1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Hùng Dũng đánh giá thế nào về lứa U23 Việt Nam hiện tại?

H. Long

(Dân trí) - Hùng Dũng là "người anh cả" trong chiến tích giúp U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31. Cầu thủ này cũng có nhận xét về tiềm năng của lứa cầu thủ dưới 23 tuổi của Việt Nam ở thời điểm này.

Đội trưởng Hùng Dũng, Tuấn Tài giao lưu trực tuyến cùng độc giả báo Dân trí

Trong lần thứ hai liên tiếp tham dự SEA Games với tư cách "cầu thủ quá tuổi", Hùng Dũng tiếp tục là đầu tầu để giúp U23 Việt Nam giành tấm HCV giải đấu này. Cầu thủ sinh năm 1993 cũng có cái nhìn khách quan về lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại.

Hùng Dũng đánh giá thế nào về lứa U23 Việt Nam hiện tại? - 1

Hùng Dũng giao lưu với độc giả báo điện tử Dân trí (Ảnh: Mạnh Quân).

Đánh giá về tiềm năng của những đồng đội trẻ ở U23 Việt Nam, đội trưởng Hùng Dũng chia sẻ trong buổi giao lưu với độc giả báo điện tử Dân trí: "Có thể lứa này chưa có nhiều cầu thủ nổi bật nhưng họ còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Điều quan trọng là những cầu thủ tuân thủ rất tốt kỷ luật của HLV Park Hang Seo. Do đó, họ sẽ còn tiến bộ xa trong tương lai.

Qua giải đấu này các bạn ở lứa U23 đều hiểu hết việc vận hành của đội tuyển, làm cách nào vượt qua thử thách khó khăn, giành chiến thắng… Bản thân mình rất vui các bạn đã giúp các em trưởng thành và tin rằng các em sẽ ngày càng tiến bộ hơn.

U23 Việt Nam sở hữu đội hình tôi đánh giá là có chiều sâu, các em chơi đoàn kết và tuân thủ chiến thuật. Tôi tin tưởng vào các cầu thủ U23 Việt Nam trước giải châu Á".

Nói về cảm xúc trong hai lần giành HCV SEA Games, Hùng Dũng chia sẻ: "Cả hai lần đối với tôi đều có những cảm xúc vô địch đặc biệt. Chức vô địch trên sân nhà luôn mang nhiều ý nghĩa, tôi tự hào về điều đó. Tình cảm của người hâm mộ là động lực giúp chúng tôi chơi hay qua từng trận đấu và đến ngôi vô địch.

Các bạn trẻ trong đội U23 Việt Nam đã tập luyện, thi đấu với nhau lâu rồi. Bản thân mình là người mới, có rất ít thời gian tập cùng các em, chỉ khoảng hai ba tuần. Mình lớn hơn em khá nhiều nên phải tự chuyển hóa bản thân. Cũng may mình trẻ hơn tuổi nên cũng dễ hòa nhập với các em và có sự gắn tốt".

Hùng Dũng đánh giá thế nào về lứa U23 Việt Nam hiện tại? - 2

Hùng Dũng thừa nhận lứa U23 Việt Nam hiện tại có rất nhiều tiềm năng phát triển. Cầu thủ này đánh giá cao sự kỷ luật của lứa đàn em (ảnh: Mạnh Quân).

Tiền vệ của CLB Hà Nội cũng thừa nhận thế hệ bóng đá Việt Nam hiện tại rất bản lĩnh và không còn e ngại Thái Lan. "Đẳng cấp của cầu thủ Thái Lan ở Đông Nam Á là điều ai cũng rõ, nhưng thế hệ bóng đá hiện tại của Việt Nam rất bản lĩnh. Trong từng trận đấu, HLV Park luôn đưa ra những đối sách kịp thời, hợp lý và chúng tôi tuân thủ tối đa, nên đạt được kết quả thành công" - cầu thủ này cho biết.

Tiết lộ về không khí trong phòng thay đồ sau trận đấu, Hùng Dũng cho biết: "Không khí trong phòng thay đồ, trước tiên là cảm giác được giải tỏa vì đá SEA Games trên sân nhà, với sự cổ vũ của 40 nghìn khán giả ở Mỹ Đình và hàng triệu khán giả xem ti vi nên có rất nhiều áp lực. Vì vậy, chiến thắng là áp lực được giải tỏa. Trong phòng thay đồ, mọi người đã bắt tay, ôm nhau, các thầy cũng rất vui".

Ở giải đấu này, Hùng Dũng từng bị kiểm tra doping vì thi đấu quá sung. Giải thích về "nguồn năng lượng vô tận", tiền vệ này cho biết: "Thật ra khi thi đấu với sự cổ vũ của khán giả, chúng tôi cảm thấy rất phấn chấn, hưng phấn cao. Ở SEA Games 31, các đội bóng có trình độ khá ngang nhau nhưng Việt Nam là đội có sự chuẩn bị tốt nhất. Các cầu thủ đều có thể chơi với cường độ cao, đủ 90 phút hay 120 phút".

Để trở lại rực rỡ như hiện tại, Hùng Dũng từng trải qua tháng ngày khó khăn khi điều trị chấn thương dài hạn. Gia đình là nguồn động lực lớn giúp cầu thủ này vượt qua, để có thể trở thành và gặt hái thành công trên sân cỏ.

"Với tôi, gia đình chính là nguồn động viên tinh thần lớn nhất trong mọi hoàn cảnh. Tôi hạnh phúc vì đã vượt qua được thời điểm khó khăn nhất và trở lại sân cỏ, khoác áo CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia" - đội trưởng U23 Việt Nam chia sẻ.

Nói về giải AFF Cup vào cuối năm, Hùng Dũng cho biết: "AFF Cup diễn ra vào cuối năm, thời gian còn khá dài. Các cầu thủ còn phải thi đấu nhiều ở giải đấu trong nước. Tuy nhiên, với thành công ở các giải đấu trẻ gần đây và hi vọng các cầu thủ giữ được phong độ để thầy Park có thêm nhiều lựa chọn cho đội tuyển".