HLV Riedl: Rất lạc quan trước SEA Games 23

Trở lại Việt Nam sau chuyến nghỉ phép tại Áo, HLV trưởng A.Riedl cho biết ông rất lạc quan về triển vọng của ĐT U23 QG tại SEA Games 23.

Xin chào HLV Riedl, chúc mừng ông đã trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ phép. Xin ông cho biết, liệu bản danh sách ĐT U23 QG do ông lựa chọn có tập trung đủ tất cả các cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam trong độ tuổi Olympic hay không?

 

Chúng tôi có trong tay khoảng 35 cầu thủ có trình độ chuyên môn tốt, nhưng tôi buộc phải gạt bỏ 10 người, và tôi nghĩ 25 người mà tôi lựa chọn là tốt nhất trong điều kiện hiện nay.

 

Thưa ông Riedl, bản danh sách này sẽ không thay đổi trong thời gian từ nay cho tới SEA Games 23 phải không?

 

Có thể là danh sách này sẽ được giữ nguyên cho tới SEA Games 23, nhưng tôi cũng không dám phủ nhận hoàn toàn về khả năng xảy ra một số thay đổi. Tôi nói vậy bởi hiện nay tôi chưa có thông tin về tình hình thể lực cũng như phong độ của các cầu thủ mà tôi lựa chọn, và tôi cũng không biết liệu có ai bị chấn thương hay không. Còn nữa, tôi cũng để ngỏ khả năng thay đổi vì tôi còn nghĩ tới trường hợp của tiền đạo Ngọc Linh của SĐ.NĐ.

 

Ngọc Linh? Rất nhiều người muốn hỏi ông về tiền đạo này. Cậu ấy là chân sút nội ghi bàn nhiều nhất ở V-League mùa giải vừa qua. Tại sao ông lại bỏ qua một cây ghi bàn xuất sắc như thế?

 

Ai nói cậu ấy là tiền đạo xuất sắc nhất? Tôi không nghĩ thế, cậu ấy chỉ ghi được bàn thắng nhiều hơn những người khác thôi. Cậu ấy là một tiền đạo giỏi, tôi sẽ nghĩ kỹ về trường hợp này, và sẽ bàn thêm với ông Chung và ông Vinh trước khi quyết định. Chúng tôi còn hơn 2 tháng nữa mới tới SEA Games và vẫn còn thời gian để thay đổi, có thể chúng tôi sẽ triệu tập cậu ấy hoặc có thể không, cái đó tôi chưa dám chắc.

 

Ông sẽ trao cho Ngọc Linh một cơ hội chứ?

 

Lúc này tôi chỉ có thể nói là ''có thể'', bởi tôi còn phải bàn bạc với các trợ lý trong BHL.

 

Thưa HLV Riedl, ông có thể giải thích lý do vì sao trong đợt tập trung này ông chỉ gọi 2 hậu vệ cánh là Văn Trương và Hải Lâm, như vậy liệu có quá ít hay không?

 

Các bạn cho rằng như vậy là ít sao. Tôi không nghĩ thế. Cần nhớ rằng trong bản danh sách này chúng tôi có nhiều hơn 2 hậu vệ, có tới 8 hậu vệ tất cả kia mà.

 

Nhưng chỉ có Văn Trương và Hải Lâm là hậu vệ cánh, còn 6 cầu thủ còn lại đều là trung vệ?

 

Không phải như vậy. Tôi có những lý do riêng để làm cơ sở cho quyết định của mình. 8 hậu vệ của tôi có thể chơi được ở nhiều vị trí khác nhau, và đấy là nguyên nhân vì sao tôi lại có quyết định lựa chọn nhân sự như vậy ở hàng hậu vệ.

 

Điểm đặc biệt trong lần tập trung này là các cầu thủ U23 có độ tuổi trung bình rất trẻ. Có tới 16/25 cầu thủ sinh sau năm 1984, trong đó có 11 cầu thủ sinh năm 1985. Liệu có phải ông còn nhắm tới những mục tiêu xa hơn là Asian Cup 2007 và SEA Games 24?

 

Nói thật là tôi không quá quan tâm tới độ tuổi của các cầu thủ khi lên danh sách, tôi chỉ cần biết họ nằm trong giới hạn có thể tham dự SEA Games 23, vậy là đủ. Lý do duy nhất cho các cầu thủ có tên trong bản danh sách này bởi tôi nghĩ họ là những người tốt nhất, phù hợp với kế hoạch của tôi, ngoài ra tuổi tác của họ không phải là cái mà tôi quá quan tâm.

 

Xin ông cho biết, ông lựa chọn cầu thủ vì họ phù hợp với sơ đồ chiến thuật mà ông dự kiến áp dụng, hay ông sẽ đào tạo họ thi đấu theo lối chơi mà ông mong muốn?

 

Cả 2, nhưng xin nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu với sơ đồ như 2 năm trước (tại SEA Games 22). Trong tay chúng tôi hiện nay có khoảng 25, 26 cầu thủ giỏi, và chính vì thế, tôi rất lạc quan về triển vọng của ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 23.

 

Ông có thể cho biết kết quả làm việc với Trung tâm thể thao Viva về đợt tập huấn sắp tới tại đây của ĐT U23 Việt Nam được không? Đội tuyển của chúng ta sẽ thi đấu với những đối thủ nào?

 

Xin lỗi, tôi không thể công bố với báo chí điều này. Tôi sẽ nói chuyện với VFF và BHL trước. 10h sáng 29/08, tôi sẽ có buổi làm việc với BHL ĐT U23, và sau đó, các bạn có thể hỏi han tuỳ thích.

 

Theo Tú Anh

 Vietnamnet