1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huỳnh Như: "Tôi muốn gửi tặng bàn thắng cho gia đình"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ghi bàn trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32, giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng (HCV), Huỳnh Như đã nghĩ tới gia đình và người hâm mộ.

Tiền đạo Huỳnh Như dành tặng bàn thắng cho gia đình

Sau trận chung kết tối qua trên sân Olympic ở Phnom Penh (Campuchia), tiền đạo Huỳnh Như nói: "Tôi rất hạnh phúc khi thấy người hâm mộ từ quê nhà sang đây, đến sân rất đông cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam".

"Bàn thắng hôm nay trước tiên tôi muốn dành tặng cho gia đình tôi đã có mặt trên sân theo dõi tôi thi đấu. Sau đó, tôi dành tặng bàn thắng cho người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam suốt thời gian qua" - Huỳnh Như nói thêm.

Huỳnh Như: Tôi muốn gửi tặng bàn thắng cho gia đình - 1

Huỳnh Như là tác giả của bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Khác với các đồng đội trẻ hơn, Huỳnh Như đã trải qua rất nhiều kỳ SEA Games, ghi dấu ấn ở nhiều kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á. Điều đáng quý ở chỗ cô luôn giữ được sự khát khao, luôn thi đấu với sự nhiệt huyết cao độ.

Huỳnh Như chia sẻ: "Mỗi kỳ SEA Games đối với tôi mang lại mỗi cảm xúc khác nhau. Trước giờ bóng lăn, tôi và các đồng đội có nói với nhau rằng nếu chúng tôi thành công, chúng tôi sẽ đi vào lịch sử với 4 lần liên tiếp giành HCV bóng đá nữ".

Huỳnh Như: Tôi muốn gửi tặng bàn thắng cho gia đình - 2

Huỳnh Như góp công lớn giúp đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 32 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

"Chúng tôi nỗ lực vì điều đó, chị em động viên lẫn nhau cộng với sự đồng hành của người hâm mộ, chúng tôi đã làm được. Một lần nữa tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả mọi người" - vẫn là lời của đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Sau SEA Games 32, giải đấu tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là vòng chung kết (VCK) World Cup 2023 được tổ chức tại New Zealand và Australia. Huỳnh Như cho biết tấm HCV vừa giành được ở Đại hội thể thao Đông Nam Á sẽ là động lực cho các cô gái Việt Nam tiến ra đấu trường thế giới.

Trước đó, Huỳnh Như chia sẻ việc sang Bồ Đào Nha thi đấu giúp ích cho cô rất nhiều. Từ Bồ Đào Nha trở về tham gia SEA Games, Huỳnh Như mang theo phong cách thi đấu hiện đại hơn, tốc độ hơn, từ đó góp công đáng kể giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành ngôi vô địch giải đấu năm nay, thông qua các bàn thắng của chính cô.