1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ten Hag bị chỉ trích nặng nề sau khi Man Utd thua toàn diện Man City

Sông Lam

(Dân trí) - Nhiều chuyên gia bóng đá khẳng định huấn luyện viên (HLV) Erik Ten Hag xứng đáng bị sa thải sau màn trình diễn đáng thất vọng của Man Utd trước đối thủ cùng thành phố Man City.

"Tôi đã biết lý do tại sao ông ấy sẽ không trụ được đến cuối mùa giải. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ ông ấy sẽ còn ở đó vào cuối mùa giải hay mùa giải tới", chuyên gia bóng đá Jason McAteer bày tỏ trên kênh BeinSport sau trận thua đáng xấu hổ của Man Utd trước đội bóng cùng thành phố Man City ở vòng 27 Premier League diễn ra vào tối 3/3 (giờ Việt Nam).

HLV Ten Hag bị chỉ trích nặng nề sau khi Man Utd thua toàn diện Man City - 1

Phil Foden tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Man City ngược dòng đánh bại Man Utd (Ảnh: Dailymail).

Bất chấp Marcus Rashford có bàn mở tỷ số cho Man Utd ngay phút thứ 8, đoàn quân của HLV Erik Ten Hag vẫn không thể trụ vững trước lối chơi áp đảo của Man City và để thua ngược với tỷ số 1-3.

Tiền vệ Phil Foden lập cú đúp trong hiệp 2 (phút 56 và 80) trước khi Erling Haaland ấn định chiến thắng chung cuộc ở phút bù giờ 90+1.

Theo thống kê, Man City áp đảo hoàn toàn đội khách với tỷ lệ cầm bóng lên tới 74%, tung ra 27 pha dứt điểm (trong đó có 8 pha dứt điểm trúng đích), trong khi Man Utd chỉ tung ra được vỏn vẹn 3 pha dứt điểm (một pha trúng đích).

HLV Ten Hag bị chỉ trích nặng nề sau khi Man Utd thua toàn diện Man City - 2

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Man Utd sau trận thua trước Man City (Ảnh: Getty).

Đội chủ sân Ettihad cũng được hưởng 15 quả phạt góc so với 2 quả phạt góc của Man Utd. Ngoài ra Man City thực hiện 728 đường chuyền, trong khi "Quỷ đỏ" chỉ thực hiện được 228 đường chuyền.

Sau khi chứng kiến Man Utd có trận thua thứ 11 ở Premier League mùa giải này, thua nhiều hơn hai trận so với mùa giải trước, cựu đội trưởng của "Quỷ đỏ" Roy Keane đã bày tỏ sự thất vọng trên kênh Sky Sports: "Đó là một thống kê đáng sợ khi bạn xem xét Man Utd hướng đến mục tiêu gì.

Sau trận đấu này Man Utd lại phải uống thuốc an thần. Tôi không biết đội bóng này rồi sẽ đi về đâu. Có nhiều dấu hỏi về tương lai của đội bóng, đặc biệt là tương lai của HLV Ten Hag".

Roy Keane nói thêm: "Tôi không muốn quá khắt khe với Man Utd vì Man City rất xuất sắc. Họ đã cho thấy tại sao họ là nhà vô địch.

Các số liệu thống kê cho bạn thấy Man City thống trị như thế nào . Erling Haaland và Kevin De Bruyne không đạt phong độ tốt nhất nhưng sau đó Foden đã tiến lên.

'Tôi nghĩ điều đó đáng khen cho Man City hơn là quá chỉ trích Man Utd. Trong 25 phút cuối, các cầu thủ Man Utd không thể đưa bóng sang phần sân của Man City.

Đội bóng của Guardiola chơi như đang đùa giỡn với cầu thủ Man Utd. Những phút cuối, bạn nghĩ lẽ ra Man City phải ghi được 4 hoặc 5 bàn thắng mới phải".

HLV Ten Hag bị chỉ trích nặng nề sau khi Man Utd thua toàn diện Man City - 3

HLV Ten Hag cho rằng Man Utd lẽ ra phải giành được 1 điểm bất chấp đội bóng có màn trình diễn dưới cơ hoàn toàn so với Man City (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, phát biểu sau trận thua, HLV Ten Hag khẳng định Man Utd đã chơi tốt nhưng không may mắn khi không thu được điểm số nào từ trận đấu.

"Tôi nghĩ đó là một màn trình diễn tốt từ phía chúng tôi. Chúng tôi đã dẫn trước 1-0 và chơi theo đúng kế hoạch. Chúng tôi cũng đã có những khoảnh khắc ấn tượng sau đó, đặc biệt là cơ hội nhân đôi cách biệt mà Rashford bỏ lỡ.

Tôi nghĩ Man Utd đã phòng ngự rất tốt. Nhưng sau đó, hai khoảnh khắc bước ngoặt là việc chúng tôi để thủng lưới bàn đầu tiên cũng như bàn thua thứ hai. Vì vậy, vâng, sau đó chúng tôi thất vọng.

Chúng tôi phải chấp nhận nó, bóng đá là như vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội giành được ít nhất một điểm, thậm chí có thể giành chiến thắng", HLV Ten Hag bày tỏ.