1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Phan Thanh Hùng: “Các cầu thủ phải có ý chí để rèn thể lực”

(Dân trí) - Ngay trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sáng 2/10, HLV Phan Thanh Hùng đã nói ngay đến độ khó của các bài tập và điều quan trọng là các cầu thủ phải thể hiện được ý chí của mình để vượt qua những bài tập này…

Trong lịch trình của chuyến tập huấn tại Nha Trang, không thấy các trận giao hữu để rèn chuyên môn, thưa ông?

 

Việc chuẩn bị về chuyên môn, ráp nối đội hình là công việc mà chúng ta đã làm rất kỹ ở 2 đợt tập chung trước. Đấy là giai đoạn mà chúng ta chuẩn bị chuyên môn rất nhiều và đá giao hữu cũng không ít. Ở 2 đợt tập trung ấy, chúng ta cũng tập các miếng chiến thuật rất kỹ. Thế nên, trong giai đoạn này, mục đích chính của đội tuyển không phải là rèn chiến thuật. Do đó chúng ta cũng không chú trọng lắm đến các trận giao hữu trong giai đoạn này.
 
 
HLV Phan Thanh Hùng đánh giá cao nỗ lực các cầu thủ - Ảnh: Sơn Dũng

HLV Phan Thanh Hùng đánh giá cao nỗ lực các cầu thủ - Ảnh: Sơn Dũng

 

Vậy mục đích chính của đợt tập trung tại Nha Trang lần này là gì?

 

Nâng cao thể lực, sức bền, sức chịu đựng và sức mạnh cho các cầu thủ. Chúng ta sẽ có 12 ngày tại Nha Trang để các cầu thủ “nạp” thể lực, giúp các cầu thủ dẻo dai hơn. Tôi nói trước đây là giai đoạn không hề dễ dàng và điều quan trọng là các cầu thủ phải vượt qua được thử thách về thể lực cũng như ý chí. Họ sẽ tự quyết định họ có trụ nổi qua đợt tập trung lần này hay không.

 

Vậy tại sao ông lại chọn thành phố biển Nha Trang làm địa điểm đóng quân trong chuyến tập thể lực lần này, chứ không phải là bất cứ nơi nào khác?

 

Do đây là giai đoạn khá căng của các cầu thủ, nên ngoài điều kiện tập luyện thì khung cảnh, điều kiện ăn uống, nghỉ ngơi cũng rất quan trọng, để các cầu thủ bớt căng thẳng về mặt tâm lý, có điều kiện hồi phục. Khung cảnh ở Nha Trang quá phù hợp cho các cầu thủ giảm bớt căng thẳng. Việc cần làm với mỗi người bây giờ là họ phải tự thích nghi và vượt qua những bài tập trước mắt.

 

Có vẻ như với chuyến tập thể lực lần này, vai trò của trợ lý HLV chuyên trách khâu thể lực là Dylan Kerr là rất quan trọng?

 

Đúng vậy! Tôi giao giáo án cho vị trợ lý này và ông ta sẽ là người trực tiếp hướng dẫn các động tác cho các cầu thủ trên sân tập. Những bài tập mà Dylan Kerr mang đến cho các cầu thủ rất sôi động, giúp anh em bớt nhàm chán. Hiệu quả công việc thì Dylan Kerr đang chứng tỏ mình làm tốt và tôi tin vào những trợ lý của mình.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Thiện Nhân ghi