1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huyền thoại Paul Scholes chê chiến thắng của Man Utd trước Atalanta

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù Man Utd đã ngược dòng giành chiến thắng trước Atalanta,, nhưng huyền thoại Paul Scholes vẫn bày tỏ sự thất vọng trước lối chơi của CLB cũ ở vòng bảng Champions League.

Mặc dù bị dẫn trước hai bàn trong hiệp một, nhưng Man Utd bất ngờ thay đổi hoàn toàn khác trong hiệp hai để lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Atalanta ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League.

Ba bàn thắng do công của Marcus Rashford, Harry Maguire và Cristiano Ronaldo đã giúp "Quỷ đỏ" vươn lên dẫn đầu bảng F, hơn đội nhì bảng Atalanta 2 điểm.

Huyền thoại Paul Scholes chê chiến thắng của Man Utd trước Atalanta - 1

Atalanta đã dẫn trước hai bàn trong hiệp một nhưng để Man Utd lội ngược dòng bằng ba bàn thắng trong hiệp hai.

Chứng kiến trận thắng ngược của Man Utd, huyền thoại Paul Scholes vẫn bày tỏ sự thất vọng cũng như cảnh báo "Quỷ đỏ" sẽ không có may mắn lần thứ hai nếu gặp Liverpool hay Man City ở những trận đấu sắp tới.

"Tất nhiên là tôi cũng rất phấn khích sau chiến thắng này của Man Utd, tuy nhiên hiệp một của họ thật tồi tệ khiến tôi còn không muốn xem họ đá như thế nào ở hiệp hai. Nếu gặp một đội bóng tốt hơn Atalanta, họ đã thua trận", Paul Scholes chia sẻ trên kênh BT Sport.

"Tôi rất phấn khích với chiến thắng, nhưng tôi không thích màn trình diễn của họ. Nó thật đáng lo ngại, thiếu sự thống nhất và tôi băn khoăn họ sẽ ra sao nếu gặp những đội giỏi hơn Atalanta.

Họ đã có một đêm tuyệt vời nhưng hiệp một là một nỗi lo lớn. Đối với một đội  tầm trung, đó là một trận đấu tuyệt vời, đầy phấn khích và nhiều bàn thắng nhưng tôi chỉ muốn nhìn thẳng vào sự thật. Tôi mong đợi nhiều hơn ở họ, họ không thể để thủng lưới dễ như vậy. Họ đã chơi một đội hình tốt nhưng không phải đẳng cấp thế giới", Paul Scholes nói thêm.

Huyền thoại Paul Scholes chê chiến thắng của Man Utd trước Atalanta - 2

Paul Scholes khẳng định Man Utd sẽ trả giá nếu chơi với hai tiền vệ trung tâm như ở trận gặp Atalanta.

Paul Scholes, người đã giành được 11 chức vô địch Premier League và hai Champions League cùng Man Utd, tiếp tục giải thích những lo lắng của anh với đoàn quân của HLV Solskjaer.

"Tôi mừng cho chiến thắng của họ, nhưng hiệp một thực sự khiến tôi lo lắng, mọi người có thể nói tôi quá thận trọng, nhưng nhìn trận đấu này và nghĩ về việc họ sẽ gặp Liverpool vào cuối tuần này cũng như Man City sắp tới sẽ là điều đáng lo. 

Nếu Man Utd chơi hai tiền vệ trung tâm với Liverpool hay Man City, họ sẽ thủng lưới ba tới bốn bàn và không có cơ hội ngược dòng. Thật tuyệt khi chứng kiến tất cả bàn thắng và kiến tạo trong hiệp hai, nhưng hiệp một khiến tôi lo lắng. Họ đã thể hiện tinh thần tuyệt vời nhưng họ để thủng lưới quá nhiều tình huống. Nếu Atalanta có những cầu thủ chất lượng, chắc chắn Man Utd đã thua", Paul Scholes khẳng định.

Huyền thoại Paul Scholes chê chiến thắng của Man Utd trước Atalanta - 3

C.Ronaldo tỏa sáng kịp thời với bàn thắng ở phút 81 giúp Man Utd giành trọn 3 điểm trước Atalanta.

Đồng đội cũ của Scholes ở Man Utd và tuyển Anh là Rio Ferdinand cũng bày tỏ sự thất vọng không kém trước màn trình diễn tồi của hàng thủ "Quỷ đỏ". Ferdinand nói: "Tôi rất bực bội và thất vọng, nhưng các cầu thủ phải ra sân và làm điều gì đó. Ole đã thiết lập cho họ sơ đồ 4-4-2 với các tiền đạo mũi nhọn chất lượng, nhưng các hậu vệ đã không đủ tốt".

Huyền thoại Paul Scholes chê chiến thắng của Man Utd trước Atalanta - 4