham dự vòng tranh vé vớt, được chia làm 3 nhánh đấu.

Vòng chung kết Euro 2024 diễn ra từ ngày 14/6 đến 14/7 tại 10 thành phố ở Đức là Berlin, Munich, Dortmund, Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Dusseldorf, Cologne và Leipzig.