1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Hulk tỏa sáng giúp Brazil thắng nhọc Costa Rica

(Dân trí) - Bàn thắng của duy nhất của tiền đạo Hulk ở phút thứ 10 đã giúp Brazil giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Costa Rica trong trận giao hữu tại New Jersey (Mỹ).

Trong trận đấu giao hữu với Costa Rica, HLV Dunga đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất. Thiếu vắng duy nhất của Brazil là Neymar. Tiền đạo của Barcelona vừa dính chấn thương trong buổi tập mới đây, do đó, HLV Dunga chỉ điền tên cầu thủ này vào danh sách dự bị.

 

hulk-1441517948675
Hulk ghi bàn thắng duy nhất cho Brazil

Thay thế Neymar thi đấu ở vị trí tiền vệ công là Lucas Lima. Trong khi đó, hỗ trợ ở hai cánh là Willian và Douglas Costa. Mặc dù khởi đầu suôn sẻ với bàn thắng của Hulk ở ngay phút thứ 10 nhưng Brazil đã thi đấu rất chật vật trước đối thủ này. Dù sao, họ cũng bảo toàn được chiến thắng 1-0 cho tới khi kết thúc trận đấu.

Mặc dù những CĐV Brazil chưa thực sự mãn nhãn với chiến thắng này nhưng dẫu sao, đó cũng là bước khởi động không tồi trước thềm vòng loại World Cup 2018 (diễn ra vào tháng 10). Trước đó, vào ngày 9/9, họ sẽ bước vào trận giao hữu cuối cùng trước ĐT Mỹ.

Trở lại với diễn biến chính trận đấu, với lực lượng vượt trội, Brazil chiếm lĩnh thế trận trong sự hưng phấn cao độ. Phút thứ 10, từ đường chuyền vượt tuyến của Danilo, hậu vệ của Costa Rica đã vụng về để mất bóng vào chân Hulk. Cầu thủ này đã không bỏ qua cơ hội quá tốt, mở tỷ số cho Brazil.

Những phút sau đó, Brazil vẫn chiếm quyền kiểm soát bóng nhưng họ lại tấn công quá bế tắc. Sự rườm rà, thiếu quyết đoán đã khiến những đợt tấn công của Selecao dễ dàng bị bẻ gãy bởi hàng thủ Costa Rica. Hiệp 1 trôi qua trong thế trận tẻ nhạt và kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Brazil.

Brazil thắng 1-0 Costa Rica

 

Sang hiệp 2, HLV Dunga bắt đầu tung Kaka, Coutinho, Elias, Lucas Moura vào sân nhưng tình hình vẫn không thể thay đổi. Điểm yếu tấn công của Brazil tiếp tục bị phơi bày. Do đó, dù tung ra tới 18 cú dứt điểm (chủ yếu ngoài vòng cấm) nhưng Brazil không thể chọc thủng lưới đối thủ.

Thậm chí, trong những thời điểm cuối trận, HLV Dunga đã mạo hiểm tung Neymar vào sân nhưng cũng mọi chuyện không khá hơn là bao. Dù giành chiến thắng nhưng rõ ràng, HLV Dunga có quá nhiều điều để làm sau trận đấu này.

Nên nhớ, ở Copa America vừa qua, họ cũng bị loại bởi điểm yếu trong khâu tấn công. Tuy nhiên, với HLV thiên về lối chơi phòng ngự như Dunga, việc cải thiện khâu tấn công không phải là việc một sớm một chiều.

Đội hình thi đấu:

Brazil: Marcelo Grohe, Danilo, Miranda, David Luiz, Marcelo, Luiz Gustavo (Rafinha 81), Willian (Lucas 78), Douglas Costa (Neymar 82), Fernandinho (Elias 74), Lucas Lima (Kaka 67), Hulk (Philippe Coutinho 67).

Costa Rica: Pemberton, Gamboa (Myrie 90), Gonzalez, Acosta, Duarte, Matarrita, Borges, Tejeda (Guzman 77), Venegas (Vega 90), Ruiz (Colindres 80), Urena (Campbell 61).

H.Long