Hy hữu VĐV Campuchia đang thua được xử hòa ở "môn lạ" SEA Games

Kim Anh

(Dân trí) - Gần như chắc chắn thua nhưng VĐV chủ nhà Campuchia bất ngờ khiếu nại với trọng tài và được xử thành hòa, ở nội dung cờ nhanh 5 phút nam, môn cờ Ouk Chaktrang (cờ ốc).

Cờ ốc là môn thể thao thi đấu sớm nhất tại SEA Games 32. Đây là môn thế mạnh của chủ nhà Campuchia, lần đầu xuất hiện trong chương trình thi đấu của đại hội thể thao khu vực.

Trong ngày thi đấu đầu tiên (29/4), ở trận đấu giữa vận động viên (VĐV) nước chủ nhà Campuchia là Sok Limheng với VĐV Thái Lan Tupfah Khamnorkaew, tranh cãi đã nổ ra.

Theo đó, Sok Limheng của Campuchia gặp nhiều khó khăn trước đối thủ người Thái Lan. Ở thế bị đối thủ dẫn trước, VĐV của Campuchia phải chiếu hết trong 64 nước tiếp theo.

Tuy nhiên, anh chỉ có 14 giây để có thể lật ngược thế cờ. Với thời gian như vậy, Sok Limheng gần như hết cơ hội và phải nhận thất bại.

Hy hữu VĐV Campuchia đang thua được xử hòa ở môn lạ SEA Games - 1

Ở nội dung đơn nam SEA Games 32, 6 đội tuyển cờ ốc với 2 VĐV mỗi đội được chia vào 2 bảng đánh vòng tròn một lượt để chọn 2 đội vào bán kết (Ảnh: T.L).

Tưởng như trận đấu đã an bài thì cờ thủ chủ nhà bất ngờ đưa ra quyết định khiếu nại với tổ trọng tài. Cụ thể, anh báo cáo với trọng tài môn cờ ốc rằng Tupfah Khamnorkaew phạm lỗi khi liên tục làm đổ quân cờ trong khi hai VĐV thi đấu với nhau.

Ở môn cờ ốc, việc các VĐV di chuyển quân cờ trên bàn làm đổ quân cờ khác là chuyện bình thường. Bản thân VĐV của chủ nhà cũng mắc phải lỗi này.

Tuy nhiên, Sok Limheng vẫn khiếu nại tới cùng. Điều đáng nói, tổ trọng tài đã cho dừng trận đấu khá lâu để hội ý, trước khi đưa ra quyết định xử hòa.

Do đây mới là vòng 1 nên phía đội tuyển cờ ốc Thái Lan không muốn phản ứng. Dù vậy, việc VĐV Campuchia được xử từ thua thành hòa cho thấy chủ nhà SEA Games 32 sẽ hưởng lợi nhiều từ công tác trọng tài.

Không chỉ có trận đấu trên, cuộc đối đầu giữa Nguyễn Quang Trung gặp Tupfah Khumnorkaew (Thái Lan) cũng gây tranh cãi. Trong cả 2 ván đấu, Quang Trung đều thắng Tupfah nhờ còn nhiều thời gian. Theo luật của Ban tổ chức, nếu hai VĐV hòa nhau sau 5 phút, VĐV có thời gian còn lại nhiều hơn sẽ giành chiến thắng.

Theo tờ Sanook (Thái Lan), đội tuyển cờ ốc xứ Chùa vàng khiếu nại Ban tổ chức với lý do cho rằng đại diện Việt Nam chơi sai luật, có hành vi câu giờ. Tổ trọng tài đã phải theo dõi lại camera và giữ nguyên quyết định xử thắng cho Nguyễn Quang Trung. Kết quả này giúp tuyển cờ ốc Việt Nam giành 2 vé vào bán kết với tư cách nhì bảng.

Tại SEA Games 32, chủ nhà Campuchia quyết định bỏ môn cờ vua và đưa vào môn cờ Ouk Chaktrang (cờ ốc) vốn là thế mạnh của mình. Môn cờ này có một số điểm tương đồng so với cờ vua khi sử dụng bàn cờ có 64 ô vuông và mỗi người chơi nắm trong tay 16 quân cờ.

Các quân cờ ở môn cờ ốc cũng bao gồm đủ 1 vua, 1 hậu, 2 xe, 2 mã, 2 tượng và 8 tốt. Song điểm khác nhau cơ bản giữa cờ ốc với cờ vua là cách sắp xếp quân cờ và cách đi của từng quân.

Khi thông tin SEA Games 32 sẽ thi đấu môn cờ Ouk Chaktrang, Liên đoàn cờ vua Việt Nam mới bắt đầu đưa môn này vào chương trình thi đấu quốc gia cuối năm 2022.