1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Phan Thanh Hùng chính thức ngồi “ghế nóng”

(Dân trí) - Trải qua 3 trận đấu cầm quân trên vai trò quyền HLV, ngày 24/8, ông Phan Thanh Hùng đã ký hợp đồng chính thức đảm nhận vị trí “thuyền trưởng” ĐT Việt Nam, U23. Mục tiêu đầu tiên của ông thầy người Đà Nẵng là đưa Việt Nam vào vòng bán kết AFF Cup 2012...

Sau nhiều lần đàm phán, HLV Phan Thanh Hùng và VFF đã thống nhất các điều khoản về thời hạn hợp đồng, mức lương, điều kiện làm việc. Ngày hôm nay (24/8), HLV Phan Thanh Hùng đã ký hợp đồng chính thức để chuẩn bị cho AFF Cup 2012. Theo thỏa thuận bản hợp đồng của ông Hùng và VFF kéo dài đến hết tháng 12/2013 (sau SEA Games 27), nhiệm vụ của HLV Phan Thanh Hùng là giúp ĐT Việt Nam thi đấu đạt thành tích cao ở AFF Cup 2012, đội U23 Việt Nam lọt vào trận Chung kết SEA Games 27.
HLV Phan Thanh Hùng huấn luyện ĐT Việt Nam liên tục từ tháng 9 đến hết tháng 12/2012. Sau AFF Cup 2012, ông thầy người Đà Nẵng quay về dẫn dắt Hà Nội T&T chuẩn bị cho V-League 2013.
HLV Phan Thanh Hùng chính thức tiếp quản ghế nóng (Ảnh: Gia Hưng)
HLV Phan Thanh Hùng chính thức tiếp quản "ghế nóng" (Ảnh: Gia Hưng)

Mục tiêu quan trọng nhất của HLV Phan Thanh Hùng khi ngồi “ghế nóng” là đưa ĐT Việt Nam lọt vào vòng bán kết AFF Cup 2012. Kế tiếp, ông Hùng có nhiệm vụ lên kế hoạch chuẩn bị cho đội U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27 (2013) được tổ chức tại Myanmar. Chấp nhận ngồi “ghế nóng”, HLV Phan Thanh Hùng sẽ được hưởng mức lương tháng gần 200 triệu đồng.

Ê kíp tham gia thành phần BHL ĐT Việt Nam vẫn là bộ 3 từng làm việc trong loạt trận giao hữu gồm: Văn Sỹ, Anh Tuấn, Văn Phụng và chuyên gia thể lực Dylan Kerr, người từng thi đấu cho CLB Leed tại giải Ngoại hạng Anh. Sau lễ ra mắt, HLV Phan Thanh Hùng và các trợ lý sẽ bắt đầu kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2012 bằng những trận giao hữu gặp Indonesia, Malaysia trên sân nhà - sân khách.

Phát biểu sau lễ ký hợp đồng, tân HLV Phan Thanh Hùng tự tin khẳng định đủ sức mang đến cho ĐT Việt Nam diện mạo mới: “Mỗi người có phương pháp huấn luyện riêng biệt. Tôi có lợi thế vì đã tham gia BHL đội tuyển nhiều năm, tôi hiểu và gần gũi với các cầu thủ. Với sự ủng hộ từ VFF, người hâm mộ, tôi tin đội tuyển sẽ mang đến diện mạo mới và thi đấu tốt ở AFF Cup 2012.
HLV Phan Thanh Hùng sẽ mang đến luồng gió mới? (Ảnh: Quang Thắng)
HLV Phan Thanh Hùng sẽ mang đến luồng gió mới? (Ảnh: Quang Thắng)

Qan điểm của tôi là tạo dựng một đội tuyển đoàn kết, có tinh thần chiến đấu cao nhất. Trước mắt tôi cần tập trung tuyển chọn lực lượng cho đợt tập trung đầu tiên chuẩn bị cho các trận giao hữu. Lực lượng của chúng ta không yếu, điều quan trọng là các cầu thủ phải biết chiến đấu và luôn có khát khao giành chiến thắng...”.

Nhận định về AFF Cup 2012, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng việc đánh giá tương quan lực lượng lúc này rất khó khăn, bởi tất cả vẫn là ẩn số lớn. Tuy nhiên, ông thầy người Đà Nẵng không e ngại sẽ bị lộ bài trong các trận giao hữu với những đối thủ trong khu vực, HLV Phan Thanh Hùng tin tưởng ĐT Việt Nam sẽ tiến bộ nhanh và sớm ổn định lối chơi trước thềm AFF Cup 2012.

VÀI NÉT VỀ HLV PHAN THANH HÙNG

Năm sinh: 30/7/1960

Chức vụ: HLV trưởng ĐTQG & U23 QG

Bằng cấp: Bằng A (AFC) 

Sự nghiệp huấn luyện và thành tích:

Tại CLB:

2008-2009:

- HCB giải U17 QG 2006 & 2007 cùng U17 Đà Nẵng

- HCB Vô địch giải U21 QG- báo Thanh Niên 2008 & 2009 cùng U21 SHB Đà Nẵng.

 2010 đến nay: Dẫn dắt CLB Hà Nội T&T vô địch V-League 2010, HCB V-League 2011,

Vô địch Siêu cúp 2011, HCB V-League 2012

 Cấp các đội tuyển:

2004: HLV trưởng ĐT U14 QG

2006: HLV trưởng ĐT U17 QG

2008: Trợ lý  ĐTQG vô địch AFF Cup 2008

2009: Trợ lý ĐT U23 QG giành HCBSEA Games 25

2010: Quyền HLV trưởng đội Olympic QG vô địch Cúp 1.000 năm Thăng Long

-          Trợ lý ĐTQG giành hạng Ba AFF Cup 2010

2011: Trợ lý ĐT U23 QG

22/5-23/6/2012: HLV trưởng tạm quyền dẫn dắt ĐTQG thi đấu giao hữu với ĐT Trung Quốc,

ĐT Hong Kong  (Trung Quốc), tuyển Mozambique.

 

Thành Vinh