1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Philippe Troussier gọi gấp tiền đạo U20 Việt Nam dự Doha Cup

An An

(Dân trí) - Nhằm đảm bảo chiều sâu lực lượng cho U23 Việt Nam trước khi lên đường tham dự giải quốc tế Doha Cup 2023, HLV trưởng Philippe Troussier quyết định triệu tập bổ sung thêm hai cầu thủ.

Theo đó, hai vị trí được triệu tập bổ sung là tiền vệ Huỳnh Công Đến và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Cả hai cầu thủ này đều là học trò của HLV Philippe Troussier trong thời gian dẫn dắt U19 Việt Nam trước đây.

Trong 2 cầu thủ này, Huỳnh Công Đến cũng đã góp mặt trong đợt tập huấn giai đoạn 1 của U23 Việt Nam vừa qua, tuy nhiên do vướng kế hoạch của CLB chủ quản nên Công Đến không tham gia giai đoạn tập huấn thứ hai.

HLV Philippe Troussier gọi gấp tiền đạo U20 Việt Nam dự Doha Cup - 1

Thanh Nhàn (phải) thi đấu tại giải U20 châu Á 2023 (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, Thanh Nhàn cùng U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Cầu thủ này ban đầu nằm trong kế hoạch triệu tập bổ sung của HLV Philippe Troussier nhưng vì một số lý do, chiến lược gia người Pháp chỉ có thể gọi 4 cầu thủ U20.

Chiều nay, Thanh Nhàn và Công Đến sẽ có mặt tại nơi đóng quân của U23 Việt Nam. Cả hai chỉ có 2 buổi tập cùng U23 Việt Nam trước khi lên đường dự Dubai Cup 2023.

Doha Cup 2023 diễn ra từ 22 - 28/3 quy tụ 8 đội bóng bao gồm: U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan, U23 Uzbekistan, U23 Iraq, U23 Jordan, U23 UAE và U23 Qatar. Giống như thể lệ tại Doha Cup 2022, năm nay mỗi đội đá tổng cộng 3 trận để phân hạng từ 1-8. 

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq vào lúc 2h45 ngày 22/3 trên sân Al-Gharafa, sau đó gặp U23 UAE vào lúc 0h30 ngày 25/3 trên sân King Abdullah Sports City.

Đây là giải đấu rất quan trọng giúp U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào tháng 5 tới.