1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Học trò cưng liên tiếp chơi thô bạo, HLV Miura nghĩ gì?

(Dân trí) - HLV Miura đã phải chứng kiến rất nhiều pha vào bóng rất thô bao của học trò ở sân chơi V-League và cúp quốc gia. Đây là hậu quả từ lối chơi bạo lực không được VFF và các CLB xử lý tới nơi tơi chốn. Việc các cầu thủ gặp chấn thương đã đành, nhưng việc các tuyển thủ quốc gia để lại hình ảnh xấu mới là đáng nói nhất.

Tại vòng 25 V-League, trung vệ Quế Ngọc Hải đã trở thành tâm điểm của báo chí và dư luận, với pha vào bóng kiểu triệt hạ đối phương bằng 2 chân, khiến cầu thủ Anh Khoa bên phía SHB Đà Nẵng gặp chấn thượng nặng. Hiện tại, chấn thương của Anh Khoa đang được chẩn đoán sẽ rất phức tạp và cầu thủ này có nguy cơ đối mặt với giải nghệ sớm.

Quế Ngọc Hải sau đó đã phải nhận án phạt nghiêm khắc từ ban kỷ luật là treo giò 6 tháng, nộp phạt 15 triệu đồng và lo toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cho Anh Khoa.

 

Thanh Hào đã gây ra chấn thương khá nặng cho Abass
Thanh Hào đã gây ra chấn thương khá nặng cho Abass

 

Sau án phạt này, nhiều người đã hỏi HLV Miura về pha bóng của Quế Ngọc Hải. Ở trên tuyển U23 Việt Nam cũng như đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), Ngọc Hải là học trò cưng của ông thầy người Nhật Bản. Ở hàng thủ, vai trò của trung vệ CLB SL Nghệ An rất quan trọng và không thể thiếu trong những lần ĐTVN và U23 Việt Nam thời gian qua.

HLV miura đã khéo từ chối mọi câu hỏi của báo chí về Quế Ngọc Hải. Nói gì lúc này, sẽ càng khiến mọi thứ thêm rắc rối. HLV Miura chi biết gạch tên Quế Ngọc Hải khỏi danh sách ĐTVN một cách bất đắc dĩ, sau khi đích thân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng yêu cầu không triệu tập cầu thủ này.

Sau Ngọc Hải, HLV Miura tiếp tục phải chứng kiến thêm những pha vào bóng rất nguy hiểm của học trò, trong trận chung kết cúp quốc gia giữa B.Bình Dương và Hà Nội T&T chiều 26/9.

Sau tình huống bị Abass vượt qua, Thanh Hào quyết định vào bóng từ phía sau rất nguy hiểm. Hậu quả là tiền đạo B.Bình Dương nằm lăn lộn trên sân với cái chân rất đau, phải rời sân bằng xe cứu thương. Dù Thanh Hào đã khóc nức nở và đến bệnh viện bày tỏ sự hối hận thì không thể phủ nhận tình huống đó anh đã chơi quá nguy hiểm.

Sau 5 phút sơ cứu trên sân, các bác sĩ đã đưa Abass đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Nhưng nhận thấy đây là ca phức tạp, cần phẫu thuật ngay, ban lãnh đạo đội bóng đất Thủ đã chuyển anh đến bệnh viện Việt-Pháp (quận 7, TP HCM) ngay trong tối 26/9. Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ thông báo Abass phải mất từ 4-5 tháng mới hồi phục hoàn toàn.

Cũng trong tối 26/9, trung vệ Dương Thanh Hào đã bắt xe lên thăm Abass. Tại đây, trung vệ của Hà Nội T&T đã đến bệnh viện xin lỗi Abass.

So với pha vào bóng của Quế Ngọc Hải, tình huống của Thanh Hào cũng rất đáng trách. Cả Quế Ngọc Hải và Thanh Hào đều là tuyển thủ quốc gia, nên những gì mà hai cầu thủ này thể hiện trên sân cỏ khiến nhiều người giận dữ.

Gần như chắc chắn trong đợt tập trung lên ĐTVN lần này, HLV Miura sẽ có những nhắc nhở với Thanh Hào và các cầu thủ khác. Tất cả chơi nhiệt tình, nhưng phải tỉnh táo để tránh chấn thương cho mình và đối phương.

Bằng Tường