1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV trưởng đội tuyển Indonesia sắp từ chức

(Dân trí) - Theo tiết lộ của quan chức Liên đoàn bóng đá Indonesia, HLV Simon McMenemy nhiều khả năng sẽ từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này trong vài ngày tới.

Sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam, HLV Simon McMenemy đã chịu sức ép khủng khiếp từ những người hâm mộ bóng đá Indonesia. Trên khán đài, những CĐV xứ Vạn Đảo đã đồng thanh hô vang thông điệp kêu gọi HLV người Scotland từ chức. Thậm chí, đám đông quá khích còn chặn xe bus chở toàn đội Indonesia để gây sức ép.

HLV trưởng đội tuyển Indonesia sắp từ chức - 1

HLV Simon McMenemy sắp từ chức HLV trưởng Indonesia

Trong thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã xem xét vấn đề tương lai của HLV Simon McMenemy. Mặc dù vậy, theo vài nguồn tin, sở dĩ phía Indonesia chưa đưa ra quyết định cuối cùng bởi chưa đạt thỏa thuận đền bù hợp đồng với HLV người Scotland.

Nếu căn cứ vào bản hợp đồng của HLV Simon McMenemy (lương 218.000 USD mỗi năm) thì số tiền đền bù của Liên đoàn bóng đá Indonesia là khá lớn. Tuy nhiên, theo tiết lộ của ông Refrizal, thành viên ủy ban điều hành của Liên đoàn bóng đá Indonesia (Exco) thì cuộc đàm phán giữa hai bên gần như đi tới hồi kết.

HLV Simon McMenemy gần như đồng ý thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Indonesia và sẽ công bố quyết định từ chức trong vài ngày tới.

Phát biểu trước báo giới, ông Refrizal cho biết: “Theo những thông tin mà tôi nắm được từ Liên đoàn bóng đá Indonesia, chiếc ghế của HLV Simon McMenemy đang trở nên lung lay dữ dội. Đã có cuộc đàm phán giữa Liên đoàn bóng đá Indonesia và HLV Simon McMenemy. Chiến lược gia này có thể sẽ từ chức trong vài ngày tới.

Nếu như HLV Simon McMenemy tiếp tục công việc, bầu không khí của đội tuyển sẽ không tốt. Những người hâm mộ nước nhà cũng đang tẩy chay đội tuyển vì HLV Simon McMenemy sau những thành tích tồi tệ vừa qua. Do đó, tôi hy vọng HLV người Scotland sẽ sớm thông báo quyết định của mình”.

Theo vài nguồn tin từ Indonesia, cựu HLV trưởng bóng đá nước này, Luis Milla đang là ứng cử viên hàng đầu cho việc thay thế “ghế nóng” của HLV Simon McMenemy. Trong quá khứ, ông Luis Milla từng “bỏ trốn” về quê nhà sau kỳ ASIAD 2018. Điều đó khiến cho Liên đoàn bóng đá Indonesia buộc phải thay HLV mới.

H.Long