1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Singapore quan tâm Malaysia hơn tuyển Việt Nam tại AFF Cup

Trọng Vũ

(Dân trí) - HLV Takayuki Nishigaya (người Nhật Bản) cho rằng Malaysia sẽ là đối thủ chính của Singapore tại vòng bảng AFF Cup 2022, còn đội tuyển Việt Nam gần như sẽ có một vé vào bán kết.

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2022 đưa Singapore vào bảng B với đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Myanmar và Lào.

Trong bảng đấu này, về lý thuyết, Lào được cho là đội yếu nhất, còn đội tuyển Việt Nam mạnh nhất. Ba đội còn lại gồm Singapore, Malaysia và Myanmar sẽ tranh nhau vé còn lại để vào bán kết.

HLV Singapore quan tâm Malaysia hơn tuyển Việt Nam tại AFF Cup - 1

HLV Takayuki Nishigaya tuyên bố Malaysia sẽ là đối thủ chính của Singapore tại bảng B - AFF Cup 2022 (Ảnh: AFF).

Sau khi có kết quả bốc thăm vào chiều 30/8, HLV Takayuki Nishigaya của đội tuyển Singapore lên tiếng: "Chúng tôi không dám đánh giá thấp bất kỳ đội nào tại AFF Cup 2022, đồng thời háo hức đối đầu với các đối thủ của chúng tôi ở bảng B". 

"Ở kỳ giải gần nhất, Singapore đặt mục tiêu vào bán kết nhưng thất bại, và giờ chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện mục tiêu đó lần nữa. Chúng tôi muốn đoạt cúp, nhưng giờ điều quan trọng là tiếp cận từng trận đấu" - HLV Takayuki Nishigaya nói thêm. 

Vị HLV người Nhật Bản không phàn nàn gì về kết quả bốc thăm AFF Cup 2022. Bản thân ông Takayuki Nishigaya cũng đã sớm xác định đối thủ chính của đội nhà tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay, đó là Malaysia. 

Trong khi đó, theo quan điểm của HLV Takayuki Nishigaya, đội tuyển Việt Nam không phải là đối thủ chính để Singapore cạnh tranh ở thời điểm hiện tại, đơn giản vì đoàn quân của HLV Park Hang Seo hiện quá mạnh, gần như sẽ có vé đầu tiên vào bán kết tại bảng B.

Ông Takayuki Nishigaya chia sẻ: "Chúng tôi sẽ cạnh tranh vé vào bán kết với Malaysia. Tôi hiểu cuộc cạnh tranh giữa Malaysia và Singapore nóng bỏng như thế nào, đó là trải nghiệm mà tôi mong chờ".

"Tôi cảm thấy phấn khích vì đây là lần đầu tiên tôi được tham dự AFF Cup, kể từ khi tôi dẫn dắt đội tuyển Singapore (từ đầu năm 2022)" - HLV Takayuki Nishigaya nhấn mạnh. 

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/12/2022 đến 16/1/2023. Ở vòng bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, trên sân nhà và sân đối phương (dựa vào bốc thăm ngẫu nhiên sân thi đấu, mỗi đội có 2 trận sân nhà và 2 trận sân đối phương ở vòng bảng), chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết.

Từ vòng bán kết, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt trận đi và về, trên sân nhà và sân đối phương.

HLV Singapore quan tâm Malaysia hơn tuyển Việt Nam tại AFF Cup - 2

Kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2022 (Ảnh: AFF).