1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ten Hag: "Man Utd cần thắng Man City để tạo di sản cho riêng mình"

Kim Anh

(Dân trí) - Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận chung kết FA Cup (21h00 ngày 3/6), HLV Erik Ten Hag khẳng định Man Utd cần chức vô địch chứ không phải chiến thắng để ngăn Man City giành "cú ăn ba".

HLV Erik Ten Hag khẳng định rõ ràng trong cuộc họp báo: "Tôi đã xem rất nhiều trận chung kết FA Cup và trông đợi cơ hội này từ lâu. Đương nhiên, người hâm mộ sẽ rất vui nếu chúng tôi ngăn Man City giành cú ăn ba.

Nhưng điều quan trọng không phải là việc ngăn Man City ăn ba, mà là việc Man Utd đoạt FA Cup. Chúng tôi muốn xây nên di sản và thời đại của riêng mình. Tôi đánh giá Man Utd đã có mùa giải tiến bộ".

HLV Ten Hag: Man Utd cần thắng Man City để tạo di sản cho riêng mình - 1

HLV Erik Ten Hag thể hiện quyết tâm cùng Man Utd đánh bại Man City tối nay (Ảnh: AP).

Trước trận đấu trên sân Wembley (London) tối nay, HLV Ten Hag thông báo tin không vui về chấn thương của Antony: "Cơ hội ra sân của Antony là rất nhỏ. Chấn thương của cậu ấy không tiến triển. Nhưng trận đấu nào chúng tôi cũng phải đối mặt với những câu hỏi như vậy. Man Utd có một đội hình chất lượng và từ những con người tốt, chúng tôi có thể tạo nên một đội bóng tốt".

Ngoài Antony, Man Utd sẽ vắng nhiều trụ cột như Marcel Sabitzer, Donny Van de Beek hay trung vệ Lisandro Martinez. HLV Ten Hag khẳng định Man Utd cần tăng cường lực lượng mạnh mẽ mùa hè năm nay: "Mùa hè năm ngoái, chúng tôi đã chi kha khá.

Nhưng tới mùa đông, chúng tôi chỉ đi mượn Wout Weghorst, Marcel Sabitzer và Jack Butland, trái với những đội bóng khác. Nếu bạn muốn trở nên cạnh tranh tại giải đấu này, bạn cần đầu tư. Tôi cần thêm các bản hợp đồng chất lượng mới".

Về lực lượng hiện tại của Man Utd, HLV Ten Hag chia sẻ: "Ở Man Utd, bạn phải luôn có sự cạnh tranh trên mọi vị trí. Đội bóng chơi tổng cộng 62 trận mùa giải này và bạn không thể làm điều đó với chỉ 11 cầu thủ. Đó là điều không tưởng, bạn cần ít nhất hai người ở mỗi vị trí".

Chiến lược gia người Hà Lan dành lời khen cho Marcus Rashford, người đã ghi đến 30 bàn ở mùa giải năm nay: "Marcus là cầu thủ hay, với kỹ năng dứt điểm cực tốt. Bước đầu, tôi tạo ra môi trường giúp cậu ấy có thể chơi tốt. Sau đó, tôi động viên và xây dựng lối chơi tạo điều kiện cho Marcus tỏa sáng".

HLV Ten Hag: Man Utd cần thắng Man City để tạo di sản cho riêng mình - 2

HLV Ten Hag đã có mùa giải thành công cùng Man Utd với chức vô địch Carabao Cup cùng suất dự Champions League năm tới (Ảnh: AP).

Chúng tôi cần thêm một người với khả năng ghi bàn. Anh ta sẽ xuất hiện từ đội bóng, hoặc chúng tôi sẽ phải tìm ở thị trường chuyển nhượng", HLV Ten Hag chia sẻ về kế hoạch tăng cường sức mạnh hàng công cho Man Utd mùa giải tới.

Cuối cùng, HLV Ten Hag thừa nhận ông bị ảnh hưởng bởi triết lý của Sir Alex Ferguson: "Sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, văn hóa đội bóng đã thay đổi. Một trong những phẩm chất quan trọng nhất dưới thời Sir Alex là đặt tiêu chuẩn cao với mọi thứ. Tôi muốn xây dựng lại văn hóa ấy, để mọi người trong đội bóng có chuẩn mực cao nhất có thể.

Tôi luôn bị ám ảnh về công việc, tôi ghét những HLV nói với cầu thủ rằng ông ta mang về chiến thắng và đổ lỗi cho cả đội khi thất bại. Khi có lòng tự trọng, bạn không thể thua như cách Man Utd thất bại trước Brentford. Tôi chấp nhận việc thua cuộc, nhất là khi mới tiếp quản đội, nhưng không phải thua bạc nhược như vậy.

Chúng tôi được trả lương hậu hĩnh và được kỳ vọng nhiều hơn, do vậy thất bại đó là không thể bao biện", HLV Ten Hag kể lại thời điểm Man Utd thua Brentford 0-4 hồi đầu mùa giải tại Premier League, khiến ông sau đó nổi giận và yêu cầu học trò phải chạy hơn 14km ngày hôm sau (bằng quãng đường mà Brentford chạy nhiều hơn cầu thủ Man Utd trong trận đấu).