1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Phạm Minh Đức trải lòng sau khi SHB Đà Nẵng xuống hạng

An An
Đà nẵng

(Dân trí) - Dù thắng 3-1 Khánh Hòa ở trận cuối nhưng SHB Đà Nẵng vẫn phải xuống hạng Nhất do TPHCM hòa Bình Dương 0-0. Sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức có những trải lòng với người hâm mộ.

"Nhiều người cho rằng chúng tôi tự làm khó mình khi không thắng được SL Nghệ An ngay trên sân nhà. Thực tế trận đấu ấy chúng tôi chơi dở thật, nhưng trận thua TPHCM 0-1 trên sân Thống Nhất mới là trận đấu bước ngoặt để dẫn đến kết cục hôm nay.

Trận đấu ấy, chúng tôi đã chơi rất tệ, vì nếu có điểm trước TPHCM, mọi chuyện đã khác", HLV Phạm Minh Đức nói về bước ngoặt khiến Đà Nẵng xuống hạng.

"Do đã nhận biết được kết cục rồi nên tôi cũng khá thoải mái và chấp nhận xóa đi để làm lại. Vì vậy, tôi đã nói với các cầu thủ của mình hãy đá một trận tưng bừng để cống hiến cho khán giả trận cuối khi còn có mặt ở V-League.

HLV Phạm Minh Đức trải lòng sau khi SHB Đà Nẵng xuống hạng - 1

SHB Đà Nẵng chính thức xuống hạng dù thắng Khánh Hòa 3-1 ở trận cuối cùng (Ảnh: VPF).

Tôi cũng nói toàn đội đừng quan tâm đến trận TP.HCM và Bình Dương, bởi mình phải chấp nhận do không thể tự quyết được nữa", HLV Phạm Minh Đức cho biết.

Như vậy sau 2 thập kỷ thi đấu ở V-League, lần đầu tiên CLB Đà Nẵng phải xuống hạng Nhất. Đây là một nỗi buồn lớn với bóng đá Đà Nẵng, nhưng HLV Phạm Minh Đức khẳng định đội bóng của mình sẽ sớm trở lại nếu như được đầu tư.

"Đình Duy, Phi Hoàng, Duy Cương, Văn Hữu còn nhiều cơ hội phát triển, nếu có đá một mùa hạng Nhất trong điều kiện không có cầu thủ ngoại thì cũng là điều tốt để các em nâng cao hơn nữa năng lực của mình. 

Thất bại ở mùa này cũng là dịp tốt để lứa trẻ tiềm năng này nhìn lại, nhằm phấn đấu tốt hơn vì tương lai các em còn dài, đa số chỉ mới 20, 22 tuổi. Nếu đá tốt thì sớm muộn cũng sẽ khẳng định được vị trí.

Nếu lãnh đạo và thành phố Đà Nẵng đầu tư hơn nữa cho đội bóng, Đà Nẵng sẽ sớm quay lại V-League, thậm chí có thể trở lại từ mùa giải 2024/25. Thật sự Đà Nẵng vẫn có nhiều cầu thủ nội chất lượng có thể chiến rất tốt ở đấu trường hạng Nhất.

Night Wolf V-League 2023 có 14 đội bóng và đội cuối bảng rớt hạng. Chúng tôi vẫn là một trong những đội mạnh nhất ở giải hạng Nhất mùa tới", HLV Phạm Minh Đức khẳng định.

Cuối cùng, HLV Phạm Minh Đức nói về tương lai của mình: "Tôi là người sống với bóng đá Việt Nam rất lâu rồi, chơi chuyên nghiệp 10 năm, làm trẻ rồi đội 1. Tất cả đều trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nên chuyện lên xuống hạng cũng bình thường. Tôi rất vui vì cũng là một phần của đội bóng trong thời gian qua, còn sắp tới thế nào thì thời gian sẽ trả lời".

Trong khi đó, HLV Võ Đình Tân của Khánh Hòa nói về việc SHB Đà Nẵng xuống hạng: "Bóng đá là thế và chúng ta phải chấp nhận, vì nếu Đà Nẵng không rớt hạng thì cũng sẽ có một đội bóng khác. Quan trọng là khi xuống hạng, đội bóng ấy phải nỗ lực để có thể trở lại V-League sớm nhất".