1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Shin Tae Yong chê hàng công U19 Indonesia ở trận hòa U19 Việt Nam

An An

(Dân trí) - HLV Shin Tae Yong không hài lòng về hàng công của U19 Indonesia sau trận hòa 0-0 với U19 Việt Nam ở trận ra quân giải U19 Đông Nam Á 2022.

Dù tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng U19 Indonesia bất lực trong việc ghi bàn, đành chấp nhận hòa 0-0 trước U19 Việt Nam. Việc không thể đánh bại đội bóng của HLV Đinh Thế Nam trên sân nhà khiến Shin Tae Yong kém vui.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc thể hiện sự thất vọng về đội nhà, đặc biệt là hàng công. HLV Shin Tae Yong nói: "Tôi thừa nhận hàng công của chúng tôi thi đấu rất kém và phập phù, họ không kết nối và tạo được tình huống nào sáng giá gần như cả trận. Để ghi bàn, bạn phải biết chọn đúng thời điểm. Do đó, đây là điểm yếu mà tôi phải sửa chữa ngay ở trận kế tiếp".

"Đây là trận đấu mà tôi rất muốn thắng. Hòa là kết quả tệ nhất mà chúng tôi phải nhận. Tuy nhiên, dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể thắng nên cảm giác rất xấu hổ.

HLV Shin Tae Yong chê hàng công U19 Indonesia ở trận hòa U19 Việt Nam - 1
HLV Shin Tae Yong (Ảnh P.H).

Mặc dù vậy, phần nào đó tôi yên tâm với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Ai cũng thấy, phía U19 Việt Nam cũng vậy, họ thi đấu đầy quyết tâm. Đó là lý do vì sao mà trận đấu này diễn ra rất chặt chẽ, ít có cơ hội ghi bàn cho cả hai bên. Và cũng bởi vì đây là trận đầu tiên tại giải bao giờ cũng hết sức khó khăn", HLV Shin Tae Yong cho biết.

Trong khi đó, HLV Đinh Thế Nam hài lòng với một điểm có được ở trận ra quân. Một ngày sau trận đấu này, U19 Việt Nam bước ra sân tập chuẩn bị cho trận gặp Philippines.

Buổi tập của U19 Việt Nam diễn ra trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Các cầu thủ chủ yếu khởi động, chơi các trò chơi với bóng. Trong khi đó, các cầu thủ dự bị hoạt động với cường độ cao hơn khi HLV Đinh Thế Nam yêu cầu các học trò thực hiện các bài tập phối hợp, dứt điểm cầu môn.

HLV Shin Tae Yong chê hàng công U19 Indonesia ở trận hòa U19 Việt Nam - 2
U19 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Philippines (Ảnh VFF).

Trước đó, HLV Đinh Thế Nam đã có buổi họp rút kinh nghiệm với toàn đội về những việc đã làm được trong trận gặp U19 Indonesia để tiếp tục phát huy cũng như các thiếu sót cần khắc phục.

"Thuyền trưởng" U19 Việt Nam cho rằng các cầu thủ cần liên lạc, tạo sự gắn kết hơn nữa ở từng cá nhân. Đồng thời, U19 Việt Nam cần kiểm soát bóng chính xác hơn, tránh mất bóng để có thể phải tốn thêm nhiều thể lực.

Nói về chấn thương của Anh Tú, HLV Đinh Thế Nam cho biết: "Anh Tú bị đau cổ chân. Chúng tôi từng nghĩ là cháu bị nặng. Dù chưa kiểm tra kỹ nhưng dấu hiệu cho thấy chấn thương cũng không nặng. Anh Tú cần hồi phục trong 2-3 ngày nữa là có thể trở lại".

HLV Shin Tae Yong chê hàng công U19 Indonesia ở trận hòa U19 Việt Nam - 3
HLV Đinh Thế Nam cùng các học trò rút kinh nghiệm (Ảnh VFF).

Về trận gặp U19 Philippines, HLV Đinh Thế Nam cho biết: "Tôi có ít thời gian để xem trận đấu giữa U19 Philippines và U19 Thái Lan. Philippines thể hiện có sự tiến bộ. Thể hình, thể lực, tinh thần của họ tốt.

Nếu có chút may mắn, U19 Philippines đã một số cơ hội và họ có thể gỡ hòa ở những phút cuối. Tiền đạo số 9 hay số 10, hàng phòng ngự số 3 là những vị trí nổi trội của U19 Philippines.

Như tôi đã nói trước đây, mật độ thi đấu 2 ngày một trận là khó khăn không chỉ với Việt Nam và các đội khác cũng vậy. Trước U19 Philippines, sau buổi tập chiều nay, chúng tôi có đánh giá và điều chỉnh. Trong đó, tôi cũng có thể thay 2-3 vị trí để đảm bảo sự hồi phục cho các cầu thủ".