1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV tạm quyền của đội tuyển Malaysia cũng có thể rút lui

(Dân trí) - Bóng đá Malaysia đang khủng hoảng thực sự. Tiếp sau HLV Dollah Salleh và chủ tịch LĐBĐ Malaysia Tengku Abdullah tuyên bố từ chức. Nay đến lượt HLV tạm quyền Ong Kim Swee có thể rút lui, không tiếp tục nắm đội tuyển.

Thông tin HLV tạm quyền của đội tuyển Malaysia Ong Kim Swee có thể rút lui khỏi cương vị hiện tại được nhật báo The Star – một trong những tờ báo uy tín nhất của xứ Mã, đăng tải. Tờ báo này cho hay ông Ong Kim Swee đang nhận được hàng loạt lời đề nghị của các CLB bóng đá trong nước.

 

ongkimswee-10-9-15-1441886760503
HLV tạm quyền Ong Kim Swee cũng muốn quay lưng với đội tuyển Malaysia?

 

Hợp đồng của Ong Kim Swee với LĐBĐ Malaysia (FAM) có thời hạn đến hết tháng 12 năm nay, trong khi luật bóng đá Malaysia cho phép trước khi hợp đồng làm việc cũ kết thúc 3 tháng, các HLV có quyền tự do đàm phán với các đơn vị khác về hợp đồng mới.

Trước đó, HLV tạm quyền Ong Kim Swee từ chối phát biểu với báo giới Malaysia về tương lai của mình, sau khi ông ngồi vào ghế HLV tạm quyền của đội tuyển Malaysia mới đúng 1 tuần. Nếu ông này không chấp nhận tiếp tục công việc, đội tuyển Malaysia khó tìm ra người thay thế ngay lập tức, trong bối cảnh rối ren hiện tại.

Bối cảnh hiện tại đó là ngay cả giới chức bóng đá Malaysia cũng ngao ngán với tình trạng bất trị của các CĐV quá khích xứ Mã, còn FAM hiện như rắn mất đầu, sau khi chủ tịch Tengku Abdullah từ chức vì sự yếu kém của bóng đá Malaysia nói chung trong thời gian gần đây.

Lần gần nhất mà HLV tạm quyền Ong Kim Swee phát biểu trước giới truyền thông Malaysia, ông này cũng không đá động gì về tương lại của mình. Lần đó, là sau trận đấu bị hủy giữa Malaysia với Saudi Arabia, ông Ong Kim Swee chỉ bàn về chuyên môn của đội tuyển, không bàn đến hợp đồng với FAM.

Thiện Nhân

 

logobanthethao-840e5