Italia - Ailen: Thiên thanh tiến bước…

(Dân trí) - Dù không đưa ra sân đội hình mạnh nhất như Italia vẫn tràn trề cơ hội giành chiến thắng khi đối thủ của họ trong trận đấu này, Ai Len không thể đưa ra sân rất nhiều trụ cột.

 

Sau 1 năm xây dựng “đống đổ nát” Italia, “kiến trúc sư” Prandelli đã gặt hái được những thành quả nhất định. Bất chấp việc đội tuyển Thiên thanh hiện tại chỉ là tập hợp của những cầu thủ “bình dân” nhưng với khát khao chiến thắng, tinh thần bất diệt của họ, Azzurri đang trên đường trở lại là một “ông lớn” như trước đây.

 
 
Italia - Ailen: Thiên thanh tiến bước… - 1

Italia thi đấu tuyệt hay trước Estonia trong trận đấu cuối tuần qua

 

Minh chứng cụ thể nhất cho điều này là ngôi đầu bảng cùng thành tích bất khả chiến bại ở bảng C vòng loại Euro 2012. Sau 5 trận đấu, Prandelli đã kiếm được 16 điểm và họ đang tràn trề cơ hội tới Ukraine – Ba Lan vào mùa Hè năm sau.

 

Quan trọng hơn, sau quãng thời gian đầu mất phương hướng, cựu HLV của Fiorentina đang dần tìm thấy “kim chỉ nam” cho đội tuyển. Đó là “công thức” 4-3-1-2, sơ đồ từng được Prandelli áp dụng khá thành công khi ông còn dẫn dắt Fiorentina.

 

Táo bạo hơn, chiến lược gia này còn “dám” vứt bỏ lối chơi thực dụng (vốn là đặc sản của những người Italia) để xây dựng đội bóng chơi theo Barcelona với lối chơi bóng ngắn, bật nhả liên tục. Dẫu cho việc so sánh giữa Italia với Barcelona lúc này quá khập khiễng nhưng với việc thực hiện được 829 đường chuyền trong trận đấu với Estonia cho thấy rằng, đội tuyển Italia hoàn toàn có thể chơi với lối chơi này.

 

Mặc dù đang thành công rực rỡ cùng đội tuyển Italia nhưng đích thân Prandelli phải thừa nhận rằng nếu muốn vươn tầm “ông lớn”, đội bóng của ông cần cố gắng hơn rất nhiều. “Tôi không biết khoảng cách giữa những đội bóng lớn. Nhưng lúc này đội tuyển cần phải cố gắng rất nhiều.

 

Nếu Italia tự so sánh mình với TBN vào thời điểm này, chúng ta hoàn toàn có thể bị kiện. Để sáng ngang cùng Đức hay Hà Lan, Azzurri cần thêm rất thời gian nữa. Để vỗ ngực nhận mình là đội bóng, bạn cần phải chơi ít nhất 10 trận liên tục ở đẳng cấp cao” -Prandelli nói.

 
 
Italia - Ailen: Thiên thanh tiến bước… - 2

Giờ là lúc HLV Prandelli tiến hành thử nghiệm đội hình

 

Chính vì vậy, trong giai đoạn định hình này, Italia cần thêm nhiều thử nghiệm để xây dựng bộ khung hoàn chỉnh trước khi chinh phục những đỉnh cao. Trận đấu với Ai Len là cơ hội tốt cho HLV Prandelli thử nghiệm những gương mặt mới.

 

Căn cứ theo đội hình mới được chiến gia này công bố, đội tuyển Italia sẽ thực hiện 5 sự thay đổi trong trận đấu với Ailen. Theo đó, trên hàng công, G.Rossi, sau trận đấu tuyệt hay trước Estonia sẽ được giữ lại đá cặp cùng Pazzini.

 

Hỗ trợ cho bộ đôi này sẽ là Montolivo (chứ không phải Giovinco như dự kiến). Ở hàng tiền vệ sẽ là sự góp mặt của bộ ba Nocerino, Pirlo, Marchisio, những người đã chơi khá ăn ý trong 78 phút trận đấu trước.

 

Hàng hậu vệ sẽ chứng kiến sự thay đổi lớn khi chỉ có Chiellini được giữ lại. Đá cặp cùng trung vệ “thép” này sẽ là Gamberini. Trong khi đó, trấn giữ hai cánh là bộ đôi Cassani – Criscito. Trong khung gỗ, Viviano được sử dụng thay thế Buffon.

 
 
Italia - Ailen: Thiên thanh tiến bước… - 3

Họ vẫn được đánh giá cao hơn CH Ailen thiếu vắng nhiều trụ cột

 

Đối diện với Italia trong trận đấu này là CH Ai Len, đội bóng cũng thi đấu rất hay trong lượt trận cuối tuần qua. Nhưng bước vào trận đấu này, HLV Trappatoni không thể đưa ra sân những trụ cột như Robbie Keane, Shay Given, John O’Shea, Kevin Kilbane, Keith Fahey vì những lý do khác nhau.
 
Do đó, dù không thi đấu với đội hình mạnh nhất nhưng Italia vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều trong trận đấu này.

 

Đội hình dự kiến:

 

Italia: Viviano- Cassani, Gamberini, Chiellini, Criscito- Nocerino, Pirlo, Montolivo, Marchisio- Rossi, Pazzini.

 

CH Ailen: Forde - Kelly, O'Dea, Ward, Coleman – Whelan, McGeady, Keith Treacy, Hunt, Keogh, S.Long.

 

H.Long