1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoffenheim - Man City: Đi tìm chiến thắng đầu tiên

(Dân trí) - Cả Man City và Hoffenheim đều chưa có chiến thắng ở lượt trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League. Ba điểm sẽ vô cùng quan trọng với cả hai ở lượt đấu này, nếu không chiến thắng, hi vọng đi tiếp của họ sẽ suy giảm đáng kể.

Hoffenheim - Man City: Đi tìm chiến thắng đầu tiên - 1

*2h00, 3/10/2018, SVĐ WIRSOL Rhein-Neckar, Lượt hai vòng bảng Champions League

Man City được đánh giá rơi vào một bảng đấu khá dễ dàng khi mà đội bóng này nằm chung bảng với Lyon, Shakhtar và Hoffenheim, cả ba đối thủ này đều không phải những đội bóng mạnh ở đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, mọi sự đánh giá chỉ là cảm nhận ban đầu, trên thực tế Man City đang đối diện với nhiều khó khăn khi đã bất ngờ để thua trận đấu đầu tiên ra quân.

Guardiola có phần chủ quan khi tiếp Lyon trên sân nhà ở lượt đấu trước, ông tung ra sân đội hình không phải mạnh nhất của Man City. Đội chủ sân Etihad thi đấu không tốt, họ đã thất bại với tỉ số 1-2 nên vẫn trắng tay sau trận ra quân. Việc chưa có điểm khiến Man City phải chịu nhiều áp lực khi mà Hoffenheim và Shakhtar đều cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Cũng ở lượt đầu, hai đội bóng này đã hòa nhau 2-2 và chia điểm.

Việc phải thi đấu vòng thứ hai trên sân khách khiến Man City sẽ phải chịu nhiều áp lực, cơ hội đi tiếp của đội bóng này sẽ giảm xuống dưới 50% nếu đêm nay họ thất bại trước Hoffenheim. Vì vậy, mục tiêu của Man City phải là ba điểm. Chỉ có chiến thắng mới giúp thầy trò Guardiola dễ thở hơn, thậm chí ngay cả một trận hòa với đội bóng này cũng không phải kết quả tốt dù đá ở sân khách.


Man City thăng hoa ở Premier League, nhưng chưa tìm được chiến thắng ở Champions League

Man City thăng hoa ở Premier League, nhưng chưa tìm được chiến thắng ở Champions League

Mặc dù không có được nhiều kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu, song Hoffenheim đang cho thấy họ không đến Champions League để trở thành "thảm chùi chân" cho các đội bóng khác, đội bóng này phần nào thể hiện được khát vọng và quyết tâm bằng trận hòa 2-2 trước Shakhtar, một đội bóng được đánh giá sẽ cạnh tranh suất đi vào vòng knock-out.

Huấn luyện viên Julian Nagelsmann của Hoffenheim còn rất trẻ, năm nay ông mới 31 tuổi. Và sau trận ra mắt Champions League hai tuần trước, Hoffenheim trở thành huấn luyện viên trẻ nhất tham dự đấu trường này. Và tất nhiên ở độ tuổi còn rất trẻ, vị chiến lược gia của Hoffenheim đang khiến khá nhiều người bất ngờ về sự thành công của ông.

Nagelsmann từng theo đuổi sự nghiệp cầu thủ, đáng tiếc chấn thương đầu gối dai dẳng khiến ông phải từ giã sự nghiệp thi đấu khi còn ở đội hình U19. Tròn ba năm trước, Nagelsmann đến với Hoffenheim và giúp đội bóng này thay da đổi thịt một cách không ngờ. Vào tháng 10 năm 2015, Nagelsmann đến với Hoffenheim trong vai trò người chữa cháy, ông đã giúp đội bóng này trụ hạng an toàn.

Ngay ở mùa giải 2016/17, Nagelsmann đã đưa Hoffenheim tới vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, mùa giải vừa qua là vị trí thứ ba. Tài năng của Nagelsmann đã khiến nhiều đội bóng quan tâm. Vào tháng sáu vừa qua RB Leipzig đã thông báo từ mùa giải năm sau, họ sẽ có vị chiến lược gia trẻ tuổi người Đức, điều đó đồng nghĩa đây sẽ là mùa giải cuối cùng Nagelsmann sát cánh cùng Hoffenheim.


Aguero sẽ trở lại thi đấu sau khi bác sĩ xác định chấn thương của anh không nặng

Aguero sẽ trở lại thi đấu sau khi bác sĩ xác định chấn thương của anh không nặng

Sự trẻ trung của Nagelsmann mang đến táo bạo trong lối chơi của Hoffenheim, điều đó sẽ là thách thức vô cùng lớn cho Man City. Về nhân sự, đội chủ nhà sẽ thiếu vắng đội trưởng Kevin Vogt, Ermin Bicakcic và Havard Nordtveit đều do chấn thương. Stefan Posch, Kevin Akpoguma và Justin Hoogma được xem là những phương án thay thế.

Man City sẽ không có sự phục vụ của Claudio Bravo, Fabian Delph, Eliaquim Mangala à Benjamin Mendy. Tuy nhiên, tin vui cho Guardiola khi tiền đạo Sergio Aguero đã bình phục để tham dự trận đấu này, tiền đạo người Argentina đã không thể thi đấu hết trận đấu Man City thắng 2-0 trước Brighton vào thứ 7 vừa qua tại Premier League. Sự trở lại của Aguero giúp Guardiola yên tâm hơn, bởi phong độ của Jesus đang không tốt.

Guardiola có lợi thế khi từng cầm quân ở Bayern Munich nên có những am hiểu nhất định về bóng đá Đức, tuy nhiên việc phải thi đấu trước đội bóng giàu khát khao như Hoffenheim thì có thể Man City vẫn chưa thể có chiến thắng.

Hạo Minh