1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huấn luyện viên Deschamps: “Mbappe đã tiến xa hơn Henry”

(Dân trí) - Sau thành công ở World Cup 2018, huấn luyện viên Deschamps đang hết ngời ca ngời Kylian Mbappe. Theo thuyền trưởng tuyển Pháp, Mbappe đã trưởng thành và tiến xa hơn Thierry Henry và David Trezeguet khi các huyền thoại của bóng đá Pháp ở cùng độ tuổi.

Khi Henry và Trezeguet tham dự World Cup 1998 cùng đội trưởng Deschamps, họ mới 20 tuổi và chưa có quá nhiều đóng góp cho thành công của đội tuyển quốc gia Pháp. Mãi 2 năm sau đó, hai cựu cầu thủ này mới thực sự tỏa sáng để đem về chiếc cúp vàng tại Euro 2000.

Trong khi đó, Mbappe chưa bước sang tuổi 20 nhưng anh đã ghi được 4 bàn thắng và là một nhân tố quan trọng của đội tuyển Pháp, góp công lớn vào chức vô địch của "Những chú gà trống Gô-loa".

Deschamps tự hào khi nói về người học trò xuất sắc của mình: “Mbappe biết mình có thể làm nên những điều khác biệt. Cậu ấy thông minh và biết lắng nghe. Mọi người đã khen Mbappe rất nhiều rồi, còn tôi thì chỉ cho cậu ấy những điểm cậu ấy làm chưa tốt và cậu ấy đã thay đổi”.

Mbappe vô địch World Cup cùng ĐT Pháp khi mới chỉ 19 tuổi
Mbappe vô địch World Cup cùng ĐT Pháp khi mới chỉ 19 tuổi

“Năm 1998, khi David Trezeguet và Thierry Henry ở cùng độ tuổi với Mbappe bây giờ, họ chưa thể làm nên kỳ tích như cậu ấy. Tôi đã hợp tác cùng nhiều cầu thủ giỏi nhưng Mbappe thật sự nổi bật ở tuổi 20. Với những gì Mbappe đã làm được và sẽ tiếp tục thực hiện trong tương lai, tôi rất mừng khi cậu ấy có mặt trong đội hình đội tuyển Pháp”.

Trước những lời tán dương, Mbappe tỏ ra khiêm tốn và nói rằng anh không ngủ quên trên chiến thắng và sẽ tập trung vào mùa giải tới với câu lạc bộ PSG: “Tôi sẽ quay lại PSG. Chúng tôi phải nỗ lực trong mọi trận đấu”.

“Tôi cần tạm quên mình đã vô địch World Cup. Tôi là Kylian Mbappe của câu lạc bộ PSG và tôi phải chứng minh được năng lực của bản thân. Mỗi mùa giải là một khởi đầu hoàn toàn mới. Tôi sẽ cống hiến tất cả cho đội bóng của mình”.

Mbappe giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018
Mbappe giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018

Trước Mbappe, chỉ huyền thoại bóng đá Pele có thể ghi bàn trong một trận chung kết World Cup khi mới 17 tuổi. Brazil của Pele đã vô địch kỳ World Cup 1958 sau khi thắng đậm Thụy Điển 5-2. Theo dõi chuỗi thành tích đáng nể của hậu bối, Pele hài hước viết trên Twitter rằng ông sẽ quay lại sân cỏ nếu tiếp tục bị Mbappe san bằng kỷ lục.

Đáp lại câu nói đùa của Pele, Mbappe khẳng định: “Thật tự hào khi được so sánh với vua bóng đá Pele mặc dù tôi chưa từng được gặp ông. Tuy nhiên, nhà vua sẽ luôn luôn là nhà vua”.

“Tôi sẽ không ngừng phấn đấu và ghi tên mình vào lịch sử bóng đá”, Mbappe cho biết thêm.

Kylian Mbappe đã trở thành một hiện tượng ở kỳ World Cup năm nay sau khi thể hiện những màn trình diễn tuyệt vời. Anh đã giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Ở cấp câu lạc bộ, Mbappe đã ghi được 26 bàn trong màu áo của Monaco mùa giải 2016-2017, giúp Monaco giành ngôi vô địch Ligue 1 và vào đến bán kết Champion League.


Mbappe (phải) đã trở thành cầu thủ thứ hai đắt giá nhất thế giới chỉ sau Neymar (trái)

Mbappe (phải) đã trở thành cầu thủ thứ hai đắt giá nhất thế giới chỉ sau Neymar (trái)

Mùa hè năm ngoái, Mbappe đã trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất thế giới khi chuyển đến PSG với bản hợp đồng lên đến 166 triệu bảng Anh, mức giá chuyển nhượng này chỉ xếp sau Neymar. Mbappe đã có một mùa giải đầu tiên thành công ở PSG khi ghi được tất cả 21 bàn thắng.

Với bảng thành tích đáng tự hào như vậy, Kylian Mbappe được dự đoán sẽ trở thành siêu sao trong bộ môn thể thao vua và sẽ giành được danh hiệu Quả bóng vàng trong tương lai.

Trong khi đó, huấn luyện viên Deschamps lại bày tỏ sự thất vọng với tiền vệ Adrien Rabiot của PSG khi anh từ chối vị trí dự bị cho World Cup. Khi được phỏng vấn liệu có cơ hội nào cho Rabiot khi cầu thủ này xin lỗi hay không, ông Deschamps cho rằng: “Điều đó phụ thuộc vào cậu ấy thôi. Thế hệ của cậu ấy thường thể hiện cái tôi lớn nên việc nói lời xin lỗi là rất khó khăn”.

Đan Ly