1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indonesia là đội Đông Nam Á duy nhất từng dự VCK World Cup

(Dân trí) - Trong số 5 đội thuộc bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, có 2 đội từng giành quyền góp mặt tại VCK giải vô địch bóng đá thế giới, là UAE và Indonesia. Indonesia cũng là đội Đông Nam Á duy nhất từng dự VCK World Cup.

Lần duy nhất Indonesia tham dự một VCK World Cup là vào năm 1938, khi giải đấu diễn ra tại Pháp. Năm đó, đội bóng xứ vạn đảo tham dự với tên gọi Đông Ấn thuộc Hà Lan. Đồng thời, con đường vào đến VCK giải vô địch bóng đá thế giới của “Đông Ấn thuộc Hà Lan” năm đó hết sức đặc biệt, và thật ra họ không mất chút sức lực nào để giành quyền vào VCK.

Thành phần của đội “Đông Ấn thuộc Hà Lan” năm 1938 là những cầu thủ bản địa, cùng với một số cầu thủ có gốc gác Hà Lan, với màu áo thi đấu là màu da cam giống như màu áo của đội tuyển Hà Lan vẫn thường sử dụng.

Đầu tiên, đội “Đông Ấn thuộc Hà Lan” có trận đấu vòng loại với Nhật Bản. Nhưng Nhật Bản sau đó rút lui vì những vấn đề nội bộ. FIFA quyết định, Mỹ sẽ thay Nhật đá với Đông Ấn thuộc Hà Lan.

Indonesia là đội Đông Nam Á duy nhất từng dự VCK World Cup - 1
Đội "Đông Ấn thuộc Hà Lan" (tức Indonesia ngày nay) tham dự VCK World Cup 1938 tại Pháp

Tuy nhiên, trận đấu này giờ chót cũng không thể diễn ra vì nhiều lý do, và “Đông Ấn thuộc Hà Lan” đương nhiên giành suất đến Pháp dự VCK World Cup.

Hành trình sau đó của đội “Đông Ấn thuộc Hà Lan” cũng đầy vất vả, họ vượt hơn 11.000km đường biển để đến Marseille (Pháp), sau đó di chuyển bằng tàu hoả đến Amsterdam (Hà Lan) tập luyện, rồi từ Amsterdam sang Paris (Pháp) dự World Cup năm 1938.

Ở trận ra quân của mình vào năm đó, Đông Ấn thuộc Hà Lan thua ngay Hungary (vốn là đội bóng cực mạnh của bóng đá thế giới thời bấy giờ) với tỷ số 0-6, rồi bị loại.

Thời đó, các đội tham dự VCK World Cup chia cặp đấu theo thể thức loại trực tiếp sau 1 lượt trận, nên sau thất bại 0-6 trước Hungary, đội “Đông Ấn thuộc Hà Lan” bị loại ngay, và phải trở về nước theo hành trình dài lê thê giống như khi họ rời xứ vạn đảo.

Tuy chỉ đá đúng 1 trận tại VCK World Cup năm 1938, nhưng cho đến nay FIFA vẫn ghi nhận Indonesia (tức “Đông Ấn thuộc Hà Lan” năm nào) là đội bóng Đông Nam Á duy nhất từng góp mặt tại một kỳ VCK giải vô địch bóng đá thế giới.

Còn với UAE, đội này tham dự VCK World Cup năm 1990. Trong khi đó, nói về thành tích tại các kỳ World Cup, đội tuyển Việt Nam chưa có thành tích đáng kể, chúng ta hiếm khi gây được tiếng vang tại các kỳ vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới ở các kỳ giải trước đây.

Thiện Nhân

Indonesia là đội Đông Nam Á duy nhất từng dự VCK World Cup - 2