Tiết lộ số tiền khổng lồ Campuchia chi ra tổ chức SEA Games 32

H. Long

(Dân trí) - Theo thông tin từ tờ Thmey Thmey, Campuchia đã chi ra số tiền khổng lồ để tổ chức SEA Games 32.

Hôm qua (24/4), Thủ tướng Campuchia, Hun Sen đã tiết lộ chi phí tổ chức kỳ SEA Games 32. Theo kế hoạch ban đầu, đất nước xứ Chùa tháp chi 124 triệu USD cho giải đấu. Chi phí này bao gồm cả việc xây dựng một số công trình thể thao và nhiều hạng mục đi kèm.

Tiết lộ số tiền khổng lồ Campuchia chi ra tổ chức SEA Games 32 - 1

Nước chủ nhà Campuchia chi ra 131 triệu USD để tổ chức SEA Games 32.

Bên cạnh đó, Campuchia vừa chi bổ sung 7 triệu USD để lo ăn ở cho các vận động viên nước ngoài thi đấu tại đại hội. Ở SEA Games 32, nước chủ nhà quyết định miễn toàn bộ chi phí lưu trú, ăn uống, đi lại cho các đoàn thể thao đến tham dự.

Thông thường, mỗi vận động viên phải đóng 50 USD/ngày theo quy định nhưng Campuchia chịu hết chi phí này. Bên cạnh đó, nước chủ nhà cũng miễn phí vé xem thi đấu cho người dân và du khách nước ngoài.

Những quyết định trên một lần nữa tái khẳng định quyết tâm đăng cai SEA Games 32 của Campuchia. Đây là tâm huyết trong 10 năm của đất nước xứ Chùa tháp.

Như vậy, tổng số tiền tổ chức SEA Games 32 của Campuchia được nâng lên 131 triệu USD (tương đương hơn 3.000 tỷ đồng). Con số này cao hơn so với số tiền 1.199 tỷ đồng mà Việt Nam chi ra để tổ chức SEA Games 31 vào năm ngoái.

Tiết lộ số tiền khổng lồ Campuchia chi ra tổ chức SEA Games 32 - 2

Sân Morodok Techo là một trong những sân vận động hiện đại nhất Đông Nam Á.

Tất cả các môn thi đấu ở SEA Games 32 được tổ chức ở 5 địa điểm là Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kep và Kampot. Trong đó, Phnom Penh sẽ tổ chức phần lớn các môn thi đấu của đại hội. Các địa phương còn lại tổ chức các môn đua xe đạp, đua thuyền buồm, Jet Ski, đua xe đạp, ba môn phối hợp.

Dự kiến có khoảng 12.000 thành viên của các đoàn tới tham dự SEA Games 32, với 3500 người lưu trú ở các làng vận động viên, 2000 người được bố trí ở các khách sạn 4 sao trở lên và ở gần khu vực thi đấu.

Tại SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 1.003 thành viên. Trong đó gồm một trưởng đoàn, hai phó đoàn, 30 cán bộ, 31 bác sĩ, 38 lãnh đạo, 10 chuyên gia, 189 HLV và 702 vận động viên.