1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indonesia gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 26

(Dân trí) - Chỉ còn 20 ngày nữa SEA Games 26 chính thức khai mạc. Tuy nhiên đến thời điểm này, rất nhiều công trình vẫn ngổn ngang. Trong khi đó, về công tác tổ chức Đại hội, lịch thi đấu các môn hầu như vẫn trong cảnh “bóng chim tăm cá”.

 Theo kế hoạch, hàng loại nhà thi đấu sẽ phải hoạt động thử tại các giải tiền SEA Games, nhưng vì chưa lắp đặt xong các thiết bị hoặc có lắp đặt rồi cũng không đạt tiêu chuẩn. Chẳng hạn như các sân điền kinh, khu thể thao dưới nước, trường bắn. Trong trường hợp xấu nhất, theo tiết lộ của một thành viên trong BTC SEA Games, có thể sẽ chuyển các địa điểm thi đấu từ Palembang sang Jakarta hoặc ngược lại. Hiện tại, theo thông tin mới nhất, khu trường bắn dự định được tổ chức tại Palembang, gần như sẽ phải chuyển sang Jakarta vì cơ sở vật chất không hoàn thành kịp.

 

Sự lo lắng của các đoàn trong khu vực chưa dừng lại ở đó. Tình hình giao thông ở 2 thành phố tổ chức Đại hội đang là bài toán khó giải. Lưu lượng  tham gia giao thông những ngày thường đã rất lớn nên chắc chắn trong những ngày diễn ra Đại hội, tình trạng tắc đường là khó tránh.
 
Indonesia gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 26 - 1
 SVĐ tại Palembang vẫn trong quá trình hoàn thiện
 

Để giải quyết vấn đề này, phía Indonesia sẽ đưa vào sử dụng tối đa các phương tiện giao thông công cộng, tăng cường nâng cao ý thức của người dân. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ hoạt liên tục từ 5 giờ sáng tới 10 giờ tối trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 26.

 

Ngoài ra, sẽ có khoảng 20.000 tình nguyện viên hỗ trợ cho công tác tổ chức. Dự kiến các VĐV sẽ di chuyển từ nơi ở đến địa điểm thi đấu dự kiến gần thì mất khoảng 15 phút và xa là khoảng 60 phút đi ô tô. Tuy nhiên, đây chỉ là những tính toán trên thực tế.

 

Một khó khăn về giao thông khác chắc chắn các đoàn cũng phải có sự tính toán kỹ lưỡng. Đó là việc di chuyển giữa hai TP Jakarta và Palembang phải đi bằng đường hàng không, trong khi Tổng hành dinh của quan chức các đoàn đặt tại Jakarta còn Palembang lại là địa điểm tổ chức chính cùng lễ khai mạc, nên các đoàn sẽ phải chia lực lượng lãnh đạo đoàn cố định ở 2 thành phố.

 

Với các VĐV, báo chí, CĐV...di chuyển tới TP Palembang sẽ thực sự là một bài toán. Sân bay quốc tế ở đây chỉ có đường bay thẳng tới 3 quốc gia khác trong khối ASEAN là Malaysia, Thái Lan và Singapore nên đa số các nước tham dự sẽ phải quá cảnh. Dù BTC nước chủ nhà cam kết sẽ tăng chuyến bay kết nối từ Singapore và thủ đô Jakarta nhưng với số lượng lớn người đổ về trước ngày khai mạc, sẽ khó tránh khỏi hết chuyến, chậm chuyến...

 

Được biết, tổng chi phí tổ chức SEA Games 26 ước tính khoảng 2,1 ngàn tỷ rupiah (tương đương 230 triệu USD). Đây cũng là một bài toán lớn và phía Indonesia vẫn đang phải huy động từ các nguồn xã hội, các nhà tài trợ, tiền bán bản quyền truyền hình..., bên cạnh ngân sách của Chính phủ (khoảng một nửa). Hiện tại, BTC chủ nhà vẫn đang đẩy nhanh tiến độ, cố hoàn thành để đưa vào sử dụng thử trước ngày khai mạc.

 

Dù gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị, thậm chí 1 số môn có thể sẽ phải lùi ngày thi đấu, nhưng Trưởng BTC Rita Suwobo (chủ tịch Uỷ ban Olympic Indonesia) tuyên bố: “đây sẽ là một trong những kỳ SEA Games được tổ chức hoành tráng bậc nhất trong lịch sử SEA Games”.

 

Sau 3 lần đăng cai SEA Games và địa điểm đều là Jakarta, kỳ này, Indonesia quyết định chọn địa điểm chính là thành phố đang phát triển Palembang. Palembang nằm bên bờ sông Musi ở bờ phía Đông Nam đảo Sumatra với diện tích 400km2, dân số khoảng 1,5 triệu người. Cũng giống như những gì mà Trung Quốc đã làm trong cách chọn ngày giờ khai mạc cho Olympic Bắc Kinh 2008, Indonesia cũng chọn cách làm tương tự về những con số đầy ý nghĩa. Con số đặc biệt năm nay xoay quanh số 11.

 

Cụ thể là SEA Games sẽ khai mạc vào ngày 11/11/2011, bế mạc vào ngày 22/11 (SEA Games 26 sẽ chính thức diễn ra đúng 11 ngày). 11 cũng là số đoàn thể thao tham dự Đại hội. Sẽ có 22 môn được tổ chức tại đây. Cả hai trung tâm báo chí chính của SEA Games là MPC và IBC sẽ được đặt tại Palembang, trong tòa nhà mới được xây dựng Bank Sumsel Palembang.

 

Làng VĐV mang tên Jakabaring nằm trên khu đất rộng trên 45.000m2 của Khu liên hợp thể thao Jakabaring, nơi diễn ra nhiều môn thi của đại hội như điền kinh, bóng chày, lặn, bi sắt, roller skating, bắn súng, bóng mềm, quần vợt, soft tennis, bóng chuyền bãi biển, wall climbing, water skiing...

 

Trong khi đó tại thủ đô Jakarta (tổ chức các môn còn lại), chủ yếu các công trình, nhà thi đấu được sử dụng lại từ trước, chỉ có NTĐ môn Kempo là xây mới hoàn toàn.  

 

Các môn thi đấu tại Jakarta: Bắn cung, thể thao dưới nước, cầu lông, bóng rổ, bowling, canoeing, xe đạp, đua ngựa, điều khiển ngựa, đấu kiếm, bóng đá, futsal, golf, judo, karatedo, pencak silat, taekwondo, dù lượn, rowing, đua thuyền buồm, đua thuyền truyền thống, kempo, bóng bàn, wushu, vovinam.

 

Các môn thi đấu tại Palembang: Điền kinh, bơi, lặn, bóng chày, Billiards & Snooker, boxing, đánh bài, cờ, bơi nghệ thuật, TDDC, bi sắt,  trượt Patin, cầu mây, bắn súng, bóng mềm, tennis, bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, leo tường, trượt ván, cử tạ, vật.

 

Hiểu Minh