1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV UAE: “Nếu có VAR, chúng tôi không thua Việt Nam”

(Dân trí) - Phát biểu trên tờ The National, HLV Bert Van Marwijk vẫn tỏ ra ấm ức vì chiếc thẻ đỏ của Khalifa Mubarak. Ông cho rằng nếu có công nghệ VAR, UAE đã không thất bại trước đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, đội tuyển UAE đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Việt Nam trong trận đấu trên sân Mỹ Đình. Thất bại này khiến cho cơ hội giành vé đi tiếp của đại diện Tây Á ngày càng hẹp đi.

HLV UAE: “Nếu có VAR, chúng tôi không thua Việt Nam” - 1

HLV Bert Van Marwijk vẫn ấm ức vì chiếc thẻ đỏ của Khalifa Mubarak

Trong đó, chiếc thể đỏ của Khalifa Mubarak vẫn là chủ đề tranh cãi lớn. Nhiều quan điểm cho rằng trọng tài đã quá nặng tay trừng phạt trung vệ của UAE. Tình huống bước ngoặt này đã khiến cho UAE không trụ nổi và thất bại trước Việt Nam.

Trả lời tờ The National (UAE), HLV Bert Van Marwijk vẫn tỏ ra ấm ức vì chiếc thẻ đỏ của Khalifa Mubarak. Ông cho rằng nếu có công nghệ VAR, UAE đã không thất bại trước đội tuyển Việt Nam.

Chiến lược gia người Hà Lan cho biết: “Tôi không muốn nói về quyết định của trọng tài. Tôi không biết chính xác điều gì đã xảy ra. Nhưng sau khi xem lại băng ghi hình, tôi không thấy Khalifa Mubarak phạm lỗi với tiền đạo đối phương.

HLV UAE: “Nếu có VAR, chúng tôi không thua Việt Nam” - 2

UAE quyết tâm giành nhiều điểm nhất có thể trong những trận đấu còn lại

Cả hai cầu thủ cùng va chạm nhau và ngã xuống sân. Thật không may cho chúng tôi. Vòng loại World Cup 2022 không sử dụng công nghệ VAR trong giai đoạn này. Bằng không, kết quả của chúng tôi đã khác.

Trong bóng đá, bạn luôn phải chấp nhận kết quả và hướng tới tương lai. Việc thi đấu với 10 người trong gần 60 phút, trước đối thủ cứng là điều khó khăn. Dù thế nào, tôi vẫn phải dành lời ngợi khen cho các cầu thủ của mình”.

Trước đó, trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Bert Van Marwijk đã cho rằng trọng tài rút thẻ đỏ quá nhanh trong tình huống trên. Ông cho biết: “Tôi thấy hai cầu thủ va chạm và ngã cùng lúc. Đó không phải là pha va chạm cố ý vì cầu thủ Việt Nam đột ngột dừng lại. Tôi không ngờ trọng tài rút thẻ đỏ nhanh tới vậy”.

HLV UAE: “Nếu có VAR, chúng tôi không thua Việt Nam” - 3

HLV Bert Van Marwijk đang đối diện với tương lai bất ổn sau thất bại trước Việt Nam

Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn tờ The National, HLV Bert Van Marwijk cũng tin vào khả năng đi tiếp của UAE dù bị đẩy vào thế khó. Ông nói thêm: “Vẫn còn nhiều trận đấu ở phía trước và chúng tôi quyết tâm giành nhiều điểm nhất có thể. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì tấm vé vượt qua vòng loại World Cup 2022".

Ở lượt đấu vào ngày 19/11, đội tuyển UAE được nghỉ. Họ sẽ trở lại vòng loại World Cup 2022 bằng trận đấu với Malaysia trên sân nhà vào tháng 3 năm sau.

H.Long