1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mai Đức Chung "Đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho World Cup"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi đánh bại Myanmar 2-0 trong trận chung kết nội dung bóng đá nữ SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung hé lộ đội bóng của ông đã sẵn sàng hướng về World Cup.

HLV Mai Đức Chung trả lời Dân trí về mục tiêu World Cup của tuyển nữ

Đây là lần thứ 4 liên tiếp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng (HCV) SEA Games, kỷ lục trong làng bóng đá nữ Đông Nam Á. Kỳ tích ấy ghi dấu ấn lớn của HLV Mai Đức Chung và các học trò.

Sau trận chung kết với Myanmar, HLV Mai Đức Chung nói: "Trận đấu hết sức khó khăn, nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc. Tôi ít khen ai bao giờ, nhưng hôm nay tôi dành lời khen ngợi đặc biệt đến các học trò của tôi. Họ đã thể hiện tinh thần rất tốt".

HLV Mai Đức Chung Đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho World Cup - 1

HLV Mai Đức Chung khen các học trò sau khi vô địch SEA Games 32 (Ảnh: Mạnh Quân).

"Còn về mặt lối chơi, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu hết sức chặt chẽ, đối thủ hầu như không tạo được tình huống dứt điểm nào trong suốt trận, trong khi ở chiều ngược lại chúng ta hai lần chọc thủng lưới họ.

Lực lượng của chúng tôi tham dự SEA Games năm nay có những cầu thủ còn rất trẻ, kết hợp với một số gương mặt đã lớn tuổi, nên kỳ giải này không hề dễ dàng với đội tuyển nữ Việt Nam" - HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Ngay sau SEA Games 32, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ tham dự vòng chung kết World Cup 2023 tại New Zealand vào tháng 7. HLV Mai Đức Chung dĩ nhiên hết sức quan tâm đến giải vô địch thế giới.

Ông Chung chia sẻ: "Ngôi vô địch SEA Games 32 là bước tạo đà cho đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến World Cup, tấm HCV vừa giành được là động lực tinh thần cho chúng tôi bước ra đấu trường thế giới".

HLV Mai Đức Chung Đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho World Cup - 2

Đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 4 vô địch SEA Games (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngoài ra, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Dân trí về sự chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam cho World Cup bóng đá nữ 2023 và cho SEA Games 33 sau đây 2 năm, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Thật ra chúng tôi đã chuẩn bị cho các giải đấu nói trên ngay từ SEA Games năm nay".

"Về SEA Games 33 vào năm 2025, thật ra trong đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, có thể trở thành nòng cốt cho chúng ta ở giải đấu ấy, như Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa, Vạn Sự, Hải Linh. Tới đây, tôi sẽ tiếp tục gọi thêm một số cầu thủ trẻ nữa lên đội tuyển, chuẩn bị tương lai" - vẫn là lời của HLV Mai Đức Chung.

Còn về World Cup 2023, ông Mai Đức Chung cho biết: "Sau SEA Games 32, chúng tôi chỉ nghỉ khoảng một tuần, sau đó tập trung lại rồi sang Đức tập huấn. Ở Đức, chúng tôi dự định đá giao hữu với đội nữ U23 Ba Lan và đội tuyển Đức".

"Sau đó lại về nước tiếp tục tập luyện, trước khi sang New Zealand tham dự giải vô địch bóng đá thế giới" - HLV Mai Đức Chung hé lộ.

Cũng theo ông Chung, đội bóng của ông khát khao thể hiện mình tại giải vô địch thế giới, nơi bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự sân chơi này.

Đánh bại Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 32