1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Shin Tae Yong: "Tôi xin lỗi người hâm mộ Indonesia"

Kim Anh

(Dân trí) - Indonesia chơi ép sân trên sân Bung Karno, nhưng họ bị đội tuyển Việt Nam cầm hòa 0-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Sau trận đấu, HLV Shin Tae Yong tiếc nuối vì Indonesia không thể chiến thắng.

Đội tuyển Việt Nam hòa không bàn thắng trên sân Indonesia

Xuất hiện trong cuộc họp báo, HLV Shin Tae Yong của Indonesia tiếc nuối: "Tôi xin lỗi người hâm mộ Indonesia, chúng tôi đã có trận đấu tốt nhưng không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Toàn đội đã thi đấu đầy nỗ lực, cố gắng đến những giây phút cuối cùng. Dù Indonesia không thể giành chiến thắng, nhưng chúng tôi đã có trận đấu tốt".

HLV Shin Tae Yong: Tôi xin lỗi người hâm mộ Indonesia - 1

HLV Shin Tae Yong tiếc nuối vì Indonesia không thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng (Ảnh: Tự Do).

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh những nỗ lực của các học trò: "Indonesia đã có màn trình diễn hay trên sân nhà. Chúng tôi hiện tại là một tập thể mạnh cả về tinh thần và thể lực. Chúng tôi có thời gian để chuẩn bị nên thực lực được cải thiện. Đó là lý do đội hình hiện tại thi đấu tốt hơn ở AFF Cup 2020 vào năm ngoái".

Trước đánh giá của HLV Park Hang Seo về việc đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Indonesia, HLV Shin trả lời ngắn gọn "Ngày hôm nay hai đội hòa nhau 0-0 mà".

Về sự chuẩn bị của Indonesia ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, HLV Shin Tae Yong cho hay: "Vài ngày nữa, chúng tôi sẽ làm khách trên sân của Việt Nam. Chúng tôi phải phòng ngự thật tốt".

Khi được hỏi về tình huống Văn Hậu vào bóng thô bạo nhưng không nhận thẻ, HLV Shin nói: "Tôi không muốn bình luận về điều đó". Ở tình huống này, HLV Shin Tae Yong phản ứng với trọng tài khi Văn Hậu không nhận thẻ.

Cuối cùng, HLV Shin chia sẻ về việc không bắt tay ông Park sau trận: "Tôi có ý định bắt tay nhưng ông Park đã quay đi nên tôi thôi".

HLV Shin Tae Yong: Tôi xin lỗi người hâm mộ Indonesia - 2

Tình huống Văn Hậu va chạm với Dendy Sulistyawan khiến cầu thủ hai đội lao vào xô xát (Ảnh: Tự Do).

Đối đầu Indonesia trên sân Gelora Bung Karno, đội tuyển Việt Nam khởi đầu thận trọng và cầm bóng tốt hơn ở khoảng 15 phút đầu tiên. Tuy nhiên ngay sau đó, Indonesia tăng tốc và tạo ra vài cơ hội nguy hiểm nhưng Văn Lâm có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc, giúp đội tuyển Việt Nam hòa 0-0 ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Park Hang Seo chơi tỉnh táo và hợp lý hơn. Nhiều cầu thủ như Tuấn Anh, Tuấn Hải hay Tấn Tài được tung vào sân, giúp đội tuyển Việt Nam đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà.

Hai đội hòa nhau 0-0 sau 90 phút ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Gelora Bung Karno. Đoàn quân HLV Park Hang Seo có lợi thế lớn hơn trước cuộc tái đấu ở lượt về vào 19h30 ngày 9/1 trên sân Mỹ Đình.

HLV Shin Tae Yong: Tôi xin lỗi người hâm mộ Indonesia - 3