1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoàng Quý Phước thất bại ở nội dung chung kết 200m tự do

(Dân trí) - Được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ nhưng kình ngư người Việt Nam Hoàng Quý Phước chỉ về đích ở vị trí thứ 7 tại lượt bơi chung kết 200m tự do nam chiều nay.

Quý Phước là VĐV duy nhất của đội tuyển bơi lội Việt Nam vượt qua vòng loại sáng nay. Lọt vào chung kết, kình ngư người Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ tranh chấp tấm HCĐ bởi tại vòng loại anh về đích ở vị trí thứ 3.

Tuy nhiên, trước các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục, Quý Phước đã không thể giành kết quả như mong muốn. Hoàng Quý chỉ về đích thứ 7 ở nội dung chung kết 200 m tự do nam với thành tích 1 phút 50 giây 42. Kết quả này kém khá xa thành tích mà Phước lập tại Giải vô địch Đông Nam Á 2014 là 1 phút 49 giây 69. Ở nội dung này, VĐV Nhật Bản Kosuke Hagino giành HCV với thành tích 1 phút 45 giây 23.

Trong chiều nay, ngoài tấm HCV và HCĐ của wushu, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã giành thêm tấm HCĐ. Tuy nhiên, đây là thành tích không thực sự tốt bởi các cô gái Việt Nam đã để thua Lào trong trận bán kết.

Ở nội dung đấu kiếm, hai VĐV Vũ Thành An và Nguyễn Xuân Lợi đều vượt qua vòng bảng nội dung kiếm chém đơn nam nhưng đều dừng bước ở vòng hai. Thành An thua Gu Bong Il (Hàn Quốc) 10-15, còn Xuân Lợi thất thủ 11-15 trước Mojtaba (Iran).

Trong khi đó, VĐV Đặng Nam cũng đứng thứ ba ở vòng loại nội dung vòng treo (thể dục dụng cụ) với 15,200 điểm và nhiều khả năng giành quyền vào thi chung kết đơn môn. Ở vòng loại nội dung xà kép nam (thể dục dụng cụ), 2 VĐV Đinh Phương Thanh và Phạm Phước Hưng tạm xếp ở các vị trí thứ ba và tư với cùng 15,500 điểm.

Như vậy, tính đến hết ngày hôm nay, Việt Nam đã giành được 1 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ. Với thành tích này, đoàn Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương tại Asiad 17.

Ngô Linh