1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Học trò thua trận, thầy nhảy lên võ đài xử luôn đối thủ

Sông Lam

(Dân trí) - Chứng kiến màn ăn mừng của tay đấm vừa đánh bại học trò của mình, HLV Michael Sediane bất ngờ nhảy lên võ đài và liên tiếp tung những cú đấm vào mặt của võ sĩ này.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở trận đấu boxing hạng lông được tổ chức tại Nam Phi giữa võ sĩ Jeff Magagne với Sithembiso Maduna.

Magane đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Maduna nhưng không thể hạ knock-out đối thủ. Dù vậy khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Magane vẫn tự tin việc mình sẽ giành chiến thắng bằng tính điểm bằng cách làm các động tác uốn dẻo ăn mừng cuồng nhiệt.

Học trò để thua, HLV nhảy lên võ đài xử luôn đối thủ

Thế nhưng, HLV của Maduna là Michael Sediane bất ngờ nhảy lên võ đài, chẳng nói chẳng rằng tung ra loạt cú đấm cực mạnh vào mặt của Magane khiến ai nấy đều bất ngờ. Võ sĩ Magane lúc này chỉ biết lấy tay che mặt để tránh những đòn đánh hiểm ác từ HLV của đối thủ, trong khi bản thân võ sĩ Maduna cũng cảm thấy sốc trước hành động của ông thầy mình.

Ban tổ chức ngay sau đó đã lao vào can thiệp để tránh xô xát tiếp tục xảy ra giữa hai bên. Liên đoàn boxing Nam Phi (BSA) sau đó cũng khẳng định sẽ điều tra làm rõ vụ việc. "Hành động do Sediane thực hiện là trái với tinh thần thượng võ của môn thể thao này. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ càng vụ việc  và đưa ra thông báo kết quả trong thời gian thích hợp", BSA tuyên bố trên trang chủ.

"Boxing là một môn thể thao chuyên nghiệp và tất cả những người được cấp phép phải hành động và tự hành xử một cách chuyên nghiệp mọi lúc. Chúng tôi sẽ đảm bảo thực hiện các bước cần thiết. Chúng tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ về hành vi của một trong những người được cấp phép của chúng tôi", BSA nói thêm.