HLV Scaloni thay đổi chiến thuật trước thềm đấu Croatia

H. Long

(Dân trí) - HLV Lionel Scaloni đã có động thái thay đổi chiến thuật trong buổi tập hôm qua của Argentina. Điều này có thể khiến Croatia bất ngờ.

Trong buổi tập hôm qua, đội tuyển Argentina đã đón chào sự trở lại của Di Maria và De Paul. Như vậy, La Albiceleste gần như có lực lượng mạnh nhất trong tay. Họ chỉ thiếu hai cầu thủ Marcos Acuna và Gonzalo Montiel vì án treo giò.

HLV Scaloni thay đổi chiến thuật trước thềm đấu Croatia - 1

Di Maria đã trở lại trong buổi tập của đội tuyển Argentina nhưng chưa chắc được đá chính trước Croatia (ảnh: Ole).

Điều đó tạo điều kiện cho HLV Scaloni có thể lắp ghép chiến thuật tốt nhất. Theo ghi nhận của tờ Ole, trong thời gian đầu buổi tập hôm qua, ông đã bố trí Di Maria tập cùng đội hình chính trong sơ đồ 4-3-3. Thế nhưng, có vẻ như HLV Scaloni chưa hài lòng về điều gì đó.

Bằng chứng là tới giữa buổi tập, ông xoay qua sơ đồ 4-4-2 với Leandro Paredes được tung vào sân thay thế chính Di Maria. Argentina thi đấu với 4 tiền vệ là Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister và De Paul.

Trong đó, hai cầu thủ Mac Allister và De Paul được giải phóng nhiều hơn để liên kết với Messi. Ở tuyến trên, hai vị trí tiền đạo được trao cho Julian Alvarez và Messi. Một nguồn tin từ đội tuyển Argentina xác nhận với tờ Ole: "HLV Scaloni còn nghi ngờ nhiều điều, đặc biệt là vấn đề chiến thuật".

Theo lý giải của tờ Ole, sở dĩ HLV Scaloni nghĩ tới việc bố trí 4 tiền vệ ở giữa sân vì tuyến giữa của Croatia rất mạnh và có sức chiến đấu cao. Do đó, ông lo ngại nếu giữ ba tiền vệ như cũ thì sẽ bị bộ ba Modric, Brozovic và Kovacic lấn lướt trong cuộc chiến ở khu trung tuyến.

HLV Scaloni thay đổi chiến thuật trước thềm đấu Croatia - 2

Có khả năng, đội tuyển Argentina sẽ xoay qua sơ đồ 4-4-2 trong trận đấu với Croatia để chiếm ưu thế trong cuộc chiến ở khu trung tuyến (ảnh: Ole).

Một vấn đề khác khiến HLV Scaloni lo ngại là phong độ của Lautaro Martinez. Tiền đạo của Inter Milan dường như chưa có sự tự tin cao độ ở World Cup 2022, bất chấp việc anh đã sút thành công quả phạt đền cuối cùng giúp Argentina loại Hà Lan ở tứ kết.

Do đó, có khả năng cao, HLV Scaloni sẽ để Lautaro Martinez ngồi dự bị trong trận đấu này để áp dụng sơ đồ 4-4-2. Không phải ông chưa từng thử sơ đồ này. Trong trận đấu với Mexico ở lượt cuối vòng bảng, Argentina cũng chơi với sơ đồ 4-4-2 và giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, sau đó, ở hai trận đấu với Hà Lan và Australia, đội bóng xứ Tango lại trở về thi đấu với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc.

Trong lịch sử, hai đội tuyển đã gặp nhau 5 lần, mỗi đội thắng 2 trận và hòa 1 trận. Lần gần nhất họ gặp nhau là ở World Cup 2018. Khi ấy, Croatia đã dễ dàng thắng 3-0 trước Argentina.

HLV Scaloni thay đổi chiến thuật trước thềm đấu Croatia - 3