1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Siêu Cup Italia

Inter - AC Milan: “Tổ Chim” dậy sóng…

(Dân trí) - “Bữa tiệc khai vị” của mùa giải 2011/12 trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết với trận derby Milan lần thứ 275. Với sự thù địch của hai đội bóng, chắc chắn, “Tổ Chim” sẽ không yên bình như cái tên vốn có của nó…

 

Mặc dù cùng nhau trải qua 274 trận derby nhưng đây mới là lần đầu tiên Inter và AC Milan đối đầu trong một trận Siêu Cup Italia. Thậm chí, ngạc nhiên hơn, nếu biết rằng, trong lịch sử hơn 20 năm tồn tại của trận Siêu Cup này, cả hai đang là những đội bóng tham dự nhiều lần nhất (8 lần) và cũng đoạt nhiều danh hiệu nhất (5 lần).

 
 
Inter - AC Milan: “Tổ Chim” dậy sóng… - 1

Đây là lần đầu tiên, Inter và AC Milan đụng độ ở trận tranh Siêu Cup Italia

 

Đối đầu nhau trong “bữa tiệc khai vị” của mùa giải, tất nhiên, chẳng đội bóng nào muốn thất bại trong trận đấu ngày hôm nay. Bởi ai cũng hiểu, đầu xuôi thì đuôi mới lọt, một chiến thắng sẽ là bước chạy đà tốt nhất trước mùa giải khốc liệt trước mắt. Bên cạnh đó, yếu tố thù địch luôn là chất gia vị không thể thiếu trong mỗi trận derby Milan.

 

Trước trận đấu này, HLV Gasperini rồi tân binh Alvarez đồng loạt dùng những lời “đao to búa lớn” để nói về trận đấu này nhưng có vẻ như những lời phát biểu đó không khỏa lấp được những yếu kém của Nerazzurri ở thời điểm hiện tại.

 

Trong loạt trận giao hữu mùa Hè qua, đoàn quân của HLV Gasperini cùng sơ đồ siêu tấn công của ông đã bộc lộ quá nhiều bất ổn trên cả ba tuyến (tiêu biểu nhất là trận gặp Man City).

 

Trong đó, đáng lo ngại nhất vẫn là hàng phòng ngự. Trong bối cảnh Maicon, Lucio được phép nghỉ ngơi sau kỳ Copa America, những cầu thủ còn lại như Ranocchia, Chivu…đều cho thấy sự thất thường của mình. Rất nhiều lần, hàng thủ Inter lộ ra những lổ hổng chết người để đối phương khai phá.

 

Bên cạnh đó, sự bị động của hai tiền vệ cánh khiến cho những phương án tấn công biên của “tướng” Gasperini tan thành mây khói. Không chỉ có vậy, việc dâng lên quá cao của hai tiền vệ này, khiến hai cánh của Inter thường xuyên bị đối phương khai thác. Kể cả khi trong trận đấu sắp tới, lão tướng Zanetti đã trở lại nhưng cũng có trông đợi người đội trưởng 38 tuổi này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công thủ trong bối cảnh anh vừa trở về từ Copa America.

 
 
Inter - AC Milan: “Tổ Chim” dậy sóng… - 2

Inter đang gặp khá nhiều bất ổn trước trận đấu này

 

Một điều khác khiến cựu HLV của Genoa phải đau đầu là trường hợp của hai trụ cột Eto’o và Sneijder. Trong khi “báo đen” quá đơn độc trên hàng công (dẫn đến việc thi đấu quá cá nhân) thì tiền vệ người Hà Lan lại không cho thấy được vai trò nhạc trưởng của mình khi bị “kéo” xuống quá sâu.

 

Bên cạnh đó, trong bối cảnh tương lai của hai cầu thủ trên đều đang bất ổn trước những sự “lôi kéo” liên tiếp từ hai đội bóng thành Manchester, khó có thể trông đợi họ sẽ toàn tâm cống hiến vì đội bóng của Chủ tịch Moratti. Mới đây, Sneijder và Eto’o còn công khai ý định rời khỏi nửa Xanh thành Milan.

 

Trái ngược với Inter, AC Milan có sự chuẩn bị chu đáo cho trận đấu này. BLĐ đội bóng quyết định gọi tất cả trụ cột tham dự Copa America như Pato, Robinho, T.Silva…trở lại chuẩn bị cho trận đấu này (và nghỉ bù hai tuần sau đó).

 

Bên cạnh đó, Rossoneri cũng không có nhiều xáo trộn như đối thủ. Trong tay HLV Allegri tham dự trận đấu này vẫn là bộ khung cùng ông đăng quang Serie A ở mùa giải trước (những tân binh của AC Milan như El Shaarawy, Mexes, Taiwo đều không có mặt do chấn thương).

 

Đối nghịch với hàng thủ lỏng lẻo bên phía Inter, AC Milan vẫn trình làng hàng công đáng sợ trong trân đấu này với bộ đôi sát thủ Pato – Ibra đá cao nhất. Ở phía sau sẽ là sự trợ giúp đắc lực của Boateng.

 
 
Inter - AC Milan: “Tổ Chim” dậy sóng… - 3

AC Milan nắm trong tay khá nhiều lợi thế

 

Bên cạnh đó, ở trận đấu này, HLV Allegri vẫn trung thành tin dùng hàng tiền vệ cơ bắp với Seedorf, Gattuso, Van Bommel. Ý đồ của “tướng” Allegri không gì khác là sử dụng sức mạnh hàng tiền vệ chiếm khu trung tuyến như cái cách ông đã hai lần chiến thắng Inter mùa giải trước (mới đây Man City cũng áp dụng phương án này).

 

Ngoài yếu tố lực lượng, Inter cũng không được ủng hộ bởi lịch sử khi trong 17 đời HLV đã qua của đội bóng này, chưa HLV nào giành chiến thắng trong trận derby thành Milan đầu tiên (kể từ thời Luigi Radice mùa 1983/84).

 

Bên cạnh đó, nửa Xanh vẫn giữ thành tích toàn thua trước nửa Đỏ trong hai trận derby Milan bên ngoài biên giới Italia. Ở trận derby đầu tiên diễn ra năm 1908 ở Thụy Sĩ, Inter (khi đó chưa có HLV) đã thúc thủ với tỷ số 2-1. 61 năm sau (trong trận derby lần thứ 164 được tổ chức tại Mỹ), một lần nữa, Nerazzurri lại cay đắng rời trận với tỷ số 4-6.

 

AC Milan đang chiếm ưu thế lớn. Mặc dù vậy, trong khuôn khổ của một trận derby, khó có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Lòng tự trọng của một đội bóng lớn sẽ là chất xúc tác làm cho trận đấu này luôn diễn ra rất hấp dẫn. Nên nhớ, Inter mới là đội bóng chiếm ưu thế hơn “hàng xóm” trong những năm trở lại đây.

 

Chỉ biết chắc một điều, “Tổ Chim” không thể yên bình như cái tên vốn có của nó!

 

Đội hình dự kiến:

 

Inter (3-4-3): Cesar; Chivu, Samuel, Ranocchia; Santon, Motta, Sneijder, Zanetti; Eto'o, Pazzini, Pandev.

 

AC Milan (4-3-1-2): Abbiati; Zambrotta, Nesta, Silva, Abate; Seedorf, Van Bommel, Gattuso; Boateng; Ibrahimovic, Pato.

 

Dự đoán: AC Milan thắng 2-1.

 

H.Long