1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Solskjaer hối hận không rút "tội đồ" Fred ra sân sớm

Hạo Minh

(Dân trí) - HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận lẽ ra ông nên rút tiền vệ Fred ra sân ngay trong hiệp một ở trận Man Utd thua PSG, thuộc lượt trận thứ năm vòng bảng Champions League.

Fred phải nhận một thẻ vàng vì húc đầu vào tiền vệ Leandro Paredes của PSG ở phút 23. Sau đó anh còn có hành vi giẫm chân lên cầu thủ người Argentina trong một pha tranh bóng khác ở phút 38, nhưng may mắn không bị trọng tài rút thẻ.

HLV Solskjaer hối hận không rút tội đồ Fred ra sân sớm - 1

Fred chỉ phải nhận thẻ vàng sau khi húc đầu vào Paredes trong hiệp một

Tuy nhiên, một phút sau khi Marquinhos ghi bàn thắng cho PSG ở phút 69, Fred nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng đối với Ander Herrera. Bị đối thủ dẫn bàn, lại thi đấu thiếu người khiến Man Utd tuyệt vọng. Đội chủ sân Old Trafford để thủng lưới thêm một bàn và kết thúc trận đấu với tỷ số 1-3.

Donny van de Beek và Paul Pogba khởi động trong hiệp một và Solskjaer cân nhắc rút Fred vào sân trong khoảng thời gian này, nhưng cuối cùng ông vẫn giữ cầu thủ người Brazil lại trên sân. Đó là quyết định khiến Solskjaer cảm thấy hối hận.

"Đó không phải là một pha phạm lỗi", Solskjaer nói về chiếc thẻ vàng thứ hai của Fred. "Fred chơi thực sự kỷ luật trong hiệp hai và khi cậu ấy xử lý bóng như thế này, đó thực sự không thể là lỗi của cậu ấy".

HLV Solskjaer hối hận không rút tội đồ Fred ra sân sớm - 2

Fred giẫm lên chân Paredes nhưng không phải nhận thẻ

"Chúng tôi nói ở hiệp một chỉ cần thi đấu hợp lý và anh ấy đã chơi tốt. Khi trọng tài đưa ra quyết định, bạn có thể xem lại, nhưng không có lý do gì từ màn trình diễn của Fred để đuổi cậu ấy".

"Fred may mắn ở lại trong hiệp một, trọng tài mắc sai lầm ở tình huống đó, điều đó được phép. Fred phải biết rằng không nên hướng đầu về phía ai đó dù không chạm vào đối phương".

"Các bạn không thể thấy Herrera cố gắng khiêu khích cậu ấy, điều đó hơi thiếu công bằng với Herrera. Tôi nghĩ Fred giữ được cái đầu lạnh và chơi tốt trong hiệp hai, cậu ấy không may mắn ở quyết định rút thẻ vàng thứ hai của trọng tài. Trong nhận thức muộn màng, có 11 người sẽ tốt hơn chơi thiếu người".

"Chúng tôi nói chuyện với Fred sau hiệp một, phải thi đấu hợp lý và tôi nghĩ anh ấy đã làm như vậy. Tôi nghĩ Fred chơi thực sự tốt, cậu ấy nhạy cảm trong hiệp hai và bao phủ trận đấu, vượt lên trước đối thủ mà không cần cố gắng xử lý".

"Pha phạm lỗi mà anh ấy bị thẻ vàng thứ hai không phải là một pha phạm lỗi, nếu bạn xem lại thì đó là lỗi của trọng tài. Nhưng lỗi của một người được phép sai nên tôi không thể phàn nàn về điều đó bây giờ. Fred không may mắn trong tình huống này, tuy nhiên có thể đã may mắn trong hiệp một".

HLV Solskjaer hối hận không rút tội đồ Fred ra sân sớm - 3

Fred vào trúng bóng trước khi chân anh va chạm với Herrera, nhưng trọng tài vẫn rút thẻ vàng

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Viasport, Solskjaer vẫn giữ quan điểm như cũ: "Thẻ vàng thứ hai của Fred không chính xác, nhưng có lẽ cậu ấy đã phải nhận thẻ đỏ trước đó. Tôi đáng ra nên rút cậu ấy ra sân từ sớm".

Thất bại trước PSG khiến Man Utd vẫn giữ được ngôi đầu bảng H, nhưng họ chỉ hơn PSG hay RB Leipzig hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt cuối Man Utd sẽ làm khách trên sân của RB Leipzig, nếu không thua Man Utd sẽ giành vé tiến vào vòng 1/8 Champions League.

HLV Solskjaer hối hận không rút tội đồ Fred ra sân sớm - 4