1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Philippe Troussier muốn "truyền lửa" cho các cầu thủ U19 Việt Nam

(Dân trí) - Trước thềm các trận đấu thuộc bảng J, vòng loại U19 châu Á, HLV Philippe Troussier của đội U19 Việt Nam thẳng thắn cho biết Nhật Bản là đội mạnh nhất bảng, nhưng đội tuyển U19 Việt Nam sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất của mình.

Tại bảng J vòng loại giải U19 châu Á chuẩn bị diễn ra, U19 Việt Nam sẽ thi đấu với Nhật Bản, Mông Cổ và Guam. Nhận xét về các đối thủ, HLV Philippe Troussier nói: “Trong bảng này, Nhật Bản mạnh nhất, Việt Nam có thể là đội số 2, sau đó đến Mông Cổ và Guam. 

“Tôi có nhiều thông tin về U19 Nhật Bản, nhờ họ thi đấu giao hữu nhiều. Thông tin về Guam và Mông Cổ khó khăn hơn, vì họ ít thi đấu quốc tế. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, trận đấu ra quân với Mông Cổ có thể nhiều khó khăn, bởi chúng ta không biết đối thủ như thế nào và đá kiểu gì” – HLV Philippe Troussier nói thêm. 

Về quá trình chuẩn bị cho giải đấu, vị HLV người Pháp hiện đang nắm đội U19 Việt Nam cho biết: “Trước giải chúng tôi đã đá giải giao hữu với U19 Thái Lan và với Hàn Quốc tại giải giao hữu quốc tế tại Bangkok (Thái Lan). Chúng tôi sẵn sàng đối mặt với những đội như Hàn Quốc hay Nhật Bản – những đại diện hàng đầu của châu Á, và top 20 bóng đá trẻ thế giới”.

HLV Philippe Troussier muốn truyền lửa cho các cầu thủ U19 Việt Nam - 1
HLV Philippe Troussier (thứ 2 từ phải sang) - ảnh: Trọng Vũ

“Đấy là giải đấu quan trọng cho vòng loại châu Á, giúp tôi đánh giá năng lực cho của các cầu thủ, họ cần phải thi đấu tập trung hơn nữa. Thắng Nhật Bản là việc khó, nhưng không phải không thể thực hiện. Và nếu cứ thấy khó mà không làm, thì đấy không phải là tính cách của cầu thủ Việt Nam” – vẫn là HLV Philippe Troussier.

Theo điều lệ của giải U19 châu Á năm 2020, 11 đội đứng đầu 11 bảng vòng loại, cùng 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ có vé dự VCK vào năm sau. Mục tiêu của U19 Việt Nam là giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng J.

Lợi thế của chúng ta là được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất, và đối thủ chính cạnh tranh ngôi đầu bảng có thể là U19 Nhật Bản.

HLV Kageyama Masanaga của U19 Nhật Bản cho biết: “Mọi trận đấu đều không dễ dàng, chúng tôi sẽ tập trung giải quyết từng trận. Đặc biệt, tôi sẽ xem đội U19 Việt Nam đá với Mông Cổ ngày mai, xem cách họ tấn công và cách họ phòng ngự để nghiên cứu về họ. Trước đó, tôi có rất ít thông tin về U19 Việt Nam”.

“Tôi ấn tượng với những gì mà HLV Troussier làm cho bóng đá Nhật Bản ở World Cup 2002. Bóng đá là bóng đá, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong các trận đấu, việc của chúng tôi là tập trung tối đa” – Ông Masanaga nói thêm. 

Riêng HLV Bozik Rastislav dành lời khen cho đội chủ nhà U19 Việt Nam: “Việt Nam có một HLV rất chất lượng, những cầu thủ tấn công của họ cũng có chất lượng và lối chơi áp sát khó chịu”.

“Mục đích chính của chúng tôi ở giải này là dành cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ, cũng như giúp họ học hỏi để phát triển trong tương lai” – vẫn là lời HLV Rastislav.

Bảng J vòng loại U19 châu Á 2020 sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất từ ngày 6 – 10/11. Đội U19 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U19 Mông Cổ vào lúc 19h, ngày 6/11.

Trọng Vũ

HLV Philippe Troussier muốn truyền lửa cho các cầu thủ U19 Việt Nam - 2