1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Riedl: “Indonesia có nguy cơ trắng tay trước tuyển Việt Nam”

(Dân trí) - Trả lời báo chí Indonesia, HLV Alfred Riedl cho rằng với thực lực hiện tại, đội tuyển Indonesia khó có thể giành được kết quả hòa khi tiếp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 ngày 15/10 tới.

Đội tuyển Indonesia đang phô diễn phong độ đáng thất vọng, khi thua cả ba trận đấu trước Malaysia, Thái Lan, UAE ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Bản thân nội bộ đội bóng đang hỗn loạn và HLV McMenemy đang đứng trước nguy cơ bị sa thải.

HLV Riedl từng dẫn dắt cả đội tuyển Việt Nam lẫn Indonesia, nên có sự am hiểu nhất định cả hai đội bóng này. Thành tích cao nhất của HLV người Áo là giúp cả Việt Nam lẫn Indonesia giành ngôi á quân AFF Cup.

HLV Riedl: “Indonesia có nguy cơ trắng tay trước tuyển Việt Nam” - 1

HLV Riedl không đánh giá cao các cầu thủ nhập tịch của Indonesia như Beto

Chia sẻ trên tờ Bola của Indonesia, HLV Riedl không đánh giá cao chất lượng cầu thủ nhập tịch của Indonesia: “Trình độ của cầu thủ nhập tịch không hơn bản địa là mấy. Vì vậy, tôi không nghĩ việc sử dụng cầu thủ nhập tịch sẽ giúp tuyển Indonesia mạnh hơn.

Tôi chỉ đánh giá duy nhất một cầu thủ nhập tịch của Indonesia, là Stefani Lilipaly. Tôi cũng bất ngờ khi nhiều cầu thủ quan trọng như Andik, Dimas hay Irfan lại chơi dưới sức như vậy.

Sau 3 trận thua liên tiếp, họ cũng không còn nhiều cơ hội để đi tiếp. Đây là thời cơ lớn để tuyển Việt Nam giành chiến thắng, khi tinh thần các cầu thủ Indonesia đã suy giảm rất nhiều”.

Chiến lược gia người Áo bi quan về cơ hội Indonesia có thể giành dù chỉ 1 điểm ngày 15/10 tới: “Tôi không dẫn dắt đội tuyển quốc gia lâu rồi, vì vậy những gì tôi biết là thông tin trên mặt báo. Tôi thấy tuyển Indonesia hiện không có phong độ tốt. Thành tích lại rất nhạt nhòa, thậm chí là rất kém cỏi.

Tôi không hiểu nguyên nhân đằng sau sự xuống dốc của tuyển Indonesia là gì. Nếu Indonesia đang sa sút, thì đội đội tuyển Việt Nam lại chơi rất tốt và có nhiều thành công ở các giải châu Á lẫn Đông Nam Á. Vì vậy, tôi tin tuyển Indonesia khó mà kiếm được điểm nào từ đối thủ”.

Sau trận thua 0-5 trước UAE và trắng tay sau 3 trận mở màn, HLV Simon Mcmenemy của Indonesia thừa nhận rằng đội bóng của ông đã mắc quá nhiều sai lầm. Ông cho biết: “Các cầu thủ của tôi đã mắc quá nhiều sai lầm. Đó là sự thật mà không ai có thể chối cãi”.

HLV Riedl: “Indonesia có nguy cơ trắng tay trước tuyển Việt Nam” - 2

Indonesia đã thua cả 3 trận ở vòng loại World Cup 2022

Hai trong số năm bàn thua của Indonesia trong trận đấu này xuất phát từ những sai lầm cá nhân. Ở bàn đầu tiên, thủ môn Wawan đã không thể bắt gọn bóng sau quả tạt của đối thủ. Bóng bật ra và một cầu thủ của UAE đã dứt điểm bồi tung lưới.

Sau đó, tới lượt Zulfiandi đã vụng về mất bóng ở bên phần sân nhà, tạo điều kiện cho Ali Makthoub ghi bàn cho UAE.

Thực tế, hàng thủ của Indonesia đã bộc lộ sự yếu kém ngay cả trong các trận đấu với Malaysia và Thái Lan. Họ thi đấu như những cầu thủ nghiệp dư và gần như không có nhiều kế hoạch chống đỡ đối thủ.

Bất chấp điều đó, HLV Simon Mcmenemy vẫn tự hào về các cầu thủ: “Tôi vẫn tự hào về các cầu thủ. Chúng tôi đã thi đấu khá tốt ở hiệp 1 nhưng không có nhiều cơ hội. Rồi sau đó, toàn đội đã mất kiểm soát. Dù chúng tôi đã cố gắng nhưng UAE là đội bóng hàng đầu châu lục nên không thể làm được gì”.

Theo một vài nguồn tin từ Indonesia, tương lai của HLV Simon Mcmenemy có thể được quyết định sau trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ở Bali vào ngày 15/10 tới.

Thùy Anh