1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hùng Dũng: "Trận thắng Trung Quốc tiếp thêm niềm tin cho tuyển Việt Nam"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn trên AFC, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết đội tuyển Việt Nam đã tự tin hơn sau chiến thắng trước Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin sau trận thắng tuyển Trung Quốc

Trong bài trả lời phỏng vấn được đăng trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết, tinh thần của đội tuyển Việt Nam đã khác hẳn sau trận thắng Trung Quốc hôm 1/2 vừa rồi.

Đỗ Hùng Dũng nói: "Trước trận đấu với Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam trải qua 7 trận thua liên tiếp.

Điều này không có gì ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên chúng tôi hiện diện ở vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á, phải đối diện với những đội mạnh nhất châu lục như Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, những đội đã nhiều lần dự World Cup".

Hùng Dũng: Trận thắng Trung Quốc tiếp thêm niềm tin cho tuyển Việt Nam - 1

Đỗ Hùng Dũng cho biết trận thắng Trung Quốc có ý nghĩa rất lớn với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AFC).

"Ngay đến Trung Quốc và Oman cũng xếp trên chúng tôi khoảng 20 bậc ở bảng xếp hạng FIFA. Việc không có điểm nào sau 7 trận ảnh hưởng đến tâm lý của đội tuyển Việt Nam, làm giảm niềm tin của người hâm mộ dành cho chúng tôi" - Hùng Dũng nói thêm trên trang chủ của AFC.

Chuỗi ngày trắng tay càng dài, khát khao chiến thắng đối với đội tuyển Việt Nam càng lớn. Đặc biệt, đội tuyển Trung Quốc là đối thủ mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất quan tâm.

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng nói: "Chúng tôi rất quyết tâm trong trận đấu với tuyển Trung Quốc, đặc biệt khi trận này diễn ra ngay ngày Mùng Một Tết. Chúng tôi đã chơi với tất cả những gì mà chúng tôi có".

"Chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc là chiến thắng quá ý nghĩa với bóng đá Việt Nam, không chỉ mang về cho chúng tôi 3 điểm lịch sử mà còn là món quà giàu ý nghĩa cho người hâm mộ trong năm mới, tiếp thêm niềm tin cho chúng tôi tiến về phía trước với tư duy tích cực" - Hùng Dũng nhấn mạnh.

Mục tiêu lọt vào VCK World Cup 2026 

Rõ ràng sau trận thắng trước đội tuyển Trung Quốc cách đây gần hai tháng, tâm thế của đội tuyển Việt Nam lúc này khác hẳn. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo tin rằng có thể có thêm chiến thắng ở đấu trường vòng loại thứ ba World Cup.

Hùng Dũng: Trận thắng Trung Quốc tiếp thêm niềm tin cho tuyển Việt Nam - 2

Theo Hùng Dũng, bóng đá Việt Nam có mục tiêu lớn là lọt vào VCK World Cup 2026 (Ảnh: AFC).

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á cũng bình luận về ý nghĩa của trận thắng trên đối với đội tuyển Việt Nam.

Website của AFC viết: "Khi tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Trung Quốc 3-1 ở lượt trận thứ 8 vòng loại thứ ba, các chiến binh sao vàng (cách truyền thông quốc tế gọi đội tuyển Việt Nam) không chỉ có điểm đầu tiên, mà họ còn đạt được một trong những chiến tích đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, đó là lần đầu tiên họ vượt qua tuyển Trung Quốc ở một giải đấu chính thức".

Hùng Dũng nói thêm về chặng đường còn lại của đội tuyển ở vòng loại World Cup: "Dù phải đối mặt với các đối thủ mạnh ở lần đầu tiên hiện diện tại đây, nhưng tuyển Việt Nam luôn đặt mục tiêu kiếm điểm qua từng trận đấu". 

"Ở trận tới gặp Oman, các cầu thủ của họ có tốc độ, sức mạnh, nhưng chúng tôi cũng có điểm mạnh của mình, nhất là khi được chơi trên sân nhà. Đây là trận cuối cùng của chúng tôi trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam muốn mang niềm vui đến cho khán giả" - Hùng Dũng nhấn mạnh. 

Ngoài ra, đội trưởng đội tuyển Việt Nam còn chia sẻ thêm: "Dù đã chắc chắn bị loại khỏi World Cup 2022, nhưng chúng tôi vẫn trân trọng từng trận đấu. Đối thủ là người thầy tốt nhất, đối thủ càng mạnh, chúng tôi càng học hỏi được nhiều điều từ họ".

"Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là lọt vào VCK World Cup 2026, khi số lượng đội dự giải tăng lên 48 đội. Thế nên, những trận đấu ở hiện tại là trải nghiệm tuyệt vời cho chúng tôi để hướng đến tương lai" - vẫn là lời của Hùng Dũng trên website của AFC.

Hùng Dũng: Trận thắng Trung Quốc tiếp thêm niềm tin cho tuyển Việt Nam - 3
Theo www.the-afc.com