1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indonesia "phá sản" kế hoạch trước cuộc tái đấu U20 Việt Nam ở cúp châu Á

H. Long

(Dân trí) - HLV Shin Tae Yong vừa chốt danh sách 36 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại giải U20 châu Á (trong đó có trận đấu với U20 Việt Nam). Kế hoạch nhập tịch cho đội U20 của HLV người Hàn Quốc đã phá sản.

U19 Indonesia đã thi đấu không thành công ở giải U19 Đông Nam Á khi bị loại ngay từ vòng bảng. Họ có cùng số điểm như U19 Việt Nam và U19 Thái Lan nhưng chỉ xếp thứ ba ở bảng đấu vì kém hiệu số đối đầu.

Indonesia phá sản kế hoạch trước cuộc tái đấu U20 Việt Nam ở cúp châu Á - 1

U19 Indonesia đau đớn khi bị loại ngay từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: Bola).

Chính điều này đã nổ ra tranh cãi gay gắt khi Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho rằng U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã cố tình dàn xếp để loại U19 Indonesia khỏi giải đấu. Thậm chí, PSSI còn từng dọa sẽ rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Chính vì vậy, HLV Shin Tae Yong rất muốn "phục hận" U20 Việt Nam (vốn là đội U19) ở vòng loại giải U20 châu Á 2023 diễn ra vào tháng 9. Hai đội bóng sẽ nằm chung bảng với các đối thủ Timor Leste và Hong Kong (Trung Quốc).

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, HLV người Hàn Quốc từng có ý định nhập tịch cầu thủ cho đội U20 Indonesia. Mặc dù vậy, sau thời gian thử nghiệm, ông đã gạch tên ba cầu thủ Kai Boham, Jim Croque và Max Christoffel (đều gốc Hà Lan) vì không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.

Indonesia phá sản kế hoạch trước cuộc tái đấu U20 Việt Nam ở cúp châu Á - 2

HLV Shin Tae Yong không thể bổ sung cầu thủ nhập tịch cho U20 Indonesia trước cuộc tái đấu với U20 Việt Nam (ảnh: Bola).

Ngày hôm nay, HLV Shin Tae Yong đã lên danh sách 36 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho vòng loại giải U20 châu Á. 100% cầu thủ được triệu tập đều đang thi đấu ở Indonesia. Đáng chú ý, so với giải U19 Đông Nam Á, ông thầy người Hàn Quốc đã triệu tập một vài gương mặt mới như Frengky Missa, Ferarri, Muhammad Akrom, Muhammad Widi Syarif. Những nhân tố quan trọng của U20 Indonesia có thể kể đến như Cahya Supriadi, Kakang Rudianto, Marselino Ferdinand, Ronaldo Kwateh.

Toàn đội sẽ tập trung tại Jakarta từ ngày 25/8 đến 6/9. Sau đợt tập huấn này, HLV Shin Tae Yong sẽ chốt danh sách cuối cùng. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan cho biết: "Toàn đội sẽ bắt đầu tập trung kể từ ngày 25/8. Tôi hy vọng toàn đội tập luyện chăm chỉ, giữ vững kỷ luật và không được phép tự mãn. Mục tiêu của Indonesia là giành vé tham dự vòng chung kết giải U20 châu Á. Tôi tin rằng với lực lượng hiện tại, U20 Indonesia đủ sức hoàn thành nhiệm vụ này".

Ở vòng loại giải U20 châu Á, U20 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 14/9. Sau đó, chúng ta sẽ gặp Timor Leste (16/9) và Indonesia (18/9). Theo quy định, 10 đội bóng đứng đầu mỗi bảng và 5 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023.