1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hơn cả trận đấu giao hữu!

(Dân trí)- Nước Pháp đã kết thúc năm 2005 bằng trận hoà không bàn thắng với Đức ngay tại Saint Denis. Trong buổi trò chuyện với Eurosport, Thierry Henry cho rằng trận đấu này đã bắt đầu tạo nên “hương vị” cho World Cup và rằng Nicolas Anelka đã có một màn trình diễn tuyệt vời.

Anh nghĩ sao về trận hoà không bàn thắng với Đức vừa qua?

 

Đây quả là trận đấu khó khăn với chúng tôi. Nếu theo dõi trận đấu này, bạn dễ dàng nhận ra rằng đội Đức chấp nhận chơi phòng thủ ngay từ đầu. Họ cố thủ và đợi cơ hội phản công mỗi khi đội Pháp mất bóng.

 

Tôi nghĩ rằng ở trận đấu này, Pháp đã vững chắc hơn rất nhiều ở tuyến phòng ngự. Họ đã ngăn chặn hiệu quả Michael Ballack không để anh ta giữ bóng và có những đường chuyền nguy hiểm. Đây đúng là trận đấu của một đội chơi phòng ngự- phản công, còn đội kia cố gắng áp đặt lối chơi.

 

Anh có nghĩ rằng Pháp có thể thắng Đức trong trận này không?

 

Thật khó để nói như vậy. Pháp đã có những cơ hội tốt nhưng lại không thể tận dụng. Bên đội Đức, họ lại có được hai cú đá phạt cực kỳ nguy hiểm, nhất là cú sút phạt hàng rào đầu trận của Podolski, rất may Coupet đã cản phá thành công. Rõ ràng họ đã tập rất kỹ những pha đá phạt như vậy.

 

Tôi có cảm giác mình đang ở trận đấu vòng loại hơn là một trận giao hữu thông thường. Dường như trận Pháp gặp Đức hôm thứ 7 vừa qua đã tạo cho người hâm mộ  “hương vị” World Cup đang tới gần.

 

Chỉ có 3 ngày để đội Pháp thi đấu tại Martinique rồi trở về Paris. Anh có cảm thấy mệt mỏi trong trận này không?

 

Thật sự là không hề gì. Tôi cảm thấy rất sung sức khi bắt đầu hiệp đấu. Sau giờ nghỉ, tôi được thay ra nhưng điều này đã được Ban huấn luyện thông báo trước trận đấu.

 

Còn các cầu thủ khác! Hãy quan sát cách Thuram hay Maluda chơi bóng, có lẽ chẳng ai nhận ra rằng hai cầu thủ này chơi đủ 180 phút trong vòng 3 ngày. Tôi nghĩ rằng cả đội Pháp không hề bị mệt mỏi trong trận gặp Đức.

 

Anh nghĩ sao về hàng hậu vệ Đức và khả năng phòng ngự từ xa của đội bóng này?

 

Tôi không muốn nói đến riêng các hậu vệ Đức trong trận này. Đơn giản bởi vì cả đội Đức đã chơi phòng ngự rất tốt. Rất nhiều lần trong trận đấu Podolski chạy sau tiền vệ của chúng tôi khi họ bắt đầu tổ chức phản công. Điều đó chẳng phải là cả đội Đức chơi cố thủ hay sao? Đó quả là đội bóng rất có tổ chức và hoạt động đầy hiệu quả.

 

 

Hơn cả trận đấu giao hữu! - 1
 

Những giờ phút đáng nhớ của Anelka

Một chút về Anelka, anh có nghĩ Anelka đã ghi được điểm trong hai trận đấu vừa qua hay không?

 

Đúng vậy, tôi cho rằng đây là tuần lễ rất đáng nhớ đối với Nicolas. Còn bản thân tôi rất vui cho cậu ấy vì đó là một cầu thủ giỏi và mọi người đã có thiện cảm hơn là những gì họ từng nghĩ về Nicolas trước kia.

 

Trong trận đấu với Đức, cậu ấy đã thể hiện được mình khi vào sân ở hiệp hai. Đúng là 45 phút thì không thể đủ nếu muốn chứng minh một điều gì đó lớn lao nhưng trước đó cậu ta đã chơi rất tốt trong trận gặp Costa Rica.

 

Đội Pháp đã kết thúc năm 2005, anh đánh giá ra sao về năm vừa qua của đội tuyển Pháp?

 

Năm vừa rồi chưa thật sự tốt như tôi mong muốn. Để có thể đến Đức vào mùa hè năm sau, đội bóng đã phải tới Israel, Ireland, Thuỵ Sỹ. Có những lúc mọi người đặt câu hỏi về khả năng của đội Pháp. Họ hỏi rằng liệu chúng tôi có thể đến được Đức. Rất vui là điều  cả nước Pháp mong muốn đã thành hiện thực.

 

Chúng tôi đã thành công khi đứng đầu vòng loại tại bảng 4. Đó là điều quan trọng nhất trong năm nay. Năm 2005 đã kết thúc bằng trận hoà trước đội Đức. Tôi nghĩ rằng đó là một kết quả khả quan.

 

Anh nghĩ sao nếu mọi người xếp Pháp như là một ứng cử viên vô địch mùa hè năm sau?

 

Ứng cử viên? Trong bóng đá ngày nay, điều đó chẳng nói lên gì cả. Nhưng chúng tôi đã quyết tâm: Đội Pháp sẽ tới nước Đức là để đi tới cùng. Nếu không, tốt hơn xin mời hãy ở nhà!  

 

Lê Trường

Theo Eurosports