1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Philippe Troussier chia tay đội tuyển U19 Việt Nam

K.Đ

(Dân trí) - Vị HLV người Pháp quyết định không gia hạn hợp đồng với PVF, điều này cũng đồng nghĩa với việc ông Troussier sẽ thôi không còn dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam.

Trước đó, HLV Philippe Troussier từng ấp ủ kế hoạch đưa các đội U17 và U20 (thông qua đội U19) tham dự VCK các giải châu Á, qua đó lấy vé tham dự World Cup. 

Thậm chí, ông Troussier từng ấp ủ giấc mơ đưa đội tuyển Việt Nam tham dự VCK World Cup 2026, được tổ chức ở 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico, với thế hệ cầu thủ U19 hiện nay. 

Tuy nhiên, với việc không gia hạn hợp đồng với PVF, sau khi kết thúc hợp đồng cũ vào ngày 31/5, kế hoạch nói trên của vị HLV người Pháp vĩnh viễn dang dở.

HLV Philippe Troussier có biệt danh là "Phù thủy trắng" nhờ khả năng nâng tầm các đội bóng hạng trung bình, thành các đội khá tầm thế giới.

HLV Philippe Troussier chia tay đội tuyển U19 Việt Nam - 1
HLV Troussier chia tay đội tuyển U19 Việt Nam (ảnh: Anh Hải).

Ông Troussier từng có một chức vô địch châu Á với đội tuyển Nhật Bản (năm 2000), cũng như từng dẫn dắt 2 đội Nhật Bản (năm 2002) và Nam Phi (1998) tham dự VCK World Cup.

Giai đoạn HLV Philippe Troussier nắm đội tuyển Nhật Bản từ cuối năm 1998 - 2002, cũng là giai đoạn mà bóng đá Nhật Bản được cho là tiến bộ vượt bậc, củng cố vững chắc vị trí số một châu Á, và luôn có vé tham dự các VCK World Cup từ đó đến giờ. 

Năm 2018, HLV Troussier đến Việt Nam, với tư cách là Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Đến năm 2019, ông Troussier nhận lời dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam, theo dạng biệt phái từ PVF, thay thế cho HLV Hoàng Anh Tuấn, sau thất bại của đội tại giải Đông Nam Á.

HLV Philippe Troussier chia tay đội tuyển U19 Việt Nam - 2
"Phù thủy trắng" từng giúp U19 Việt Nam giành vé dự VCK giải U19 châu Á năm 2020 (ảnh: Trọng Vũ).

"Phù thủy trắng" giúp đội U19 Việt Nam giành quyền tham dự VCK giải U19 châu Á năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên giải đấu này bị hủy bỏ.

Cũng trong thời gian này, việc thương thảo hợp đồng với HLV Troussier đi vào ngõ cụt, do PVF đã được chuyển giao cho đơn vị khác, trong khi đơn vị tiếp nhận Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của PVF chỉ đồng ý trả lương cho ông Troussier cho đến khi kết hợp đồng vào ngày 31/5. 

Về phía VFF, họ không thể trả nổi mức lương như PVF từng chi trả cho ông Troussier (theo thông tin chúng tôi có được, mức lương này còn cao hơn cả lương mà HLV Park Hang Seo đang nhận ở đội tuyển Việt Nam). Thế nên, mối lương duyên giữa "Phù thủy trắng" và đội tuyển U19 Việt Nam không thể tiếp tục.