Hơn 260 nghìn người yêu cầu UEFA tổ chức lại trận Pháp gặp Thụy Sĩ

Hạo Minh

(Dân trí) - Hàng trăm nghìn người hâm mộ Pháp cho rằng đội bóng họ yêu mến thua oan trước Thụy Sĩ ở loạt sút luân lưu tại vòng 1/8 Euro 2020 vừa qua, vì vậy họ đã ký tên để yêu cầu UEFA tổ chức lại trận đấu.

Tại vòng 1/8 Euro 2020, tuyển Pháp đã thua 4-5 trước Thụy Sĩ ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 3-3 ở 120 phút thi đấu. Thất bại đó khiến đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps phải nói lời chia tay với Giải vô địch các quốc gia châu Âu trong cay đắng.

Việc đội tuyển Pháp bị đánh bật khỏi Euro 2020 ngay từ vòng knock-out đầu tiên trở thành sự kiện đau đớn với người hâm mộ bóng đá đất nước hình lục lăng, bởi Pháp tới giải đấu với vị trí á quân và họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Hiện tại Pháp vẫn là đội bóng đương kim vô địch thế giới.

Hơn 260 nghìn người yêu cầu UEFA tổ chức lại trận Pháp gặp Thụy Sĩ - 1

Cú sút phạt đền của Mbappe bị thủ thành Sommer cản phá dẫn tới thất bại của Pháp.

Có một vấn đề nảy sinh sau trận đấu giữa Thụy Sĩ và Pháp. Đó là quả phạt đền quyết định của Kylie Mbappe đã bị thủ thành Yann Sommer cản phá. Một số người hâm mộ Pháp tin rằng thủ môn đội tuyển Thụy Sĩ phạm luật trong khi thực hiện pha cản phá cú sút của Mbappe. 

Theo quy tắc bắt phạt đền được áp dụng bởi FIFA từ năm 2019, các thủ môn phải đặt tối thiểu một chân trên vạch vôi khi cầu thủ thực hiện sút 11m chạm chân vào bóng. 

Tuy nhiên, các góc máy truyền hình ở trận đấu giữa Pháp và Thụy Sĩ đã không cho thấy chính xác thủ thành Thụy Sĩ thực hiện đúng quy tắc hay không. Một vài góc máy cho thấy dường như Sommer đã rời vạch vôi lao lên trên trước khi Mbappe chạm bóng.

Thực tế thủ thành của Thụy Sĩ sau khi cản phá thành công cú sút đã dừng lại nhìn về phía trợ lý trọng tài đứng ở biên ngang, người có nhiệm vụ chính theo dõi các thủ môn (các thủ môn thường lao lên để chiếm lợi thế và lỗi rời chân khỏi vạch vôi trước khi cầu thủ đối phương sút bóng rất phổ biến ở các quả phạt 11m). Mbappe cũng ra hiệu Sommer phạm luật, tuy nhiên các trọng tài không bắt lỗi và khi ấy các cầu thủ Thụy Sĩ mới bắt đầu ăn mừng chiến thắng.

Hơn 260 nghìn người yêu cầu UEFA tổ chức lại trận Pháp gặp Thụy Sĩ - 2

Bản kiến nghị tổ chức lại trận đấu Pháp gặp Thụy Sĩ thu hút đông đảo sự quan tâm.

Một ngày sau trận Pháp thua Thụy Sĩ, người dùng Internet tên Pierre đã tạo một bản kiến nghị trên trang web Les Lignes Bougent  với đề nghị tổ chức lại trận đấu. Đến thời điểm hiện tại (sáng 2/7) đã có hơn 260 nghìn người tham gia ký tên.

"Trong loạt sút luân lưu ở trận Pháp - Thụy Sĩ, thủ môn Sommer đã không đứng trên vạch vôi khi Mbappe thực hiện cú sút. Chúng tôi yêu cầu hủy bỏ chiến thắng của Thụy Sĩ và phải tổ chức lại trận đấu. Thể thao phải được chơi theo các quy tắc và tối nay các quy tắc đã không được tôn trọng. Cảm ơn sự thông cảm của bạn", bản kiến nghị có viết.

Việc người hâm mộ Pháp đề nghị tổ chức lại một trận đấu không phải chuyện mới. Năm 2016 họ từng đề nghị tổ chức lại trận đấu chung kết Euro 2016 sau khi Pháp thua Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, UEFA không quan tâm tới đề nghị đó.

Khả năng tổ chức lại trận đấu giữa Pháp và Thụy Sĩ cũng gần như không có khả năng xảy ra. Vì rõ ràng rằng với sự hỗ trợ của VAR, các quyết định của trọng tài được hỗ trợ tối đa và quyết định được đưa ra bởi sự thống nhất của các trọng tài, nên khó có chuyện UEFA can thiệp.

Mbappe sút hỏng phạt đền khiến Pháp bị loại khỏi Euro 2020