1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Hoàng đế” Franz Beckenbauer bị điều tra hối lộ

(Dân trí) - Theo báo giới Anh, Ủy ban đạo đức của FIFA đã mở cuộc điều tra liên quan tới 6 cá nhân, trong đó có huyền thoại người Đức, Franz Beckenbauer.

“Hoàng đế” Franz Beckenbauer bị nghi ngờ hối lộ trong thỏa thuận “bí mật” với cựu quan chức FIFA, Jack Warner liên quan tới việc mua phiếu bầu trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2006 cho nước Đức.

Huyền thoại Franz Beckenbauer bị điều tra hối lộ
Huyền thoại Franz Beckenbauer bị điều tra hối lộ

Cùng với Franz Beckenbauer, 5 quan chức khác cũng bị điều tra là Wolfgang Niersbach (cựu Chủ tịch LĐBĐ Đức), Helmut Sandrock (cựu Tổng thư ký LĐBĐ Đức), Theo Zwanziger (cựu Chủ tịch LĐBĐ Đức), Horst Schmidt (cựu Tổng thư ký LĐBĐ Đức) và Stefan Hans (cựu Giám đốc tài chính LĐBĐ Đức).

Trong tuyên bố của Ủy ban đạo đức của FIFA có đoạn: “Trường hợp của các ngài Beckenbauer, Zwanziger, Schmidt và Stefan Hans, chúng tôi sẽ điều tra về việc họ đã chi trả quá mức để giành ‘hợp đồng lợi thế’ trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2006. Bên cạnh đó là các nguồn tài trợ liên quan tới nước Đức trong cuộc vận động này”.

Vào tháng 10 năm ngoái, tờ Spiegel (Đức) từng tiết lộ rằng những quan chức của bóng đá nước này đã sử dụng quỹ đen trong cuộc vận động giành quyền đăng cai World Cup 2006. Ngoài ra, cuộc điều tra độc lập của LĐBĐ Đức, được thực hiện bởi ông Freshfields, đã chỉ ra “sợi dây liên kết” giữa huyền thoại Franz Beckenbauer, cựu Giám đốc Adidas, Robert Louis-Dreyfus và cựu quan chức FIFA Mohammed bin Hammam (người vừa bị bắt vì liên quan tới tham nhũng).

Đầu tháng này, huyền thoại Franz Beckenbauer đã phủ nhận những hành vi sai trái của mình trong cuộc tranh cử giành quyền đăng cai World Cup 2006. Đồng thời, ông khẳng định không biết gì về những khoản thanh toán trị giá hàng triệu USD cho những quan chức FIFA.

Năm 2000, nước Đức đã chiến thắng trước Nam Phi trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2006 với 11 phiếu ủng hộ (1 phiếu trắng).

H.Long