1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indonesia đón sự bổ sung quan trọng trước thềm AFF Cup 2018

(Dân trí) - Theo xác nhận từ LĐBĐ Indonesia, ngôi sao Andik Vermansyah đã trở lại tập trung đội tuyển quốc gia nước này sau khi vắng mặt kể từ tháng 1/2018.

Andik Vermansyah từng được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Indonesia. Thậm chí, người ta còn gán cho cầu thủ này biệt danh mỹ miều “Messi xứ Vạn đảo”. Dù vậy, kể từ khi chuyển sang Malaysia thi đấu cho Selangor và Kedah FA, cầu thủ này thường xuyên gặp vấn đề với chấn thương đầu gối.


Andik Vermansyah trở lại đội tuyển Indonesia

Andik Vermansyah trở lại đội tuyển Indonesia

Chính điều đó khiến cho sự nghiệp của Andik Vermansyah bị chững lại. Điều đó khiến cho CLB Selangor quyết định không ký thêm hợp đồng với “Messi xứ Vạn đảo”. Đáng chú ý, đây là hợp đồng khủng nhất trong lịch sử bóng Indonesia với thu nhập 3 tỷ rupiah/1 tháng (tương đương 200.000 USD). Sau đó, Andik Vermansyah quyết định ký hợp đồng với Kedah FA hồi tháng 2 năm nay.

Cũng vì chấn thương liên miên mà Andik Vermansyah đã không góp mặt trong danh sách đội tuyển Indonesia kể từ tháng 1/2018. Thậm chí, anh cũng không có tên trong danh sách tham dự Asiad 2018 được tổ chức trên sân nhà.

Tuy nhiên, cuối cùng, Andik Vermansyah đã được trao cơ hội trở lại đội tuyển Indonesia trước thềm AFF Cup 2018. Cầu thủ này đã được triệu tập bổ sung để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Hong Kong vào ngày 16/10.

Giám đốc truyền thông của LĐBĐ Indonesia xác nhận: “Đó là thông tin chính xác. Andik Vermansyah đã lên triệu tập ở ĐTQG theo yêu cầu của HLV trưởng. Cậu ấy có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Cậu ấy hoàn toàn có thể trở lại ĐTQG và giúp sức cho đội bóng”.

Ở AFF Cup 2018, đội tuyển Indonesia sẽ nằm ở bảng đấu khó với Thái Lan, Singapore, Philippines và Timor Leste.

H.Long