1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV Riedl chưa tìm được quả thận phù hợp

Ca phẫu thuật ghép thận của HLV Riedl vẫn chưa biết bao giờ mới được tiến hành bởi ông chưa tìm được quả thận hiến tặng phù hợp.

Gần 1 tháng sau khi tiến hành họp báo để công bố về tình hình sức khoẻ của mình, HLV Riedl đã lần lượt làm việc với hơn 10 người có hảo tâm hiến thận tặng ông, nhưng đến nay HLV người Áo vẫn chưa tìm được quả thận phù hợp.

Điều kiện tối thiểu đặt ra với những người có nguyện vọng hiến thận cho HLV Riedl là phải có cân nặng từ 60kg trở lên, không phân biệt nam nữ, có cùng nhóm máu O và không mắc các bệnh do virus như viêm gan A, B...

Nếu đáp ứng được các điều kiện cơ bản này, người hiến thận còn phải trải qua hàng loạt xét nghiệm khác mới biết được liệu quả thận mà mình dự định hiến tặng có phù hợp với cơ thể của HLV Riedl hay không.

Chính vì khó khăn như thế nên HLV Riedl vẫn chưa biết bao giờ mới có thể thực hiện được ca phẫu thuật ghép thận. Một nguồn tin cho biết, từ 2, 3 năm trước, HLV Riedl đã tìm kiếm thận hiến tặng tại Áo, nhưng vẫn không thể kiếm được quả thận phù hợp, dù rằng cũng đã có người đồng ý hiến tặng.

Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin này, số người đồng ý hiến tặng thận cho HLV Riedl tại Áo ít hơn nhiều so với ở Việt Nam.

Cho tới nay, HLV Riedl vẫn khẳng định việc phải ghép thận sẽ không ảnh hưởng gì tới công việc của ông ở ĐT Việt Nam, vì theo lý thuyết, nếu ca phẫu thuật tiến hành suôn sẻ thì chỉ sau 3, 4 tuần HLV Riedl sẽ trở lại cuộc sống bình thường.

Thế nhưng, một chuyên gia y tế cho biết, sau khi tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân ghép thận sẽ phải trải qua chế độ theo dõi nghiêm ngặt trong thời gian đầu, và phải sau 2 năm mới biết chắc chắn liệu cơ thể của người được ghép có hoàn toàn chấp nhận quả thận mới hay không. 

Theo T.A

Vietnamnet