1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Vincent Kompany chứng minh sự đúng đắn khi chê Ronaldo hết thời

Sông Lam

(Dân trí) - Từng cho rằng Cristiano Ronaldo đã hết thời, HLV Vincent Kompany đã chứng minh mình đúng khi giúp Burnley trở thành đội bóng đầu tiên thăng hạng Premier League mùa giải này.

HLV Vincent Kompany tiếp quản Burnley ở mùa hè vừa qua để thay thế cho người tiền nhiệm Sean Dyche bị sa thải. Ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt đội chủ sân Turf Moor, cựu sao Man City đã giúp Clarets trở thành đội bóng đầu tiên thăng hạng Premier League mùa này.

Chiến thắng 2-1 trước Middlesbrough ngay trên sân nhà của đối thủ đã giúp thầy trò HLV Vincent Kompany thăng hạng sớm 7 vòng đấu, qua đó xác lập kỷ lục mà chưa đội bóng nào trong lịch sử Championship làm được.

HLV Vincent Kompany chứng minh sự đúng đắn khi chê Ronaldo hết thời - 1

Vincent Kompany giúp Burnley thăng hạng Premier League ngay trong mùa giải đầu tiên tiếp quản "ghế nóng" (Ảnh: Getty).

Cùng với việc giúp Burnley nhanh chóng trở lại Premier League chỉ sau một mùa phải xuống hạng, Vincent Kompany được ca ngợi khi đại tu hoàn toàn lối chơi của đội bóng trong suốt mùa giải vừa qua. Truyền thông Anh cũng lập tức đào bới lại những bình luận của Kompany về Ronaldo tại World Cup 2022 là hoàn toàn chuẩn xác.

Còn nhớ ở thời điểm Ronaldo nổi loạn bằng cuộc phỏng vấn gây sốc với nhà báo Piers Morgan để rời Man Utd, HLV Vincent Kompany (khách mời bình luận trên kênh BBC) tuyên bố rằng HLV Erik Ten Hag rất đúng khi quyết định chia tay ngôi sao người Bồ Đào Nha.

"Tôi nghĩ cuối cùng thì mọi người đều sai, ngoại trừ huấn luyện viên của Man Utd. Tôi nghĩ đó là một bài toán đã được giải quyết và Man Utd sẽ chơi tốt hơn sau khi không còn Ronaldo", Kompany nhận định.

Và khi được hỏi liệu ông có muốn lôi kéo tiền đạo từng 5 lần giành Quả bóng vàng tới Burnley hay không, Kompany đã châm biếm Ronaldo: "Chúng tôi cần những cầu thủ có thể chạy".

Dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany, Burnley trở thành đội bóng công thủ toàn diện tại Championship 2022/23 với 25 chiến thắng, 12 trận hòa và chỉ thua 2, đi kèm với đó là những chỉ số ấn tượng như 76 bàn thắng, 17 trận giữ sạch lưới.

Ngoài việc giành vé thăng hạng trực tiếp, Burnley có cơ hội lớn để giành chức vô địch Championship khi đang hơn Sheffield 9 điểm. Với 7 trận chưa đấu, thầy trò HLV Kompany còn có thể phá kỷ lục vô địch Championship với số điểm cao nhất và số trận thắng nhiều nhất của Reading (106 điểm và 31 chiến thắng ở mùa 2005/06).