1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV U20 Thái Lan phản ứng ra sao khi đội nhà có nguy cơ bị loại?

H. Long

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới, HLV Salvador Valero Garcia của U20 Thái Lan khẳng định vẫn tự tin vào cơ hội giành vé tham dự giải U20 châu Á của đội nhà.

Sau khi kết thúc vòng loại giải U20 châu Á, U20 Thái Lan chỉ xếp thứ hai bảng đấu, kém U20 Oman. Họ có 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại +3. Trong bảng xếp hạng các đội nhì bảng, U20 Thái Lan chỉ xếp thứ 5, có cùng số điểm, hiệu số bàn thắng bại như U20 Syria nhưng kém chỉ số fair-play.

HLV U20 Thái Lan phản ứng ra sao khi đội nhà có nguy cơ bị loại? - 1

U20 Thái Lan đối diện với nguy cơ không được tham dự giải U20 châu Á (ảnh: CNN Indonesia).

Như vậy, U20 Thái Lan vẫn đối diện với nguy cơ không thể giành vé tham dự giải U20 châu Á. Họ phải chờ bảng H thi đấu xong mới có thể biết được số phận của mình. Nếu có thành tích kém đội nhì bảng H thì "Voi chiến" sẽ bị loại.

Bất chấp thực tế ấy, HLV của U20 Thái Lan, Salvador Valero Garcia vẫn tỏ ra rất tự tin về cơ hội giành vé của đội nhà. Phát biểu trước báo giới, HLV trưởng của U20 Thái Lan cho biết: "Khi thua Oman với tỷ số 0-1, tôi vẫn tự tin vào cơ hội đi tiếp của đội nhà. Bây giờ, chúng tôi xếp nhì bảng và chờ đợi kết quả ở bảng H.

Chúng tôi tự hào khi giành được 6 điểm. Đội bóng đã quyết tâm đánh bại U20 Oman để vượt qua vòng loại nhưng tiếc là không đạt được. Nhưng tôi vẫn còn hy vọng lớn vào cơ hội đi tiếp của U20 Thái Lan".

HLV U20 Thái Lan phản ứng ra sao khi đội nhà có nguy cơ bị loại? - 2

HLV Salvador Valero Garcia vẫn tự tin vào cơ hội đi tiếp của U20 Thái Lan (ảnh: FAT).

Bên cạnh đó, HLV Salvador Valero Garcia cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ: "Tôi tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện, đặc biệt là khi họ chiến đấu tới phút cuối cùng trước U20 Oman. Giống như trận gặp U20 Philippines, chúng tôi đã chiến đấu tới phút cuối cùng và giành chiến thắng.

Với tình hình hiện tại, tôi vẫn tự tin vào khả năng đi tiếp của U20 Thái Lan. Cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ đội bóng. Tôi xin lỗi vì không thể giúp U20 Thái Lan giành vé đi tiếp".