1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hụt HCV SEA Games, nội bộ U22 Thái Lan nổi sóng lớn

H. Long

(Dân trí) - Sóng gió liên tục ập tới với U22 Thái Lan sau thất bại trước U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32.

U22 Thái Lan đã không thể hoàn thành nhiệm vụ giành HCV SEA Games 32 sau thất bại trước U22 Indonesia trong trận chung kết. Điều đó khiến cho nội bộ của "Voi chiến" liên tục nổi sóng trong thời gian qua.

Hụt HCV SEA Games, nội bộ U22 Thái Lan nổi sóng lớn - 1

HLV Issara Sritaro bi kêu gọi từ chức vì không đủ năng lực (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Mới nhất, HLV Issara Sritaro đã hứng chịu nhiều sự chỉ trích trong thời gian qua. Trong đó, không ít quan điểm kêu gọi HLV này từ chức khỏi ghế nóng ở đội U22 Thái Lan.

Cựu danh thủ Thái Lan, Sarayoot Chaikumdee lên tiếng: "U22 Thái Lan nhận được nhiều kỳ vọng nhưng không thi đấu tốt. Tôi cho rằng những người có trách nhiệm nên nhìn nhận lại bản thân.

HLV Issara Sritaro nên từ chức. Khi nhìn vào đội ngũ, tôi từng tin chắc rằng U22 Thái Lan sẽ giành tấm HCV SEA Games. Ông ấy cần đứng ra nhận trách nhiệm. Có rất nhiều HLV muốn giúp các đội tuyển Thái Lan phát triển.

Chúng ta còn nhiều người giỏi có thể đảm đương được vị trí này. Những người đó không có cơ hội nếu như HLV Issara Sritaro cứ giữ chặt ghế. Chúng ta cần thẳng thắn nhìn vào vấn đề".

Hụt HCV SEA Games, nội bộ U22 Thái Lan nổi sóng lớn - 2

Jonathan Khemdee từ giã các đội tuyển Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, U22 Thái Lan đã để lại không ít tranh cãi sau trận chung kết SEA Games 32. Nhiều cầu thủ của đội bóng này đối diện với nguy cơ bị kỷ luật sau khi tham gia vào cuộc ẩu đả với U22 Indonesia.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somyot Poompanmoung tuyên bố sẽ phạt nặng những người liên quan tới vụ hỗn chiến với U22 Indonesia. "Liên đoàn bóng đá Thái Lan bày tỏ nỗi thất vọng và xin lỗi khán giả, Ban tổ chức SEA Games 32 về sự hỗn loạn trong trận chung kết môn bóng đá nam. Chúng tôi sẽ thành lập ủy ban điều tra, khẩn trương tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát và sẽ có hình phạt thích đáng với những người tham gia vụ này" - người đứng đầu bóng đá Thái Lan cho biết.  

Chưa dừng lại ở đó, cầu thủ Jonathan Khemdee còn hứng chịu sự chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ Thái Lan và Campuchia sau khi ném huy chương bạc SEA Games lên khán đài. Cầu thủ gốc Đan Mạch đã từ giã các đội tuyển Thái Lan.